Đang truy cập :
102
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 98
Hôm nay :
24591
Tháng hiện tại
: 596040
Tổng lượt truy cập : 32191096
Giới mộ điệu sân khấu cải lương vừa có được món quà đầu năm là tuyển tập cổ nhạc "Trăng nước Cần Thơ" của tác giả Nhâm Hùng - Bình Trọng (NXB Ðại học Cần Thơ) và "101 bài vọng cổ, tài tử đoạt giải và phát sóng" của tác giả Nguyễn Trung Nguyên (NXB Hội Nhà văn).
Nghệ sĩ Mỹ Châu có phải là ngôi sao cải lương Hồ Quảng?
.. ngay từ trước 75, Lolita đả thể hiện "máu" hồ quảng trong Tiêu Anh Phụng, Sở Vân, Phàn Lê Huê... rất ư là thành công. So với Thanh Nga, Thanh Nga có hát vài bài bản hồ quảng trong Dương Quí Phi, Mộng Bá Vương, Hoa Mộc Lan, giọng hồ quảng của Mỷ Châu "tới" hơn nhiều.
Đầu thập niên 90, một loạt tuồng hồ quảng đóng dấu ấn vang dội từ giọng ca hồ quảng, bộ tịch vủ đạo hồ quảng, sáng bừng sân khấu cổ trang hồ quảng trong các vai Phàn Lê Huê, Điều Tam Xuân,.... Cô làm lại Sở Van, Tiêu Anh PHụng,... với vũ đạo quá đẹp. Vậy là ngôi sao rồi còn gì ? Đó là chưa kể khoảng 1998, Mỷ Châu hoá thân vào vai Dương Quí Phi cùng với cố nghệ sỷ Hửu Lợi (Đường Minh Hoàng) trong một đoàn tỉnh, rất ư là cổ trang hồ quảng. Chính Sư Phọ Thanh Tòng củng hết lời khen ngợi khi đóng chung với Lolita.
I say, yes, Mỷ Châu là một ngôi sao cải lương thượng thừa và ngôi sao cải lương hồ quảng tuyệt vời. Thật ra o thể nói Mỷ Châu đến với HỒ Quảng vì tình cờ. Như đả nói, Mỷ Châu đả "Nhập" Hồ Quảng từ trươc 1975, chớ o phải mới mẻ tình cờ gì..(theo Derektran)
Mỹ Châu là cô đào thông minh chịu khó học hỏi nên khi cô nhảy qua đất Hồ Quãng thì cũng đâu thua chị kém em nào bên Hồ Quãng đâu(theo tukien)
Mỹ Châu hát hồ quảng về giọng ca và vũ đạo đều hay , không chê vào đâu được . Cho rằng Mỹ Châu là " Ngôi Sao Hồ Quảng " có lẽ là tùy theo suy nghĩ của mỗi người . Riêng tui thì nghĩ Mỹ Châu là Ngôi Sao Cải Lương mà không là Ngôi Sao Hồ Quảng .(theo vuongvu)
Mỹ Châu có khiếu diễn hồ quảng, nếu mc thật sự chọn hồ quảng và nhảy qua hồ quảng luôn, thì mc sẽ là ngôi sao hồ quảng tiếng tăm lẩy lừng, nhưng mc vẫn chọn cải lương làm gốc, những lần diễn các tuồng hồ quảng chỉ là những cuộc dạo chơi của cô mà thôi (mặc dù chỉ dạo chơi, nhưng mc đã cho chúng ta thấy tài năng của cô ở lình vực này), nên theo tôi mc là 1 ngôi sao cải lương tài ba, chứ chưa phải là ngôi sao hồ quảng.(theo nguyen)
Khoi cũng nghĩ như Nguyen vậy ...
Mỹ Châu thành công ở lãnh vực hồ quảng vì cô chịu khó học hỏi ..
Khoi công nhận rằng, trước 75 Mỹ Châu thu thanh tuồng Sở Vân và Tiêu Anh Phụng rất hay.
Nhưng không biết Mỹ Châu có diển 2 vai nầy không và vũ đạo như thế nào thì Khoi không biết.
Khoi chỉ biết rằng sau nầy Mỹ Châu có học vũ đạo, thì từ đó, vũ đạo của Mỹ Châu mới hay ...
(khangianhandan) Mỹ Châu có thề bay cao đá tung phi nè.Có thề chạy gối nè.Có thề múa may nhanh nhen, gon gang,có thề ca nhạc hồ quảng đủ cung bậc nè...Nhất là giọng cười đa dạng, giọng nói bồng trẩm ....Vuốt long câu(hai sợi dây dài cong trên đầu) điêu luyện, múa gươm cũng khá....
ST
Mã an toàn:
Giới mộ điệu sân khấu cải lương vừa có được món quà đầu năm là tuyển tập cổ nhạc "Trăng nước Cần Thơ" của tác giả Nhâm Hùng - Bình Trọng (NXB Ðại học Cần Thơ) và "101 bài vọng cổ, tài tử đoạt giải và phát sóng" của tác giả Nguyễn Trung Nguyên (NXB Hội Nhà văn).
Ý kiến bạn đọc