Chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực hết mình
- Thứ năm - 06/07/2017 22:55
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
ĐT
NHT
Ðào
Tấn
với
Cuộc
thi
Tài
năng
trẻ
diễn
viên
sân
khấu
tuồng
chuyên
nghiệp
toàn
quốc:
1. Cuối
năm
2016,
khi
nhận
thông
báo
của
Bộ
VH-TT&DL
về
Cuộc
thi
Tài
năng
trẻ
diễn
viên
sân
khấu
tuồng
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
–
2017
(gọi
tắt
là
Cuộc
thi)
sẽ
được
tổ
chức
vào
giữa
năm
2017,
NHT
Đào
Tấn
bắt
tay
ngay
vào
việc
chọn
lựa
thí
sinh,
vai
phù hợp
và
tổ
chức
tập
luyện. Sau
hơn
nửa
năm
dày
công
chuẩn
bị,
vừa
qua,
các
thí
sinh
đã
có
buổi
diễn
báo
cáo
lần
1
trước
Hội
đồng
nghệ
thuật
của
NHT
Đào Tấn.
Theo NSND Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật NHT Đào Tấn, chất lượng nghề của diễn viên tuồng trẻ có dấu hiệu đi xuống. Đây là thực trạng chung, nên có lẽ không riêng Bình Định, mà hầu hết đơn vị tham gia Cuộc thi, đều có nỗ lực, chuẩn bị sớm.
“Sau
buổi
báo
cáo
thứ
nhất,
trên
tinh
thần
nghiêm
khắc
đánh
giá,
mới
chỉ
một
nửa
thí
sinh,
tiết
mục
đáp
ứng
yêu
cầu,
tiêu
chí
khắt
khe
của
Cuộc
thi.
Trên
cơ
sở
góp
ý
của
Hội
đồng
nghệ
thuật,
sự
hỗ
trợ
tối
đa
của
thầy
và
quan
trọng
nhất
là
nỗ
lực
của
chính
6
thí
sinh,
nếu
đảm
bảo
chất
lượng
thì
tham
gia
đủ
cả
6
diễn
viên,
ngược
lại
nếu
chỉ
có 3-4
thí sinh
đạt
yêu
cầu
thì
tham
gia
bấy
nhiêu.
Tất
cả
các
thí sinh đều
hiểu được
quan điểm
này!”,
NSND
Minh
Ngọc
chia
sẻ.
2. Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng còn lại, 6 diễn viên trẻ: Đức Thành (vai Phàn Định Công), Mai Vân (vai Đào Tam Xuân), Thái Phiên (vai Mai Xuân Thưởng), Tuấn Long (vai Mạnh Lương), Thanh Vân (vai Tiêu Anh Phụng), Cẩm Nhung (vai Liễu Nguyệt Tiêm) tập trung hoàn thiện vai diễn.
Ngoài khắc phục những nhược điểm đã được chỉ ra cụ thể, vai diễn càng có cơ hội được tròn trịa nếu diễn viên thủ vai được thực hành biểu diễn nhiều hơn. Không phải chỉ là diễn tập luyện trước gương hay diễn cho bạn nghề, thầy dạy, gia đình xem, nhận xét, mà còn là biểu diễn thực thụ trước khán giả.
Điểm mới và cũng là may mắn của thí sinh Bình Định đợt này là ngoài 2 lần diễn báo cáo, họ còn có cơ hội sống với vai diễn qua chương trình biểu diễn tuồng phục vụ nhân dân, học sinh trong tỉnh (nhằm quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hát bội Bình Định) do Chi hội Sân khấu Bình Định tổ chức.
Theo NSND Hòa Bình, Chi hội trưởng Chi hội Sân khấu Bình Định, thời trước, khi một tài năng trẻ diễn viên tuồng đi thi, họ thường diễn vai mà họ nhiều lần lên sân khấu và diễn xuất sắc nhất. Nay, hầu hết đều là lần đầu học vai, làm vai. Việc Nhà hát, thí sinh chuẩn bị cho Cuộc thi từ hơn nửa năm trước là rất cần thiết và thể hiện sự chu đáo, tinh thần tham gia tích cực. Để hỗ trợ một tài năng trẻ “thổ tận tâm can” với vai diễn của mình, trải nghiệm sân khấu trước khán giả bao giờ cũng rất cần.
“Cũng là vai diễn đó, nhưng diễn trước khán giả, diễn viên diễn tự tin, tự nhiên, thăng hoa hơn và ít có cảm giác căng thẳng, áp lực như khi diễn báo cáo trước giới chuyên môn, quản lý. Để phần nào hạn chế tình trạng làm vai xong, diễn báo cáo rồi đi thi mà không có cơ hội mang vai diễn đến với khán giả, đồng thời thêm thực hành cho thí sinh, Chi hội Sân khấu Bình Định sẽ đưa một số tiết mục chất lượng vào chương trình biểu diễn quảng bá tuồng. Buổi diễn đầu tiên thuộc chương trình vào ngày 9.7 tới, chúng tôi chọn 2 tiết mục. Vì sự góp mặt tốt nhất của diễn viên trẻ tuồng Bình Định tại Cuộc thi, Chi hội sẽ tạo điều kiện để mỗi diễn viên có thể diễn ít nhất 1 lần vai diễn trước khán giả”, NSND Hòa Bình cho biết thêm.
SAO LY
Theo NSND Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật NHT Đào Tấn, chất lượng nghề của diễn viên tuồng trẻ có dấu hiệu đi xuống. Đây là thực trạng chung, nên có lẽ không riêng Bình Định, mà hầu hết đơn vị tham gia Cuộc thi, đều có nỗ lực, chuẩn bị sớm.
|
|
|
Diễn
viên
Đức
Thành
trong
vai
Phàn
Định
Công (nhân
vật
mang
râu) -
thí
sinh
nổi
trội
được
kỳ
vọng
của
NHT
Đào
Tấn. |
2. Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng còn lại, 6 diễn viên trẻ: Đức Thành (vai Phàn Định Công), Mai Vân (vai Đào Tam Xuân), Thái Phiên (vai Mai Xuân Thưởng), Tuấn Long (vai Mạnh Lương), Thanh Vân (vai Tiêu Anh Phụng), Cẩm Nhung (vai Liễu Nguyệt Tiêm) tập trung hoàn thiện vai diễn.
Ngoài khắc phục những nhược điểm đã được chỉ ra cụ thể, vai diễn càng có cơ hội được tròn trịa nếu diễn viên thủ vai được thực hành biểu diễn nhiều hơn. Không phải chỉ là diễn tập luyện trước gương hay diễn cho bạn nghề, thầy dạy, gia đình xem, nhận xét, mà còn là biểu diễn thực thụ trước khán giả.
Điểm mới và cũng là may mắn của thí sinh Bình Định đợt này là ngoài 2 lần diễn báo cáo, họ còn có cơ hội sống với vai diễn qua chương trình biểu diễn tuồng phục vụ nhân dân, học sinh trong tỉnh (nhằm quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hát bội Bình Định) do Chi hội Sân khấu Bình Định tổ chức.
Theo NSND Hòa Bình, Chi hội trưởng Chi hội Sân khấu Bình Định, thời trước, khi một tài năng trẻ diễn viên tuồng đi thi, họ thường diễn vai mà họ nhiều lần lên sân khấu và diễn xuất sắc nhất. Nay, hầu hết đều là lần đầu học vai, làm vai. Việc Nhà hát, thí sinh chuẩn bị cho Cuộc thi từ hơn nửa năm trước là rất cần thiết và thể hiện sự chu đáo, tinh thần tham gia tích cực. Để hỗ trợ một tài năng trẻ “thổ tận tâm can” với vai diễn của mình, trải nghiệm sân khấu trước khán giả bao giờ cũng rất cần.
“Cũng là vai diễn đó, nhưng diễn trước khán giả, diễn viên diễn tự tin, tự nhiên, thăng hoa hơn và ít có cảm giác căng thẳng, áp lực như khi diễn báo cáo trước giới chuyên môn, quản lý. Để phần nào hạn chế tình trạng làm vai xong, diễn báo cáo rồi đi thi mà không có cơ hội mang vai diễn đến với khán giả, đồng thời thêm thực hành cho thí sinh, Chi hội Sân khấu Bình Định sẽ đưa một số tiết mục chất lượng vào chương trình biểu diễn quảng bá tuồng. Buổi diễn đầu tiên thuộc chương trình vào ngày 9.7 tới, chúng tôi chọn 2 tiết mục. Vì sự góp mặt tốt nhất của diễn viên trẻ tuồng Bình Định tại Cuộc thi, Chi hội sẽ tạo điều kiện để mỗi diễn viên có thể diễn ít nhất 1 lần vai diễn trước khán giả”, NSND Hòa Bình cho biết thêm.
SAO LY