10:38 PDT Thứ bảy, 25/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 725

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 721


Hôm nayHôm nay : 61919

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3482908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121750940

Trang nhất » Tin Tức » Tâm Tình Khán Giả

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời

Đăng lúc: Thứ bảy - 18/05/2019 21:19 - Đã xem: 6074
Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời

Sáng 16-5, gia tộc Bầu Thắng, Minh Tơ đã tiễn đưa nghệ sĩ Huỳnh Mai, người con gái cuối cùng của ông Bầu Thắng - một gia tộc lớn của sân khấu hát bội - cải lương miền Nam, về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 1.

Gia đình NSƯT Trường Sơn, Thanh Loan, Tú Sương và NS Huỳnh Mai

Bà tên thật là Nguyễn Thị Huỳnh Mai, sinh năm 1930 tại TP HCM, sau thời gian điều trị căn bệnh, đã qua đời lúc 17 giờ ngày 13-5, hưởng thọ 90 tuổi. Tang lễ tổ chức tại tư gia, linh cữu sau đó đưa hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Bà được xem là nữ nghệ sĩ vừa diễn được hát bội, vừa diễn được cải lương Hồ Quảng. Những năm tháng cùng chồng là NSND Thành Tôn gắn bó với các ban hát bội: Vân Hạc, Vân Kiều, Phụng Hảo, Đắc Lộ, rồi "Hội Khuyến lệ cổ ca", tiền thân của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM ngày nay, nghệ sĩ Huỳnh Mai luôn chăm chút cho nghề hát. Bà có 6 người con đều theo nghệ thuật: Bạch Liên, Bạch Lê, Bạch Lựu, Bạch Lý, Bạch Long và NSƯT Thành Lộc.

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ: Bạch Lê, Thanh Dâu, Thanh Vy, Kim Duyên, Bạch Liên bên cạnh NS Huỳnh Mai

Đám tang được được tổ chức ấm áp tình nghệ sĩ. Gia đình muốn dành những ngày tháng cuối cùng trên cõi thế của một người nghệ sĩ đã cống hiến cho sân khấu nhiều thành quả bằng sự trang nghiêm. Mọi thông tin về tang lễ gần như không được công bố, chỉ có những thành viên trong gia tộc được thông báo. Một số bạn bè nghệ sĩ đồng nghiệp thân thiết qua một vài trang cá nhân của nghệ sĩ đã nhắc nhau đến viếng người nghệ sĩ lão thành có cốt cách giản dị, nhân cách hiền hòa, được kính trọng dù bà đã lui về hậu trường sân khấu nhiều thập niên qua.

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 3.

NS Bạch Liên bên cạnh mẹ - NS Huỳnh Mai

NSND Đinh Bằng Phi khi nói về NS lão thành Huỳnh Mai đã chân thành: "Nghệ sĩ Huỳnh Mai là con gái của bầu Thắng. Bà là người nghệ sĩ gắn bó với Hội Khuyến lệ cổ ca từ năm 1960 đến 1975. Có thể nói bên cạnh các cô đào sáng giá của sân khấu hát bội thời đó như: Ba Út, Ba Sáng, Năm Đồ... thì bà là đào trẻ duyên dáng với các vai lẵng, vai tính cách. Bà đã từng diễn chung sân khấu với các kép hát tài danh như: Thành Tôn, Hữu Thoại, Chín Luông, Năm Thoàng, Tám Danh, Hoàng Sóc... và qua mỗi vai diễn đều bộc lộ lòng yêu nghề, mực thước trong cuộc sống. Tính tình bà hiền hậu, nhân hòa nên được anh em đồng nghiệp yêu kính".

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 4.

NSƯT Thành Lộc và mẹ - NS Huỳnh Mai

NS lão thành Huỳnh Mai có phong thái giản dị, luôn chân thành và khiêm tốn. Bà luôn để lại cho người đối diện nhiều thiện cảm. Gia đình bà có gốc ở Gò Công – Tiền Giang. Bà bầu Vĩnh Xuân là bà nội của bà, một tay gầy dựng gánh hát bội nổi tiếng khắp lục tỉnh những năm 20-30 của thế kỷ trước. Cha của bà là ông Nguyễn Văn Thắng – tự Hai Thắng, còn gọi là Bầu Thắng. Năm 1924 lập gánh hát trụ tại đình Cầu Quan. Mẹ bà là Nguyễn Thị Ngọc, một người phụ nữ tảo tần chăm sóc cho đàn con, thay chồng quán xuyến gia đạo.

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 5.

NS Huỳnh Mai

Bà Ngọc thọ đúng 100 tuổi, ngày mất quàn tại Đình Cầu Quang, con cháu đông đến hơn 120 người. Ông Bầu Thắng có 7 người con đều đã qua đời, trong đó NS Huỳnh Mai là người hưởng thọ 90 tuổi. Các anh em của bà gồm: ông Nguyễn Văn Chỉ, theo cách mạng từ những năm còn trẻ. 

Ông là một trong những người sáng lập Ban Ái Hữu tương tế, làm thư ký của NSND Phùng Há trong suốt những năm tháng hoạt động giúp đỡ quân giải phóng miền nam; ông Nguyễn Văn Tơ (tức nghệ sĩ Minh Tơ) là cha của NSND Thành Tòng, ông nội của NSƯT Quế Trân; ông Nguyễn Khánh Hồng (tức nghệ sĩ Khánh Hồng) cha của NS Chí Bảo, ông Nguyễn Nhựt Quang (tự Sáu Quang) đi theo kháng chiến, thoát ly gia đình từ sau đám tang Trần Văn Ơn, bà Huỳnh Mai, bà Bạch Cúc (mẹ của đạo diễn Phượng Hoàng), ông Đức Phú (nhạc sĩ). Tất cả đều sống với sân khấu hát bội và cải lương, chọn nghiệp hát để tôn vinh những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 6.

NS Thành Lộc, Bạch Lê và thế hệ thứ sáu của gia tộc Bầu Thắng bên cạnh mẹ - MS Huỳnh Mai

Từ nhỏ, nghệ sĩ Huỳnh Mai đã được cha truyền nghề. Bà chuyên được giao đóng các vai đào tính cách. Vai diễn đầu tiên của bà là vai Trịnh Ấn (con của Trịnh Ân, một vai kép con) trong tuồng "Trảm Trịnh Ân".

Sau này bà tạo được ấn tượng với vai đào độc, đó là Hàn Tố Mai, rồi đào mụ trong vở "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài", đào lẵng Tiết Kim Liên trong vở "Tiết Đinh San".

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 7.

NSƯT Kim Xuân đến chia buồn cùng gia đình NS Bạch Lê

Đặc biệt, và từ lúc nghệ sĩ Bạch Lê trưởng thành, nổi danh trên sân khấu cải lương thập niên 70, bà đã chấp nhận lui về hậu phương, chăm lo cho con gái. Có thể nói nghệ sĩ Bạch Lê đã tiếp nối phong cách diễn xuất của mẹ nhưng chuyên về nghệ thuật cải lương. Từ nét ca diễn cho đến động tác vũ đạo, ít nhiều đều ảnh hưởng người mẹ thân yêu.

 

Kể về sự trưởng thành của các con, bà luôn mang ơn tổ nghiệp đã ban tặng quá nhiều vinh quang cho gia đình bà, để mỗi người đến với nghề đều cống hiến và tạc được dấu ấn thật đẹp. Các con của bà gồm: Nghệ sĩ Bạch Liên nổi tiếng với những vai đào võ; nghệ sĩ Bạch Lê được mệnh danh là ngôi sao của sân khấu cải lương tuồng cổ, năm 1973 đoạt giải Kim Khánh, trở thành cô đào cải lương Hồ Quảng sáng giá nhất Sài Gòn; nghệ sĩ Bạch Lựu có nhiều vai diễn duyên dáng trên sân khấu tuồng cổ, một thư ký đắc lực của Ban ái hữu Nghệ sĩ đã giúp NSND Phùng Há trong việc xây dựng Khu dưỡng lão nghệ sĩ, Chùa Nghệ sĩ TP HCM; nghệ sĩ Bạch Lý là tay trống cự phách của Đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn (nay là Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM); nghệ sĩ Bạch Long là nghệ sĩ đa tài, vừa diễn hài, viết kịch bản, đạo diễn các vở cải lương tuồng cổ, tiếp nối con đường của nghệ sĩ Minh Tơ thành lập nhóm đồng ấu Bạch Long – chiếc nôi nuôi lớn một thế hệ vàng của cải lương tuồng cổ ngày nay, gồm: Trinh Trinh, Vũ Luân, Tú Sương, Quế Trân, Chinh Nhân, Bình Tinh, Lê Thanh Thảo, Tâm Tâm, Ái Hằng, Chấn Cường... và người con út bà cưng nhất chính là NSƯT Thành Lộc - ngôi sao sân khấu kịch nói miền Nam, đang được yêu thích hiện nay.

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 8.

NSƯT Thành Lộc là người con hiếu thảo, được NS Huỳnh Mai cưng nhất nhà

Nghệ sĩ Bạch Lê có lần tâm sự: "Điều chúng tôi hãnh diện là có một người mẹ tảo tần lo cho cuộc sống của các con, lấy niềm vui của các con là nguồn hạnh phúc".

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 9.

NS Bạch Long và NSUT Thành Lộc trong tang lễ của mẹ

Người con gái cuối cùng của Bầu Thắng qua đời - Ảnh 10.

NS Huỳnh Mai và các con cháu trong gia đình

NSƯT Quế Trân kể: "Bà bảy Huỳnh Mai là người học trò cuối cùng của ông cố nội tôi. Bà có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn nên được giao đóng các vai tính cách. Nét diễn của bà bảy tôi qua lời kể của ba tôi - cố NSND Thanh Tòng - là rất tươi trẻ, linh động, nhờ vậy mà được khán giả thương. Ở đời thường bà bảy tôi sống rất nghiêm khắc với bản thân, luôn làm gương cho con cháu. Nề nếp của gia đình Bầu Thắng – Minh Tơ xưa nay không bao giờ khen con cháu, sợ làm nhụt chí phấn đấu. Nhưng có lần ba tôi diễn vai Võ Tòng lúc múa côn rồi đặt ly rượu trên thanh côn, biểu diễn vài đạo tác vũ đạo kết hợp với xiếc. Sau đêm diễn, bà bảy vào hậu trường cười tấm tắc: "Hôm nay con múa đẹp lắm!". Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho ba tôi vui đến mất ngủ, vì có bao giờ bà khen ai. Riêng về những sơ suất trong nghề, nếu gặp thì bà bảy trách và nhắc nhở. Đức tính đáng quý đó là tấm gương sáng cho sân khấu cải lương và kịch nói hôm nay".

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)


Nguồn tin: tcgd theo NLĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Nữ nghệ sĩ thế hệ vàng được yêu thích nhất

Thanh Hương

Út Bạch Lan

Diệu Hiền

Ngọc Hương

Thanh Nga

Bạch Tuyết

Lệ Thủy

Mỹ Châu

Thanh Kim Huệ

Bích Hạnh

Xuân Lan

Bích Sơn

Ngọc Giàu

Mộng Tuyền

Thanh Thanh Hoa

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…