Vì Sao "Chiếc Áo Thiên Nga" liên hoan toàn quốc?
- Thứ tư - 29/08/2018 09:17
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CATN
Một
vở
ca
ngợi
Trọng
Thuỷ,
một
tên
gián
điệp
đã
cướp
nước
ta
và
nhiều
tình
tiết
luộm
thuộm…
Trọng Thuỷ đối với dân tộc Việt là một tên gián điệp lợi hại nhất, một tên cướp nước đểu nhất, chẵng những cướp được trái tim công chúa Xinh Đẹp của Âu Lạc mà chiếm luôn Âu Lạc, cho dân tộc Việt Nam dài thêm lịch sử đô hộ của giặc Tàu vậy, Trọng Thuỷ với nước mình là một anh hùng, biết đật tình yêu dưới tình nhà, tình nước còn Mỵ Châu với tình yêu mù quáng đã đặt tình yêu trên tình nước đề rối đất nước điêu linh, cảnh đầu rơi máu chảy của dân mình và dẫn đuồng cho đoàn quân Giậc đến bắt giết cha mình trên bước đường bôn tẩu, chạy giặc
Còn trong Chiếc Áo Thiên Nga, Trọng Thuỷ có tâm, giàu lòng chung thuỷ, biết giữ chữ tín nghĩa, chống chiến tranh, không còn là một tên gián điệp, tráo nỏ thần mà cái tội đó đường đổ lên đầu lên vua An Dương Dương chỉ biết vui thú thanh bình, và các quan thần tham nhũng đã lầm cho đội quân Nỏ Thần bỏ đi gần hết,dẫn đến mất nước một cách chóng vánh, còn Mỵ Châu không những không có tội mà còn cố vấn cho Vua Cha cũng cố đội quân nỏ thần, Mỵ Châu càng không phải kẻ giúp Trọng Thuỷ hoàn thành vai trò gián điệp của mình, Mỵ Châu không những có tội mà có công lớn….Trọng Thuỷ tên giặc cũng thành có công...Nỏ thần phát tác dụng khi
Viết lại câu chuyện huyền thoại mang ý nghĩa lịch sử bang cách đổi trắng thay đen, lám mất đi bài học hay của câu chuyện ngàn năm qua, ca ngợi công lao của giặc ngoại xăm và những kẻ hại nước, hại dân và tốn bạc tỷ để dàn dung sân khấu đã làm cho cải lương xa rời thực tế và lãng phí hơn bao giờ hết. Luật đặc khu hiện nay chẵng khác nào Nỏ Thần hiện đại trong chiếc áo Thiện Nga.
Được biết "Tuy nhiên, trong vở diễn “Chiếc áo thiên nga” đã thay đổi một số tình tiết như tình yêu của Trọng Thủy và Mỵ Châu được khắc họa đậm nét. Tội ác đánh cắp bí quyết của nỏ thần và âm vang tiếng Trống Đồng được giao vào tay viên đại thần gian hiểm Nhan Tấn. Viên đại thần này bằng mưu kế đã nắm mọi binh cơ của Âu Lạc, vốn đang an hưởng thanh bình sau giai đoạn dài chiến tranh và hoàn toàn mất sức đề kháng trước kẻ thù"
khangianhandan
Trọng Thuỷ đối với dân tộc Việt là một tên gián điệp lợi hại nhất, một tên cướp nước đểu nhất, chẵng những cướp được trái tim công chúa Xinh Đẹp của Âu Lạc mà chiếm luôn Âu Lạc, cho dân tộc Việt Nam dài thêm lịch sử đô hộ của giặc Tàu vậy, Trọng Thuỷ với nước mình là một anh hùng, biết đật tình yêu dưới tình nhà, tình nước còn Mỵ Châu với tình yêu mù quáng đã đặt tình yêu trên tình nước đề rối đất nước điêu linh, cảnh đầu rơi máu chảy của dân mình và dẫn đuồng cho đoàn quân Giậc đến bắt giết cha mình trên bước đường bôn tẩu, chạy giặc
Còn trong Chiếc Áo Thiên Nga, Trọng Thuỷ có tâm, giàu lòng chung thuỷ, biết giữ chữ tín nghĩa, chống chiến tranh, không còn là một tên gián điệp, tráo nỏ thần mà cái tội đó đường đổ lên đầu lên vua An Dương Dương chỉ biết vui thú thanh bình, và các quan thần tham nhũng đã lầm cho đội quân Nỏ Thần bỏ đi gần hết,dẫn đến mất nước một cách chóng vánh, còn Mỵ Châu không những không có tội mà còn cố vấn cho Vua Cha cũng cố đội quân nỏ thần, Mỵ Châu càng không phải kẻ giúp Trọng Thuỷ hoàn thành vai trò gián điệp của mình, Mỵ Châu không những có tội mà có công lớn….Trọng Thuỷ tên giặc cũng thành có công...Nỏ thần phát tác dụng khi
Viết lại câu chuyện huyền thoại mang ý nghĩa lịch sử bang cách đổi trắng thay đen, lám mất đi bài học hay của câu chuyện ngàn năm qua, ca ngợi công lao của giặc ngoại xăm và những kẻ hại nước, hại dân và tốn bạc tỷ để dàn dung sân khấu đã làm cho cải lương xa rời thực tế và lãng phí hơn bao giờ hết. Luật đặc khu hiện nay chẵng khác nào Nỏ Thần hiện đại trong chiếc áo Thiện Nga.
Được biết "Tuy nhiên, trong vở diễn “Chiếc áo thiên nga” đã thay đổi một số tình tiết như tình yêu của Trọng Thủy và Mỵ Châu được khắc họa đậm nét. Tội ác đánh cắp bí quyết của nỏ thần và âm vang tiếng Trống Đồng được giao vào tay viên đại thần gian hiểm Nhan Tấn. Viên đại thần này bằng mưu kế đã nắm mọi binh cơ của Âu Lạc, vốn đang an hưởng thanh bình sau giai đoạn dài chiến tranh và hoàn toàn mất sức đề kháng trước kẻ thù"
khangianhandan
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền