07:06 PDT Thứ bảy, 25/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 647

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 645


Hôm nayHôm nay : 42339

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3463328

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121731360

Trang nhất » Tin Tức » Những Vở Diễn Hay

Minh Hằng: Phải diễn sao cho xứng đáng với tác phẩm của Vũ Trọng Phụng

Đăng lúc: Thứ tư - 19/12/2012 15:46 - Đã xem: 6633
Minh Hằng: Phải diễn sao cho xứng đáng với tác phẩm của Vũ Trọng Phụng

Minh Hằng: Phải diễn sao cho xứng đáng với tác phẩm của Vũ Trọng Phụng

Bộ phim “Trò đời” dựa trên một số tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng đang quay được 2/3 chặng đường. NSƯT Minh Hằng được lựa chọn cho vai me Kiểm – bà Phó Đoan, một vai đo ni đóng giày cho chị, và do đích thân hai đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Phạm Nhuệ Giang mời. Minh Hằng cho biết, ban đầu mới đọc kịch bản, chị đã tới nhà đạo diễn trả kịch bản và từ chối vai không chỉ một lần, bởi vai diễn gắn liền với một nhân vật khá “táo bạo”.


Minh Hằng: Phải diễn sao cho xứng đáng với tác phẩm của Vũ Trọng Phụng
Cập nhật lúc 19:16, Thứ ba, 18/12/2012 (GMT+7)
NDĐT – Bộ phim “Trò đời” dựa trên một số tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng đang quay được 2/3 chặng đường. NSƯT Minh Hằng được lựa chọn cho vai me Kiểm – bà Phó Đoan, một vai đo ni đóng giày cho chị, và do đích thân hai đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Phạm Nhuệ Giang mời. Minh Hằng cho biết, ban đầu mới đọc kịch bản, chị đã tới nhà đạo diễn trả kịch bản và từ chối vai không chỉ một lần, bởi vai diễn gắn liền với một nhân vật khá “táo bạo”.

“Diễn giỏi chưa đủ…”

Me Kiểm là một trong hai nhân vật chính của phim “Trò đời”. Nhân vật này có nhiều dất diễn, nhưng cũng khá nặng ký và là thử thách không nhỏ cho diễn viên. Để lột tả một thân phận từ dưới đáy xã hội, một cô gái quê bị Tây cưỡng bức, bị đuổi khỏi làng, ra thành phố sống vất vưởng tìm cách đổi đời, từ bán thân cho đến bon chen và trả bằng mọi giá để có được một cuộc sống khác, Minh Hằng đã phải cố gắng rất nhiều. Chị nói, mỗi một câu văn của tác giả Vũ Trọng Phụng là một sự tài hoa, nên phải cố gắng hết sức mình trong từng cảnh quay. Đối với Minh Hằng, để vào được một tác phẩm để đời như thế này, thì bản thân diễn viên phải cố gắng hết sức sao cho thật xứng đáng. Chị khẳng định: “Tôi phải làm hết sức để sau này không phải hổ thẹn với tác giả”.

Đối với Minh Hằng, vai diễn me Kiểm yêu cầu diễn viên không chỉ diễn giỏi mà còn phải hợp vai nữa. Chị đã phải cố gắng diễn thoát khỏi những vai của các phim trước đó, tạo một màu sắc riêng cho vai diễn này.

Cùng diễn với Minh Hằng có một nhân vật đặc biệt, đó là chú cún nhỏ mà chị tự bỏ tiền túi ra mua về. Chú cún chỉ diễn cùng chị có hai cảnh trong phim, một cảnh ở trong phòng và một cảnh bà Phó Đoan dắt chó đi dạo quanh hồ. Thế nhưng chị quyết định mua chú cún với giá 5 triệu đồng từ khi nó còn nhỏ, ngày ngày chăm bẵm, khi đóng phim thì cho ra hiện trường để quen với cả đoàn làm phim. Chú cún rất ngoan và tỏ ra biết diễn xuất, bảo nằm im là nằm im… Chị bảo, sau khi làm xong bộ phim, chị sẽ giữ chú cún này làm kỷ niệm. Minh Hằng đùa: “Không biết chú cún này sẽ ăn lương diễn viên hay lương đạo cụ đây”.

Trong phim, Minh Hằng còn có những đoạn nói chuyện trực tiếp với nhà báo Phan Vũ và nhân vật Tây đen bằng tiếng Pháp. Ban đầu đạo diễn dự định cho nhân vật bà Phó Đoan nói tiếng Việt, nhưng Minh Hằng đã “xung phong” thoại trực tiếp bằng tiếng Pháp, mà hẳn tiếng Pháp “bồi” để lột tả đúng tính cách và con người của bà Phó Đoan. Chị nói, trước đây có may mắn học được chút ít tiếng Pháp, đây là cơ hội sử dụng vốn liếng của mình cho bộ phim.

Những khó khăn trong quá trình làm phim cũng ít nhiều ảnh hưởng đến Minh Hằng, tuy nhiên một điều may mắn là chị đã vận dụng cả những khó khăn đó vào thể hiện tâm trạng của nhân vật rất phù hợp. Nữ diễn viên kể, khi đóng với nhân vật Em Chã, thay đến hai ba diễn viên nhí vẫn không phù hợp, đồng hồ đã chỉ hơn 10h đêm, mệt mỏi và thất vọng khiến chị chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng không thể bắt cả đoàn làm phim phải dời sang sáng hôm sau làm tiếp. Khi đó, chị có cảnh quay bà Phó Đoan nằm khóc một mình trên giường, tất cả cảm xúc ùa đến khiến chị khóc nức nở một cách ngon lành.

Đến tận nhà đạo diễn để trả kịch bản

Minh Hằng kể lại: “Mặc dù tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất, và diễn các vai đa dạng, thế nhưng khi đọc kịch bản, tôi vẫn sốc. Đã không dưới hai lần tôi mang kịch bản tới tận nhà trả lại đạo diễn. Nhân vật me Kiểm tiêu biểu cho kiểu phụ nữ đầy tham vọng và dục vọng, còn tôi thì vô cùng sợ những cảnh nhạy cảm. Tôi bảo với đạo diễn: “Em sợ phim làm xong rồi không dám về nhà nữa, mà dọn đến nhà chị ở thôi”. Minh Hằng cho biết, chị từ chối vai diễn bởi những cảnh quay nhạy cảm, nếu thay đổi được những cảnh quay đó thì chị sẵn sàng nhận vai. Khi đó, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã trấn an chị: “Em đừng bỏ vai, nếu em không nhận vai me Kiểm thì anh tiếc cho phim và tiếc cho cả em nữa, vì vai diễn này gần như đo ni đóng giày cho em, phù hợp cả về ngoại hình, tuổi tác, chiều cao, cân nặng, hình ảnh…”. Còn đạo diễn Nhuệ Giang thuyết phục rằng, phim truyền hình dành cho số đông khán giả, cho nên không thể có những cảnh quay quá đà, để phù hợp với khán giả đủ mọi lứa tuổi. Chính vì thế, các đạo diễn đã thuyết phục được Minh Hằng nhận vai.

Khi vào những cảnh nhạy cảm, Minh Hằng đã bàn với đạo diễn để diễn sao cho đúng với mô tả trong văn của nhà văn Vũ Trọng Phụng, nhưng không sống sượng và phản cảm. Chị nói, chỉ cần cảnh đủ “gợi” cho khán giả hiểu, chứ không cần phải mô tả.

Minh Hằng chia sẻ: “Được làm phim với một ê kíp như thế này thật là tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy một phim truyền hình nào được làm công phu, cẩn thận và kỹ lưỡng như phim nhựa thế này. Tất cả mọi khâu đều rất chuẩn, đạo diễn, quay phim là những người gạo cội, diễn viên cũng tỉa tót từng người. Làm việc trong một bầu không khí như thế này khiến mọi người đều phải tập trung và cố gắng hết sức, để không làm phí công sức của cả một tập thể”. Với chị, được diễn một tác phẩm để đời của nhà văn tài hoa cũng là một kỷ niệm thực sự “để đời”.

MI LAN

Tác giả bài viết: tancogiaoduyen
Nguồn tin: NDDT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Nữ nghệ sĩ thế hệ vàng được yêu thích nhất

Thanh Hương

Út Bạch Lan

Diệu Hiền

Ngọc Hương

Thanh Nga

Bạch Tuyết

Lệ Thủy

Mỹ Châu

Thanh Kim Huệ

Bích Hạnh

Xuân Lan

Bích Sơn

Ngọc Giàu

Mộng Tuyền

Thanh Thanh Hoa

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…