Nhớ ngày giỗ tổ
- Thứ bảy - 21/09/2013 11:21
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 12/8 Âm lịch hằng năm, các nghệ sĩ, diễn viên dù đang đi biểu diễn ở đâu cũng cố gắng tập hợp để được cùng đồng nghiệp thể hiện lòng thành kính đối với Tổ nghiệp, với những bậc tiền bối.
Nếu
trước
đây,
ngày
giỗ
Tổ
chỉ
dành
riêng
cho
giới
sân
khấu:
cải
lương,
hát
bội,
kịch
nói,
tuồng,
chèo,
thì
gần
đây,
đã
có
thêm
sự
hiện
diện
của
các
ca
sĩ,
diễn
viên
điện
ảnh…

Nghi lễ Đại bội trong lễ giỗ Tổ tại Nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM
Qua cơn bạo bệnh, NSND Huỳnh Nga đã có mặt tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đánh trống khai lễ giỗ Tổ 2013
Bài học đầu tiên mà các thế hệ sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM
nằm lòng là uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn Thầy Tổ
NSND Bạch Tuyết cùng các học trò về Chùa Nghệ sĩ thắp nén nhang trước mộ phần
của một trong những vị Tổ của Cải lương: NSND Phùng Há
Giỗ Tổ Nghề còn là dịp gặp gỡ, thăm hỏi giữa các thế hệ (Ảnh: NSND Hồng Vân trở về mái nhà xưa 5B Võ Văn Tần bên tác giả Lê Duy Hạnh, Thế Ngữ... Đây cũng là mùa giỗ Tổ mà sân khấu 5B vắng bóng tác giả - Huỳnh Minh Nhị. Nguyên Giám đốc nhà hát kịch - Sân khấu nhỏ, ông vừa qua đời ngày 21/8/2013)
Thảo
Vân
BAN ÁI HỮU NGHỆ SĨ - Ảnh bé ngô
Giỗ
tổ
Ngành
sân
khấu
- ĐÀ NẴNG- Ngày 16-9, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm ngày giỗ Tổ ngành sân khấu (12-8 âm lịch hàng năm). Đây là dịp để những người làm nghệ thuật tuồng trên địa bàn thành phố có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gìn giữ những giá trị của sân khấu đang ngày càng mai một. Tại lễ kỷ niệm, các diễn viên đã diễn lại các vở tuồng truyền thống như: "Quan công phò Nhị tổ", "Phương cơ qua ải"... Qua đó, kể lại sự phát triển của nghề Tuồng và một số giai đoạn của lịch sử dân tộc. Đây cũng là ngày giỗ Tổ của các loại hình nghệ thuật chèo, cải lương, ca múa nhạc, rối nước, xiếc...
Một cảnh trong vở diễn "Quan công phò Nhị tổ".
- ĐÀ NẴNG- Ngày 16-9, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm ngày giỗ Tổ ngành sân khấu (12-8 âm lịch hàng năm). Đây là dịp để những người làm nghệ thuật tuồng trên địa bàn thành phố có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gìn giữ những giá trị của sân khấu đang ngày càng mai một. Tại lễ kỷ niệm, các diễn viên đã diễn lại các vở tuồng truyền thống như: "Quan công phò Nhị tổ", "Phương cơ qua ải"... Qua đó, kể lại sự phát triển của nghề Tuồng và một số giai đoạn của lịch sử dân tộc. Đây cũng là ngày giỗ Tổ của các loại hình nghệ thuật chèo, cải lương, ca múa nhạc, rối nước, xiếc...
Một cảnh trong vở diễn "Quan công phò Nhị tổ".
H.G(Cadn.com.vn)
Tại
nhà
Nghệ
sĩ
Bạch
Long
