Nghệ
sĩ
Minh
Cảnh
gây
bất
ngờ
khi
xuất
hiện
với
vóc
dáng
phong
độ
ở
tuổi
U.90.
Ông
vẫn
thỉnh
thoảng
đi
hát,
sống
cuộc
sống
bình
yên
ở
xứ
cờ
hoa.
Xem
tiếp...
Từ
trái
qua
phải:
Nghệ
sĩ
Ba
Tu,
nghệ
sĩ
Hải
Phượng,nghệ
nhân
Út
Tỵ
trong
một
tiết
mục
Đờn
ca
tài
tử
Đờn
ca
tài
tử
-
Di
sản
Văn
hóa
phi
vật
thể
đại
diện
của
nhân
loại:
Ngày
11-2
sẽ
đón
bằng
công
nhận
Thủ
tướng
Chính
phủ
đã
đồng
ý
điều
chỉnh
thời
gian
tổ
chức
Lễ
đón
Bằng
công
nhận
Nghệ
thuật
Đờn
ca
tài
tử
Nam
Bộ
là
Di
sản
Văn
hóa
phi
vật
thể
đại
diện
của
nhân
loại
vào
ngày
11-2
thay
cho
ngày
22-2.
Theo
đó,
ngày
11-2
tới
đây,
tại
dinh
Thống
Nhất
(TP.
Hồ
Chí
Minh)
sẽ
diễn
ra
Lễ
đón
bằng
của
UNESCO
ghi
danh
nghệ
thuật
Đờn
ca
tài
tử
Nam
Bộ,
với
sự
tham
dự
của
đại
diện
21
tỉnh
thành
vùng
Nam
Bộ.
Đờn
ca
tài
tử
là
loại
hình
âm
nhạc
đặc
trưng
của
người
dân
Nam
Bộ,
được
hình
thành
và
phát
triển
trên
sự
dung
hợp
của
các
dòng
nhạc
lễ,
nhạc
dân
gian,
nhã
nhạc
cung
đình
và
đờn
ca
Huế.
Tính
bác
học
và
dân
gian
hòa
quyện
vào
nhau
đã
tạo
nên
lối
chơi
nhạc
rất
đặc
biệt
của
Đờn
ca
tài
tử:
vừa
ngẫu
hứng
biến
hóa,
vừa
tuân
thủ
nghiêm
ngặt
các
quy
chuẩn
âm
nhạc.
Hình
thành
từ
cuối
thế
kỷ
19
với
20
bản
cổ
điển
còn
được
gọi
là
20
bản
Tổ,
Đờn
ca
tài
tử
đã
được
trình
diễn
ở
nước
ngoài
lần
đầu
tiên
tại
Pháp
vào
năm
1900
trên
sân
khấu
Nhà
hát
Đông
Dương
trong
Hội
chợ
Thế
giới
Paris.
Tiếp
đó
vào
năm
1906
Ban
Nhạc
Tài
tử
Việt
Nam
Nguyễn
Tống
Triều
trình
diễn
tại
Hội
chợ
Thuộc
địa
Marseille.
Được
sáng
tạo
và
lưu
truyền
bởi
những
con
người
Nam
Bộ
nghĩa
khí,
hào
hiệp,
chuộng
văn
nghệ
và
giàu
lòng
hiếu
khách,
dòng
nhạc
này
ngay
từ
lúc
hình
thành
đã
nhanh
chóng
lan
tỏa
khắp
nơi
và
là
tiền
thân
của
loại
hình
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương.
Đờn
ca
tài
tử
gắn
liền
với
các
sinh
hoạt
trong
đời
sống
lao
động,
vui
chơi
giải
trí,
trong
các
lễ
tiệc...
của
người
dân.
Sức
sống
mạnh
mẽ
của
Đờn
ca
tài
tử
qua
hơn
một
thế
kỷ
đã
khẳng
định
vị
trí
quan
trọng
của
loại
hình
nghệ
thuật
này
trong
đời
sống
văn
hóa
tinh
thần
của
người
dân
Nam
Bộ.
Hiện
nay,
ngoài
những
cây
đại
thụ
của
dòng
nhạc
Đờn
ca
tài
tử
như
Giáo
sư
Trần
Văn
Khê,
nhạc
sư
Vĩnh
Bảo,
còn
có
rất
nhiều
tên
tuổi
của
các
soạn
giả,
danh
ca,
danh
cầm
như
soạn
giả
Tấn
Nhì,
danh
cầm
Ba
Tu,
nghệ
nhân
Út
Tỵ...
Họ
là
thế
hệ
đi
trước
và
giữ
vai
trò
quan
trọng
trong
việc
gìn
giữ
và
phát
triển
loại
hình
nghệ
thuật
Đờn
ca
tài
tử.
Trong
buổi
lễ
đón
nhận
bằng
của
UNESCO
tại
TP.Hồ
Chí
Minh
tới
đây,
Bộ
VHTT&DL
sẽ
công
bố
những
hành
động
quốc
gia
nằm
trong
nội
dung
đã
cam
kết
với
UNESCO
để
bảo
tồn
và
phát
huy
giá
trị
của
nghệ
thuật
Đờn
ca
tài
tử.
Bảo
Hạnh
Tác
giả
bài
viết:
meoxu
Nguồn
tin:
Đại
Đoàn
Kết
Ý kiến bạn đọc