Đang truy cập :
90
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 89
Hôm nay :
23353
Tháng hiện tại
: 55067
Tổng lượt truy cập : 32379611
Nghệ sĩ Tú Trinh cho biết chị là mẫu diễn viên không hề chê vai phụ. Chị luôn ý thức phải làm mới mình để được lòng khán giả mộ điệu
SG Yên Lang với nhiều vở hát vẫn còn ăn khách như MÁU NHUỘM SÂN CHÙA, ĐÊM LẠNH CHÙA HOANG, MANH ÁO QUÊ NGHÈO......
Tuy nghèo mà lòng đầy tự hào. Thời kỳ này cũng có rất nhiều tuồng được xếp loại kinh điền nhưng nều nhìn vào lực lượng sáng tác thì nhiều soạn giả trước 1975 là cha tinh thần của những tác phẩm này, đề rồi hai mươi năm sau, tre già măng mọc nên những tác phẩm mới của những tài hoa này chưa điềm đủ trên đầu ngón tay, và cải luơng sụp đồ một cách nhanh chóng.Thử làm một cuộc thống kê nho nhỏ sau: Các tuồng cũ soạn mới lại như Đời Cô Lựu(Trần Hữu Trang), Áo Cưới Trước Cổng Chùa(Kiên Giang), Nửa đời Hương Phấn(Hà Triều-Hoa Phượng), Nghêu Sò Óc Hến(Năm Châu). Các tuồng mới như Tìm Lại Cuộc Đời(Điêu Huyền,Hoàng Khâm),Khách Sạn Hào Hoa(Ngọc Linh), Tiếng Hò Sông Hậu(Điêu Huyền),Ánh Lửa Rừng Khuya(Điêu Huyền),Bình Tây Đại Nguyên Soái(Năm Châu), Trắng Hoa Mai(Nhị Kiều),Truyền Thuyết về tình yêu(Nhị Kiều), Kim Vân Kiều(Qui Sắc, Mộc Linh),Tiếng Trống Mê Linh(Viễn Châu, Nguyễn Phương)... qua đó ta thấy rõ soạn giả trước 1975 vẫn chế thế thượng phong áp đảo giai đoạn 1975 đến giải Trần Hữu Trang.
Đến nay câu hỏi vì sao các nghệ sĩ và soạn giả cải luơng tài danh chỉ xuất hiện trước 1975 vẩn là một bí ẩn
Mã an toàn:
Nghệ sĩ Tú Trinh cho biết chị là mẫu diễn viên không hề chê vai phụ. Chị luôn ý thức phải làm mới mình để được lòng khán giả mộ điệu
Ý kiến bạn đọc