Một đoàn cải lương gia đình

Một đoàn cải lương gia đình

Trong hoạt động nghệ thuật cải lương đã có một số đoàn hát mà hầu như tất cả thành viên nòng cốt của đoàn đều là người trong gia đình. Họ nắm hết các khâu trọng yếu và làm tất mọi công việc của đoàn, từ diễn viên đến nhạc công, ngoại vụ, kế toán, thủ quỹ, gác cửa, nấu cơm, bán vé, dọn cảnh,... và những gánh hát này đều thuộc loại bỏ túi, làm ăn theo kiểu cò con.
.

Image
Bức hình đi vào lịch sử cổ nhạc hải ngoại. Thí sinh, ban giám khảo, ban tổ chức trong ngày thi sơ khảo Giải Phụng Hoàng 2002 tổ chức tại San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)

Nhìn vô người ta thấy họ là con trai, con gái, dâu rể cho đến cháu chắt, em út của bầu gánh đều sống bằng nghề hát. Về mặt nào đó, cách tập hợp lực lượng như thế này tạo cho guồng máy của đoàn được gọn nhẹ, ít tốn kém, dễ dàng trong việc điều động nhân sự, tổ chức trình diễn, phân bố vai vế, phát lương.

Về lương hướng thì mức lương thuộc vào loại thấp nhứt ở các đoàn lúc bây giờ. Nếu có mướn thêm vài người bên ngoài thì trả lương cũng thấp. Nhờ chi phí hoạt động nhẹ nên ở tình huống nào họ cũng có thể mở màn hát, không có thu nhập qua lương thì ít ra họ cũng có cơm ăn. Một trong những đoàn ở dạng này là đoàn cải lương Thanh Long ở Mỹ Tho, Tiền Giang.

Ðoàn Thanh Long do ông Ba Rô thành lập từ những năm cuối thập niên 1980, sang đầu thập niên 1990, và do từng là một nhạc công lâu năm của đoàn cải lương Bến Tre, nên đã có thừa kinh nghiệm, ông sử dụng toàn người nhà để không bị cái cảnh đào kép chánh eo xách, làm khó.

Tiền vốn có bao nhiêu làm bấy nhiêu, chờ không mượn nợ nặng lãi, để cuối cùng chịu không nổi phải rã gánh. Về nhân sự của đoàn rất gọn, chỉ có 24 người, nhưng 17 người đã là người nhà, 7 người còn lại là thuê mướn người ngoài với số lương rất thấp, do đó mà chi phí rất nhẹ, dù chỉ bán mỗi đêm được vài chục vé đoàn vẫn kéo màn trình diễn được.

Thành phần diễn viên do người nhà ông Rô đảm nhận hết như: Kép chánh Tiểu Danh là con trai thứ sáu, đào chánh Ðan Châu là con gái thứ chín, đào nhì Linh Thủy là con gái thứ 10, kép nhì Quốc Linh là con trai thứ tư, đào ba Thủy Cúc là con dâu thứ tư, kép ba Hải Dương là con rể thứ năm, đào mụ Ngọc Yến là con gái thứ năm, kép độc Hoàng Mai là con trai thứ tám, đào lẳng Bạch Vân là con gái thứ ba, kép độc trẻ Vương Hóa và đào con Kim Cúc là cháu ngoại.

Có thể nói sân khấu của đoàn Thanh Long trong nhiều năm hầu như luôn sáng đèn, bất chấp mọi tình huống mưa gió, truyền hình có cải lương hay. Ðây là một lợi thế mà khó có đoàn nào thực hiện được trong thời điểm cải lương gặp khó khăn.

Tất cả thành viên trong gia đình đều lấy nghề hát để mưu cầu sự sống, sân khấu là nhà, nên sự toàn tâm toàn ý cho sân khấu là điều hiển nhiên. Chính vì vậy trong suốt nhiều năm đoàn luôn ổn định, đứng vững trước mọi thử thách.

Chỉ có một điều là hoạt động của đoàn luôn thu vén trong phạm vi gia đình, không bung ra để làm ăn lớn nên tiếng vang bị hạn hẹp. Ðiều đáng quý ở đây là lòng yêu nghề cao độ của anh chị em trong đoàn, họ quyết tâm bám nghề Tổ. Thế nhưng, trước tình trạng suy sụp, tê liệt của cải lương, thì không biết các đoàn hát thuộc loại gia đình này có tồn tại
.

Tác giả bài viết: phuongdiep

Nguồn tin: NV