Nghệ sĩ Phước Hậu với cải lương hài ngoại
- Thứ hai - 24/06/2013 22:32
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CLVNCOM - Nghệ sĩ Phước Hậu đi hát lúc 17 tuổi sau khi học hết bậc trung học tại trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Từng tham gia trong ban văn nghệ Cần Thơ, đoạt giải huy chựơng vàng 3 đệ nhất danh ca của Hậu Giang.
Khi nghệ sĩ Minh Phụng mới về công ty Kim Chung, thì vào đoàn Kim Chung 4, hát đúp vai với nghệ sĩ Phước Hậu. Ông lập gia đình với nữ nghệ sĩ Phương Dung và có cô con gái rượu là ca sĩ hát nhạc quê hương rất hay là Kim Quang Thuỷ (Chuỵện một đêm, Éo le cuộc tình..). Phước Hậu hiện định cư tại thành phố San Diego, bang Cali.
Nghệ sĩ Phước Hậu từng là kép chánh đoàn Tiếng Vang Thủ Đô của bầu Hoài Nhân; kế là đoàn Thủ Đô của bầu Ba Bản, Kép chánh Kim Chung, Thanh Minh Thanh Nga, Dạ Quang Châu, Hương Mùa Thu của bầu Thu An; kép chánh Hương Dạ Thảo- Phương Bình, Kim Chung 6, Saigon 2, đoàn Thanh Nga, Saigon 3, đoàn Phườc Chung...
NS Phước Hậu được biết đến khi đoàn Kim Chung 3 được thành lập vào năm 1963 với Thanh Hải - Lệ Thủy là cặp đào kép chánh - Khán giả Saigon lúc đó rất ngạc nhiên khi đi xem vở tuống khai trương của đoàn là Bẻ Bàng Duyên Mới của SG Ngọc Văn thì Phước Hậu trong tuồng đóng cặp với Lệ Thủy và coi như Phước Hậu là kép nhì của đoàn Kim Chung 3.
Nồi
tiềng
nhờ
những
tuồng:
Bão
Dông
Hương
Rừng
của
đoàn
Thủ
Đô,
Bẻ
Bàng
Duyên
Mới,
Bão
Biển,
Cánh
Nhạn
Chiều
Xuân,Người
Khách
Lạ...
khi
hát
cho
đoàn
Kim
Chung(3,4,6),
với
đoàn
Hương
Mùa
Thu
qua
các
vở
Gái
Rừng
Ma,
Đêm
Kinh
Hoàng.
Từng
diển
chung
với
hầu
hết
các
tên
tuồi
lớn
thời
sân
khấu
hoàng
kim
như
Út
Trà
Ôn,
Hữu
Phước,
Út
Hiền,
Út
Hậu,
Minh
Cảnh,
Minh
Vương,
Thành
Được,
Tấn
Tài,
Lệ
Thủy,
Mỹ
Châu,
Thanh
Nga,
Thanh
Sang,
Ngọc
Hương.
Và
ông
được
xem
như
người
thầy
của
nữ
danh
ca
Phượng
Liên...
Nghệ
sĩ
Phượng
Liên
cho
biết
"Phượng
Liên
hồi
nhỏ
học
rất
giỏi,
và
cha
của
Phượng
Liên
không
thích
nghề
ca
hát
(
Ca
nhạc
lẫn
cải
lương
)
vì
bị
tư
tưởng
"
Xướng
ca
vô
loài"
áp
đặt.Thế
nhưng,
bên
cạnh
việc
học
hành,
Phượng
Liên
vẫn
say
mê
ca
hát
nhưng
lại
ca
nhạc.
Cô
tham
gia
ban
nhạc
Tây
Đô
cùng
với
nữ
nghệ
sĩ
Mộng
Tuyền
(
Tức
Kim
Liên)
và
hát
rất
nhiều
bài
nhạc
hay.
Thế
rồi
một
hôm,
đang
nô
giỡn
trên
đường
cùng
bè
bạn,
Phượng
Liên
ngâm
vài
câu
vọng
cổ
trong
vở
tuồng
"
Người
vợ
không
bao
giờ
cưới"
của
Thành
Được
và
Út
Bạch
Lan,thế
là
được
nghệ
sĩ
Phước
Hậu
phát
hiện
và
nhất
quyết
theo
đuổi
tới
tận
nhà,
,
xin
bà
mẹ
của
cô
để
anh
có
thể
dạy
cho
Phượng
Liên
hát
vọng
cổ"(theo
wikipedia).
Nghệ
sĩ
Phước
Hậu
dường
như
là
một
trong
rất
ít
nghệ
sĩ
đề
lại
nhiều
vở
video
quay
live
tại
sân
khấu
nhất,
dù
sân
khấu
đơn
sơ
nhưng
làm
ăn
rất
bài
bản,
nghệ
sĩ
hát
hết
mình
và
rất
nghiêm
túc,
nên
đã
đề
lại
nhiều
tuồng
có
giá
trị
như
Trăng
Nước
Lạc
Duơng
Thành,
Cô
Gái
Đồ
Long,
Tiếng
Hạt
Trong
Trăng,
Tâm
Sự
Loài
Chim
Biển,
Gánh
Cỏ
Sông
Hàn,
Tô
Ánh
Nguyệt,Tiếng
Trống
Sang
Canh,
Mắt
Em
là
Bề
Oan
Cừu...
với
nhiều
tên
tuồi
như
Thành
Được,
Việt
Hùng,
La
Thoại
Tân,
Dũng
Thanh
Lâm,
Minh
Đức,
Minh
Thanh,
Trâm
Anh,
Hà
Mỹ
Hạnh,
Hà
Mỹ
Liên,
Phương
Nga,
Kim
Tuyến,
Kiều
Lệ
Mai,
Minh
Vương,
Phượng
Liên,Bình
Trang,
Linh
Tuấn,
Vân
Sơn,
Bảo
Liêm....
Một
số
bài
tân
cố
giao
duyên
còn
sót
lại
trên
mạng
như
Người
Lính
Đồn
Xa
với
Kim
Tuyến,
Duyên
Quê
với
Phượng
Liên,
Về
Trị
An
với
nghệ
sĩ
Mỹ
Châu,
Giận
Mà
Thương
với
Ngọc
Mai...
thật
là
cuốn
hút.
Các
anh
chị
em
nghệ
sĩ
hải
ngoại
dù
lực
lượng
mỏng,
khán
giả
ít
nơi
xứ
người
nhưng
đã
để
lại
những
vở
tuồng
có
giá
trị,
đôi
khi
nổi
bật
hơn,
hay
hơn
ở
quốc
nội.
Những
nghệ
sĩ
Việt
Hùng,
Hùng
Cường,
Phước
Hậu,
Hữu
Phước,
Thành
Được,
Dũng
Thanh
Lâm,
Chí
Tâm,
Minh
Tâm,
Phương
Thanh,
Minh
Đức,
Minh
Thanh,La
Thoại
Tân,
Ngọc
Lưu,
Hoàng
Long,Xuân
Phát,
Đức
Hiền,
Chí
Thanh,
Hà
Mỹ
Hạnh,
Hương
Lan,
Trâm
Anh,
Kim
Xuyên
Lan,
Hà
Mỹ
Liên,
Kim
Chi,
Kiều
Lệ
Mai,
Tài
Lương,
Phương
Nga,
Phượng
Mai,
Kim
Tuyến,
Băng
Châu,
Ngọc
Đan
Thanh...làm
lớp
trẻ
như
chúng
ta
thêm
tự
hào
về
cải
lương
thật
đẹp
và
sang.
Những
nghệ
sĩ
qua
sau
này
như
Văn
Chung,
Tuấn
Châu,
Phượng
Liên
rồi
đến
các
cánh
chim
đầu
đàn
giải
Trần
Hữu
Trang
như
Ngọc
Huyền,
Tài
Linh,
Phuơng
Hồng
Thuỷ,
Thanh
Hằng,
Bảo
Trang,
Hoài
Thanh,
Đổ
Quyên....
góp
phần
giữ
lữa
cho
nền
cải
lương
hải
ngoại
đặc
biệt
bốn
tên
tuổi
lớn
như
Văn
Chung,
Hương
Huyền,
Phượng
Liên,
Minh
Cảnh...