Nghệ sĩ Ngọc Phượng: Hình ảnh quê hương luôn ở trong tim tôi
- Thứ sáu - 02/01/2015 07:19
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
“Dù ở đâu, làm gì tôi vẫn luôn hướng về quê hương”, đó là câu nói chân tình của nghệ sĩ Ngọc Phượng, tên thật là Trần Thị Phượng - Ủy viên Ban liên lạc Hội đồng hương Kiên Giang, dành cho quê hương Kiên Giang.
Sinh
ra
và
lớn
lên
ở
xã
Mong
Thọ,
huyện
Châu
Thành,
chị
Trần
Thị
Phượng
hiện
là
nghệ
sĩ
của
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
(TPHCM).
Có
năng
khiếu
và
đam
mê
ca
hát
từ
nhỏ,
lớn
lên
niềm
đam
mê
đó
lại
thôi
thúc
chị
bén
duyên
với
con
đường
nghệ
thuật.
Với
chất
giọng
ngọt
ngào,
chị
để
lại
ấn
tượng
đẹp
trong
lòng
khán
giả
xem
chị
biểu
diễn
qua
những
bài
ca
cổ,
vở
tuồng
cải
lương
mang
đậm
nét
văn
hóa
Nam
Bộ.
Nổi
bật
là
vở
cải
lương
Lan
và
Điệp,
Tô
Ánh
Nguyệt,
Giang
sơn
và
mỹ
nhân…
Theo
chị
Phượng,
những
vở
cải
lương
hay
bài
ca
cổ
không
những
tạo
âm
điệu
giải
trí
cho
khán
thính
giả
mà
còn
góp
phần
giữ
gìn
văn
hóa
dân
tộc
nói
chung,
nét
sinh
hoạt
miền
Tây
Nam
Bộ
nói
riêng.
Từng tham gia nhiều cuộc thi thể loại ca cổ, chị Phượng giành được nhiều giải thưởng giá trị. Trong đó phải kể đến các giải thưởng: Giải nhất tiếng hát truyền hình 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 1989, huy chương bạc giải Bông lúa vàng trong chương trình cải lương do Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Nhà văn hóa thanh niên tổ chức năm 1998, huy chương vàng chương trình Tài tử cải lương toàn quốc năm 2007. Theo chị Phượng, bước đầu trên con đường nghệ thuật, chị gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ nỗ lực, tình yêu nghề và sự tận tình giúp đỡ của các anh chị em nghệ sĩ đi trước, từ đó chị bám trụ với nghề và có nhiều thành công như ngày hôm nay. Nhắc đến nghệ sĩ Ngọc Phượng, khán giả sẽ không quên hình ảnh người nghệ sĩ thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, cũng như tham gia các chuyến lưu diễn từ thiện gây quỹ vì bà con nghèo vùng sâu, vùng xa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và xa hơn là các tỉnh miền Bắc. Chị Phượng còn tham gia các chương trình hướng về biển đảo, nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ, hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
15 năm trên con đường nghệ thuật là 15 năm xa quê, dù vậy chị Phượng không quên hình ảnh quê nhà gắn liền với bao kỷ niệm thân thương. Nhiệt tình tham gia công tác Hội đồng hương, chị Phượng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về quê hương, đồng hương Kiên Giang. Chị vận động đoàn hát tổ chức chuyến lưu diễn từ thiện gây quỹ tại Kiên Giang, số tiền quỹ quyên góp được chị cùng đoán hát gửi tặng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang để giúp bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn và là nguồn động viên tinh thần đề học sinh nghèo có nghị lực vươn lên học tập tốt. Đây là hoạt động được chị Phượng cùng đoàn hát thực hiện nhiều năm liền. “Được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương, đặc biệt là bà con đồng hương nghèo tôi thấy rất vui. Đối với tôi, dù đi xa nhưng hình ảnh quê hương Kiên Giang luôn ở trong tim không bao giờ phai nhạt”, chị Phượng chia sẻ.
Ghi nhận những đóng góp của nghệ sĩ Ngọc Phượng cho hoạt động của Hội đồng hương Kiên Giang, năm 2010 chị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng hương Kiên Giang tại TP. Hồ Chí Minh.
Cẩm Tú
Từng tham gia nhiều cuộc thi thể loại ca cổ, chị Phượng giành được nhiều giải thưởng giá trị. Trong đó phải kể đến các giải thưởng: Giải nhất tiếng hát truyền hình 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 1989, huy chương bạc giải Bông lúa vàng trong chương trình cải lương do Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Nhà văn hóa thanh niên tổ chức năm 1998, huy chương vàng chương trình Tài tử cải lương toàn quốc năm 2007. Theo chị Phượng, bước đầu trên con đường nghệ thuật, chị gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ nỗ lực, tình yêu nghề và sự tận tình giúp đỡ của các anh chị em nghệ sĩ đi trước, từ đó chị bám trụ với nghề và có nhiều thành công như ngày hôm nay. Nhắc đến nghệ sĩ Ngọc Phượng, khán giả sẽ không quên hình ảnh người nghệ sĩ thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, cũng như tham gia các chuyến lưu diễn từ thiện gây quỹ vì bà con nghèo vùng sâu, vùng xa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và xa hơn là các tỉnh miền Bắc. Chị Phượng còn tham gia các chương trình hướng về biển đảo, nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ, hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
15 năm trên con đường nghệ thuật là 15 năm xa quê, dù vậy chị Phượng không quên hình ảnh quê nhà gắn liền với bao kỷ niệm thân thương. Nhiệt tình tham gia công tác Hội đồng hương, chị Phượng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về quê hương, đồng hương Kiên Giang. Chị vận động đoàn hát tổ chức chuyến lưu diễn từ thiện gây quỹ tại Kiên Giang, số tiền quỹ quyên góp được chị cùng đoán hát gửi tặng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang để giúp bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn và là nguồn động viên tinh thần đề học sinh nghèo có nghị lực vươn lên học tập tốt. Đây là hoạt động được chị Phượng cùng đoàn hát thực hiện nhiều năm liền. “Được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương, đặc biệt là bà con đồng hương nghèo tôi thấy rất vui. Đối với tôi, dù đi xa nhưng hình ảnh quê hương Kiên Giang luôn ở trong tim không bao giờ phai nhạt”, chị Phượng chia sẻ.
Ghi nhận những đóng góp của nghệ sĩ Ngọc Phượng cho hoạt động của Hội đồng hương Kiên Giang, năm 2010 chị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng hương Kiên Giang tại TP. Hồ Chí Minh.
Cẩm Tú