Bài học lịch sử sống động, dễ nhớ
- Thứ hai - 03/09/2012 12:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Dàn
diễn
viên
(dv)
đều
còn
rất
trẻ,
đa
phần
các
“tiểu”
nghệ
sĩ
(NS)
chỉ
xấp
xỉ
độ
tuổi
của
khán
giả
-
đây
là
một
trong
những
điều
thú
vị,
mang
đến
sức
hấp
dẫn
riêng
cho
vở
diễn.
So
với
vở
diễn
đầu
tiên
Hầu
nhi
cứu
chủ,
ra
mắt
vào
tháng
6/2012,
khả
năng
ca
diễn
của
các
DV
nhí
đã
có
sự
tiến
bộ
vượt
trội
ở
Tiểu
anh
hùng
Nam
quốc.
Giọng
ca
trẻ
thơ
không
điêu
luyện,
chưa
giỏi
luyến
láy
nhưng
hồn
nhiên,
trong
vắt
và
cách
diễn
hết
mình
mang
lại
cho
người
xem
những
xúc
cảm
rất
lạ.
Điều
lo
lắng
nhất
của
khán
giả
khi
xem
tuồng
cổ
là
các
động
tác
vũ
đạo
của
DV
đã
nhanh
chóng
được
“hóa
giải”
chỉ
sau
ít
phút
vở
diễn
mở
màn.
Hầu
hết
các
DV
đã
thực
hiện
được
những
động
tác
khá
đẹp
mắt,
nhanh
gọn,
thể
hiện
quá
trình
luyện
tập
nghiêm
túc
và
niềm
say
mê
với
loại
hình
nghệ
thuật
truyền
thống
này.
Tiểu
anh
hùng
Nam
quốc
-
bài
học
lịch
sử
về
anh
hùng
Trần
Quốc
Toản
gần
gũi
và
dễ
nhớ
Diễn
xuất
đôi
chỗ
còn
non
nớt
của
các
DV
nhí
có
lúc
lại
trở
thành
“lợi
thế”
giúp
vở
diễn
gần
gũi,
dễ
cảm
hơn
với
tuổi
thơ.
NS
Bạch
Long
cũng
đã
chứng
minh
sự
năng
động,
khéo
léo
của
mình
khi
kết
hợp
giữa
truyền
thống
và
hiện
đại
trong
dàn
dựng
cải
lương
cho
thiếu
nhi.
Có
lẽ
đó
là
những
kinh
nghiệm
anh
tích
lũy
được
khi
làm
việc
với
nhóm
đồng
ấu
Bạch
Long
trước
đây,
cộng
thêm
khả
năng
“cập
nhật”
cách
làm
sân
khấu
cho
thiếu
nhi
và
“gu”
thưởng
thức
của
khán
giả
nhí
khi
tham
gia
chương
trình
Ngày
xửa
ngày
xưa
của
SK
Idecaf.
Không
sử
dụng
nhiều
mảng
miếng,
không
khô
cứng
hoặc
cường
điệu
hóa
tính
cách
nhân
vật,
tất
cả
diễn
ra
trên
sân
khấu
rất
gần
gũi,
rất
đời
thường
như
chính
cuộc
sống
và
những
con
người
các
em
vẫn
gặp
hàng
ngày.
Là
một
vị
anh
hùng
nhỏ
tuổi
của
dân
tộc,
nhưng
hình
ảnh
Trần
Quốc
Toản
được
đạo
diễn
Bạch
Long
đưa
lên
sàn
diễn
rất
đời
thường,
cũng
nghịch
ngợm,
bướng
bỉnh…
như
tất
cả
những
cô
cậu
tuổi
vị
thành
niên
đang
ngồi
ở
khán
phòng.
Là
vở
diễn
thiếu
nhi
nhưng
phần
phục
trang
nhân
vật
vẫn
được
chăm
chút
cẩn
thận.
Trang
phục
đẹp,
nhiều
màu
sắc
nhưng
không
quá
xa
lạ
với
những
hình
ảnh
các
em
vẫn
thường
thấy
trong
sách
giáo
khoa,
truyện
lịch
sử…
Không
đặt
yêu
cầu
quá
cao,
đạo
diễn
Bạch
Long
đã
thành
công
khi
chuyển
tải
đến
thiếu
nhi
những
sự
kiện,
cột
mốc
đáng
nhớ
trong
lịch
sử
dân
tộc.
Ít
nhất,
khi
bước
chân
ra
về,
các
em
vẫn
có
thể
nhớ
tên
hội
nghị
Bình
Than
và
lá
cờ
thêu
sáu
chữ
vàng
Phá
cường
địch,
báo
hoàng
ân
của
người
anh
hùng
nhỏ
tuổi
Trần
Quốc
Toản
trong
cuộc
kháng
chiến
chống
quân
Nguyên.
Vở
diễn
có
sự
tham
gia
của
các
DV:
Bạch
Vân
Thanh,
Khánh
My,
Khánh
Quang,
Kim
Nhuận
Phát,
Ái
Vy,
Tài
Nhân,
Chấn
Cường,
Tiến
Phước,
Khánh
Phương,
Bạch
Luân…
Luân
phiên
biểu
diễn
trong
chương
trình
Cầu
vồng
tuổi
thơ
tại
Nhà
hát
Thành
phố.
THẢO
VÂN