"BẮT CHƯỚC" ĐƯỢC THỜI

"BẮT CHƯỚC" ĐƯỢC THỜI
Gần đây, rất nhiều chương trình truyền hình thực tế (THTT) có "đề bài" là thí sinh hóa thân thật giống với nghệ sĩ nổi tiếng từ vóc dáng, cử chỉ, điệu bộ, giọng hát, cách nói năng…
Đi đầu cho loại hình THTT này là "Gương mặt thân quen", do VTV thực hiện. Công bằng nói, một vài mùa đầu, chương trình gây được ấn tượng với những thí sinh như Đại Nghĩa, Hoài Lâm… nhưng đến mùa này (đang phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy trên VTV3), chương trình dần trở nên nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn. Tiếp sau đó, VTV có "Gương mặt thân quen nhí", Truyền hình Vĩnh Long có "Ca sĩ giấu mặt", HTV có "Biến hóa hoàn hảo", VTV9 có "Ai tỏa sáng"… cũng là những màn thí sinh giả dạng nhân vật nổi tiếng. Khác với "Gương mặt thân quen" mỗi tuần hóa thân thành một nghệ sĩ thì "Biến hóa hoàn hảo" (đang phát lúc 21 giờ thứ bảy trên HTV7), thí sinh phải bắt chước một nghệ sĩ xuyên suốt chương trình. Qua 2 tập phát sóng, nhạt, sáo mòn và không hoàn hảo là điều người xem cảm nhận được ở "Biến hóa hoàn hảo".

 

Từ chuyện bắt chước, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra như trong chương trình "Gương mặt thân quen", một thí sinh bị phản ứng khi "làm xấu" hình tượng NSND Diệu Hiền. Hay chuyện bắt trẻ em phải giả "bán nam bán nữ" nhằm gây ấn tượng trong "Gương mặt thân quen nhí". Nhưng điều nhiều người lo lắng là đằng sau những chương trình THTT, những người trẻ muốn dấn thân vào làng giải trí càng bị ảo tưởng. Hát, diễn giống người khác chỉ là giỏi bắt chước, là "khiếu", chỉ có giá trị giải trí nhất định chứ không phải sáng tạo nghệ thuật. Thực tế, những người trẻ lập nghiệp bằng cách dựa dẫm người khác rồi sẽ thất bại: "vua hát nhép" Don Nguyễn và "vua nhái giọng" Quốc Việt là những điển hình.

Công bằng mà nói, các chương trình THTT dạng này có ưu điểm là vui tươi, mang tính giải trí cao. Thế nhưng, việc ban tổ chức mập mờ ranh giới giữa giải trí thuần túy và tôn vinh tài năng âm nhạc khiến nhiều khán giả cũng như người chơi nhầm lẫn, ngộ nhận về con đường trở thành "sao". Trong làng nhạc Việt hiện nay, khi mà giọng hát không còn là yếu tố được quan tâm hàng đầu, thì việc các thí sinh phải làm sao để bắt chước phong cách, ngoại hình một cách thuyết phục nhất theo kiểu "có thể họ không phải là nghệ sĩ hoàn hảo nhưng họ bắt chước theo cách hoàn hảo nhất!" đang trở thành cách để họ tiến thân.

 

Sau "hát giống" sẽ là "hát nhép"

Thông tin từ một số nhà sản xuất, hiện các đài truyền hình, công ty sản xuất chương trình giải trí Việt Nam đang thỏa thuận với các đối tác nước ngoài để mua bản quyền hai chương trình THTT chuyên về hát nhép là "Lipsync Ultimate" (Tuyệt chiêu siêu nhép) và "Lipsync Battle". Trước mắt, HTV và Điền Quân M&E đã đạt được thỏa thuận sản xuất "Tuyệt chiêu siêu nhép" với khẩu hiệu: Bạn có biết hát hay không- không quan trọng. Bạn chỉ cần biết… NHÉP và DIỄN!

 

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn tin: tcgd theo BCT