Hoàng
Ngọc
Ẩn
và
Tâm
Tâm
Niềm
hạnh
phúc
khi
được
đem
nghệ
thuật
Cải
lương
làm
gạch
nối
giữa
Đạo
và
Đời.
Đoàn
Cải
lương
Thanh
Nga
chính
thức
trực
thuộc
Ban
văn
hóa
Thành
hội
Phật
giáo
TPHCM.
Kể
từ
năm
1996,
Sở
Văn
Hóa
Thông
Tin
TP.HCM
giao
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
cho
soạn
giả
Hoàng
Ngọc
Ẩn
phụ
trách.
Tính
đến
thời
điểm
này
đã
19
năm,
một
khoảng
thời
gian
rất
dài
với
nhiều
biến
đổi,
sân
khấu
cải
lương
đã
đối
diện
với
biết
bao
nhiêu
khó
khăn
và
thách
thức
nhưng
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
vẫn
tồn
tại,
duy
trì
và
phát
triển,
tạo
điều
kiện
làm
nghề
và
bảo
đảm
được
đời
sống
cho
anh
em
trong
đoàn.
Để
làm
được
điều
đó,
đòi
hỏi
người
quản
lý
phải
vững
tay
chèo,
soạn
giả
Hoàng
Ngọc
Ẩn
-
Trưởng
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
cho
biết:
"Trong
tình
hình
chung
của
sân
khấu
cải
lương
đang
gặp
nhiều
khó
khăn
như
vậy,
với
vai
trò
quản
lý
tôi
luôn
cố
gắng
hết
sức
mình
để
tìm
và
duy
trì
được
các
đêm
diễn
nhằm
đảm
bảo
cho
anh
em
làm
nghề
và
ổn
định
đời
sống.
Tôi
rất
may
mắn
khi
tập
thể
anh
em
rất
đoàn
kết
và
hỗ
trợ
lẫn
nhau.
Mỗi
người
một
tay
cùng
góp
sức
chứ
nếu
chỉ
một
mình
tôi
chắc
cũng
không
kham
nổi".

Hoàng
Ngọc
Ẩn
và
Tâm
Tâm
-
Đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
Là
một
phật
tử
có
tâm
lành,
soạn
giả
Hoàng
Ngọc
Ẩn
với
pháp
danh
Chánh
Đức
Pháp
đã
viết
những
vở
cải
lương
về
đề
tài
Phật
giáo,
nhằm
gửi
đến
khán
giả
những
giáo
lý
cao
đẹp
nhưng
cũng
đầy
tính
nhân
văn
của
nhà
Phật
với
mong
muốn
cuộc
sống
sẽ
tốt
đẹp
hơn.
Thuở
ban
đầu
dong
ruổi
đi
đến
các
chùa
tìm
những
suất
diễn
đầu
tiên
với
rất
nhiều
khó
khăn,
nhưng
với
lòng
yêu
nghề
và
nỗi
ưu
tư
của
một
người
mấy
mươi
năm
ăn
cơm
nghiệp
Tổ,
ông
đã
làm
được:
Sự
đồng
thuận
và
niềm
tin
tưởng
của
các
Thầy
đã
cho
phép
đoàn
Thanh
Nga
diễn
cải
lương
ở
các
chùa
từ
trung
tâm
thành
phố
rồi
dần
đến
các
tỉnh
thành.
Cho
đến
hôm
nay,
đoàn
đã
kết
hợp
với
chùa
Hoằng
Pháp
thực
hiện
được
6
vở
cải
lương
về
đề
tài
Phật
giáo
(một
điều
rất
hiếm
mà
một
đoàn
cải
lương
làm
được
trong
thời
điểm
hiện
nay):
Con
gái
vua
Trần
Nhân
Tông,
Bài
học
ngàn
vàng,
Hồn
ma
báo
mộng,
Theo
Phật
xuất
gia,
Quan
Âm
Thị
Kính,
Quay
đầu
là
bờ
được
quí
thầy
và
bà
con
khán
giả
ngợi
khen
rất
nhiều.
Khởi
đầu
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
được
Thượng
tọa
Thích
Chân
Tính
-
Trụ
trì
chùa
Hoằng
Pháp
gieo
duyên.
Cho
đến
hôm
nay,
đoàn
đã
có
duyên
diễn
ở
rất
nhiều
các
chùa
kể
cả
nước
bạn
Cam-Pu-Chia.
Điều
đặc
biệt
là
Ban
văn
hóa
Thành
hội
Phật
giáo
TP.HCM
mà
Hòa
thượng
Thích
Thiện
Tánh
là
Phó
chủ
tịch
hội
đồng
trị
sự
Giáo
hội
Phật
giáo
Trung
ương,
Phó
trưởng
ban
thường
trực
Thành
hội
Phật
giáo
TP.HCM,
Trụ
trì
chùa
Phổ
Quang,
sau
khi
được
tất
cả
các
Hòa
thượng
hội
ý,
xét
thấy
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
đã
đi
đúng
đường
lối
Phật
giáo
nên
đã
đồng
thuận,
và
tiến
hành
trao
Quyết
định
cho
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
sẽ
là
đoàn
cải
lương
(duy
nhất
tính
đến
thời
điểm
này)
trực
thuộc
Thành
hội
Phật
giáo
Thành
phố.
Lễ
trao
quyết
định
nhân
tháng
Phật
Đản
vào
đêm
14AL
tới
đây
sau
xong
suất
diễn
tại
Việt
Nam
Quốc
Tự.
Đây
là
một
niềm
vinh
dự
rất
lớn
cho
soạn
giả
Hoàng
Ngọc
Ẩn
và
tập
thể
NS,
công
nhân
viên
đoàn
Thanh
Nga.
Nhân
dịp
này,
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
sẽ
gởi
tặng
đọc
giả
báo
Sân
Khấu
100
bộ
(mỗi
bộ
3
DVD)
vở
cải
lương
Thả
một
bè
lau
mà
đoàn
vừa
kết
hợp
với
chùa
Hoằng
Pháp
vừa
thực
hiện
xong.
Soạn
giả
Hoàng
Ngọc
Ẩn
chia
sẻ
thêm:
"Vui
mừng
và
hãnh
diện
lắm,
tập
thể
anh
em
trong
đoàn
rất
phấn
khởi.
Từ
nay
đoàn
có
thêm
trụ
sở,
xe
cộ
để
đi
hát,
đến
nhiều
hơn
với
bà
con
vùng
sâu
vùng
xa,
bằng
những
vở
cải
lương
để
góp
phần
hoằng
dương
Phật
pháp,
đem
duyên
lành
của
giáo
lý
nhà
Phật
đến
với
mọi
người.
Đó
là
một
tâm
nguyện
rất
lớn
của
các
quí
thầy
cũng
như
anh
em
nghệ
sĩ
chúng
tôi".
Qua
bài
báo
này,
soạn
giả
Hoàng
Ngọc
Ẩn-
Pháp
danh
Chánh
Đức
Pháp
xin
thay
mặt
tập
thể
Cán
bộ
-
Diễn
viên
và
Công
nhân
viên
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga:
Xin
tri
ân
Hòa
thượng
Thích
Thiện
Tánh
(Phó
chủ
tịch
hội
đồng
trị
sự
Giáo
hội
Phật
giáo
Trung
ương,
Phó
trưởng
ban
thường
trực
Thành
hội
Phật
giáo
TP.HCM,
Trụ
trì
chùa
Phổ
Quang),
Thượng
tọa
Thích
Chân
Tính
(Trụ
trì
chùa
Hoằng
Pháp)
cùngquíHòa
thượng,
Thượng
tọa,
quí
thầy
trụ
trì
các
chùa
đã
tạo
cơ
hội
và
gieo
duyên
cho
đoàn
cải
lương
Thanh
Nga
được
thực
hiện
nhiệm
vụ,
tâm
nguyện
lớn
lao
này.
Dương
Hạc
Lâm /
Tạp
chí
SK
Tp.
HCM
Ý kiến bạn đọc