Đang truy cập : 127
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 122
Hôm nay : 1298
Tháng hiện tại : 1109582
Tổng lượt truy cập : 76924960
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
BOBO
Quái kiệt Bo Bo Hoàng
Được tái ngộ vai diễn bất hủ trên sân khấu cải lương tại Trung tâm Văn hoá Bình Chánh (TP HCM) tối 4-8 là niềm hạnh phúc của nữ quái kiệt này.
Hơn 10 năm qua, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng có thêm nghề làm mũ mão cho nghề hát, thu nhập khá cao - từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng - nhưng bà thích được đi hát vì sàn diễn cải lương đã giúp bà nâng niu những nét đẹp của nghệ thuật. Khán giả đã dành cho bà nhiều tràng pháo tay vì nét diễn duyên dáng của cô Cám dù đã trên 60 tuổi.
"Tôi sẽ lui về diễn vai mẹ cô Cám, vai của nghệ sĩ Hồng Sáp ngày nào vì mình lớn tuổi rồi. Dù bà con cô bác có thích thì cũng phải biết đến lúc phải lui về, đóng những vai già, chứ cưa sừng làm nghé mãi sao được" – bà cho biết.
Vai Cám gây ấn tượng của quái kiệt Bo Bo Hoàng
Đoạt HCV Thanh Tâm cùng năm với NS Phương Bình và Mỹ Châu, nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng được các nhà chuyên môn đánh giá cao với lối diễn xuất đa dạng. Vai hài, vai bi, vai đào lẵng, đào võ, bà cũng đều thể hiện xuất sắc. Bà còn sáng tác kịch bản tuồng cổ, mang lại doanh thu cho các đoàn hát tỉnh và giúp cho nhiều nghệ sĩ trẻ vụt sáng qua tài dàn dựng của bà.
NS Cẩm Thu cho biết: "Tôi xem bà là bậc thầy trong việc dàn dựng các vở tuồng cổ, kiếm hiệp. Tôi đã nhờ bà chỉ dạy để diễn vai Phan Kim Liên và đoạt giải HCV Trần Hữu Trang năm 1992".
Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng cho biết sẽ không bao giờ bỏ sân khấu dù khó khăn cỡ nào
Theo nghệ sĩ Bo Bo Hoàng, còn sức khỏe đến đâu thì bà cứ lo cho con cháu nhưng dứt khoát đơn đặt hàng có dày đặc đến mấy, bà cũng tranh thủ đến sàn diễn khi có lời mời. Riêng trong tháng 8 này, bà có thêm 4 suất diễn nữa.
Ngày 23-3, Bo Bo Hoàng được các nhân viên thuộc Dự án Bảo tàng sáp Việt đo đạc chỉ số để làm tượng theo tạo hình nhân vật Cám. Đối với bà đây là sự kiện quan trọng bởi vai Cám là "nốt son" trong suốt sự nghiệp diễn xuất, không chỉ mang lại danh tiếng mà còn tiền bạc, giúp bà mua được căn nhà.
Bo Bo Hoàng diễn vai này hơn 1000 suất trên sân khấu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Về sau, mỗi khi gặp, khán giả đều nhắc đến vai Cám của Bo Bo Hoàng. Bà diễn vai này trên khắp mọi miền đất nước, lưu diễn sang tận Lào, Campuchia... Hiện nay, ngoài nghề diễn, bà còn viết kịch bản cải lương tuồng cổ và làm phục trang, mũ mão sân khấu theo đơn đặt hàng trong và ngoài nước.
Thuở nhỏ, Bo Bo Hoàng rất có khiếu nghệ thuật, từng theo chân mẹ là nghệ sĩ hát bội Ngọc Tính đến Đình Cầu Quan xem tập tuồng. Lúc đó, Bo Bo Hoàng được ông bầu Minh Tơ phát hiện năng khiếu và cho lên sân khấu hát chung với Xuân Yến, Lưu Kình, Thanh Tòng trích đoạn "Phụng Nghi Đình", cha của bà là cựu tuyển thủ xe đạp Lê Thành Cát cũng ý thức hướng con theo nghề cha mẹ.
Năm 1957, Bo Bo Hoàng được nghệ sĩ Minh Tơ truyền dạy, rèn luyện cùng thời với các nghệ sĩ nhí như Thanh Tòng, Thanh Loan, Xuân Yến, Bửu Truyện, Thanh Thế, Trường Sơn, Vũ Đức tại đoàn Đồng Ấu - Minh Tơ.
“Cuối năm 1962, Bo Bo Hoàng được ông Bầu Ba Bản ký hợp đồng về hát trên sân khấu Thủ Đô - Ba Bản. Cô đóng vai Bo Bo trong tuồng "Tiếng trống sang canh" của soạn giả Thu An được tán thưởng và cũng đổi tên thật Thanh Hoàng thành Bo Bo Hoàng từ lúc này” – NSND đạo diễn Huỳnh Nga nhắc lại.
Bo Bo Hoàng còn nổi danh qua đĩa hát “Bo Bo đánh cờ tướng” với vai diễn do "quái kiệt" Ba Vân thủ diễn, hãng Hoành Sơn phát hành.
NS Bo Bo Hoàng bên cạnh các bức tượng sáp của Thành Lộc, Hữu Châu, Cẩm Tiên và nhạc sĩ Văn Cao
Năm 1964, Bo Bo Hoàng gia nhập đoàn hát Hương Mùa Thu của soạn giả Thu An thành lập, hát với đào chánh Ngọc Hương huy chương vàng giải Thanh Tâm. Năm 1965, bà đoạt huy chương vàng Giải Thanh Tâm qua vai Đào tuồng "Tiếng súng một giờ khuya".
Năm 1987, bà tập tành sáng tác, đạo diễn và hoạt động biểu diễn nghệ thuật đến nay.
bobo đấm bóp, bobo hoàng, nữ quái kiệt, tấm cám, sàn diễn, mua nhà, thần đồng
Mã an toàn:
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Ý kiến bạn đọc