.
NS Hà Mỹ Xu6an tại Mỷ 2013 với NS Minh Cảnh và MC Thanh Tùng
Riêng
Hà Mỹ Xuân
đi sau(1988) nên khán giả biết nhiều qua các vai nổi tiếng ở đoàn Thanh Minh
Thanh Nga sau năm 1975 như Trưng Nhị, Bích Vân Công Chúa, Công Chúa trong tuồng
Đôi Tay vàng của đoàn Sài Gòn 3 thời Ti Vi chỉ có hai màu trắng đen. Trên sân
khấu, từ đào nhì lên đào chính hầu hết các vai của cố nghệ sĩ Thanh Nga sau khi
nghệ sĩ này chẳng may bị cướp giết chết vào năm 1978 như Bên Cầu Dệt Lụa, Tiếng
Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga,Oanh trong Tìm Lại Cuộc Đời. Sau khi chinh
chiến qua nhiều tuồng của nền sân khấu Cách Mạng, là nghệ sĩ được xếp vào loại
A, chiếm nhiều huy chương vàng, đột nhiên cũng nối gót theo cô chị mang cải
lương sang Pháp. Hà Mỹ Xuân cũng có nhiều bài tân cồ giao duyên hay thu cho hảng
đĩa Việt Nam với nam nghệ sĩ Thanh Tuấn như Chuyến đi về sáng, Mộng Ban Đầu...với
nghệ sĩ Minh Vương như "Giờ này anh ở đâu, Ai về sông Tương"...của soạn giả tài
năng Loan Thảo, Hàn Mặc Tử với Bạch Tuyết, Đức Minh.
Ở Pháp, Hà Mỹ Xuân nổi tiếng là một nghệ sĩ khó tính. Khó tính ở đây không phải
là cô đòi hỏi cát sê cao hay yêu cầu này nọ bởi như đã nói cô không kiếm sống
bằng cải lương từ hơn 20 năm nay, mà thật ra cô rất khó tính trong việc ca diễn
và khâu tổ chức. Chẳng hạn như trong một buổi cơm xã hội gần đây của một ngôi
chùa Việt Nam ở ngoại ô Paris, Hà Mỹ Xuân có tham gia trong chương trình văn
nghệ phục vụ thực khách đến ủng hộ chùa. Hà Mỹ Xuân cùng chị mình là nghệ sĩ Hà
Mỹ Liên và nghệ sĩ Lý Kim Thành diễn trích đoạn tuồng Bông hồng Cài Áo.
Sân khấu thì nhỏ, thực khách thì đông nên có đôi khi mọi người say sưa nói
chuyện mặc cho nghệ sĩ ca hát trên sân khấu, tạo ra cảnh người nói chuyện phía
dưới người ca hát phía trên, chẳng ai quan tâm để ý đến ai.Trong tiết mục của
mình, sau phần giới thiệu của người dẫn chương trình, trước khi xuất hiện trên
sân khấu, Hà Mỹ Xuân đã cầm micro nói từ hậu trường: “Xin quí khán giả giữ yên
lặng, tập trung theo dõi trích đoạn vì lời thoại rất hay”.
Nghệ sĩ Hà Mỹ Hạnh và Tấn Tài
Nghệ sĩ
Hà Mỹ Hạnh,sinh
năm 1950,Cô ta đã từng cộng-tác với nhiều đại-bang như Thanh-Minh Thanh-Nga,
Hương-Mùa Thu, Kim-Chung, và Dạ Lý Hương. Sau khi cô ta đám cưới cùng Đại-Gia
Việt-kiều Pháp, và cô ta theo chồng định-cư Pháp quốc vào năm 1974, sau đó sang
Mỹ ,khán giả tthế hệ sau nếu còn quan tâm đến cải lương chỉ biết đến qua mạng
khi xem các vai diễn tài năng thượng hạng trong các tuồng Nữa đời hương phấn,
Yêu Người Điên, Lan và Điệp, Sông Dài, Tiếng hạc trong trăng,Cô Gái Đồ
Long,Người Tình trên chiến trận....Xem nhiều nghệ sĩ thế hệ Thanh Tâm ca diễn
rồi, nhưng khi xem những vai cô diễn cho cùng một vớ tuồng, nhưng vẫn có những
cuốn hút riêng, thậm chí hay hơn, đẹp hơn dù không sỡ hữu giọng ca vàng...NS Hà
Mỹ Hạnh là người nghệ sĩ may mắn khi quay nhiều vở trước 1975 khi nhan sắc còn
mặn mòi như Sông Dài(1986),Lan và Điệp(1989)...cùng với những tài danh bậc nhất
làng cải lương như Hùng Cường, Hửu Phước,Dũng Thanh Lâm,La Thoại Tân, để lại cho
thệ hệ sau những thước phim quí giá, nghệ sĩ Hà Mỹ Hạnh thành công qua nhiêu vai
với những tính cách khác nhau, đào mùi, đào thương, đào lẳng...từ cô gái sơn
Đông mại võ yêu một nguời điên, một cô gái giang hồ muốn buớc ra ánh sáng, từ
những bà mẹ nghèo giàu lòng nghị lực nuôi con khôn lớn, đến những vai cô Tiều
Thư xinh đẹp, bà chủ quí phái nhưng vì có hoàn cảnh mà bỏ rơi con mình...Nghệ sĩ
Chí Tâm cho biết "Hai tuồng này đều quay ở phim trường tư nhân ở vùng Hollywood.
Riêng về kỷ niệm, chị Hà Mỹ Hạnh đóng vai mẹ của Điệp cứ gọi lộn là "vợ chồng
thằng Tâm về đó hả con" thay vì gọi là "vợ chồng thằng Điệp về đó hả con" nên
phải quay lại nhiều lần đoạn đó."
Chuyện Tình Mùa Thu với nghệ sĩ Hữu Phước, Em sắp về chưa với Đức Hiền, Chuyện
đồi sim với Hùng Cường là những bài tân cô giao duyên hay còn xót lại trên mạng
nghệ sĩ Hà Mỹ Liên
Về nghệ sĩ
Hà Mỹ Liên,tên
thật là Nguyễn Thị Thu Hà, cô sinh năm 1948, từng hát cho đoàn Kim Chung từ năm
1962-1963, Thủ Đô 2, Trăn Mùa THu. Ở đoàn Thủ Đô 2, cô bắt đầu đóng đào chánh
bên cạnh các nam nghệ sĩ lừng danh lúc bấy giờ như Dũng Thanh Lâm, Minh Đức,
Minh Phụng...Năm 1976, nghệ sĩ Hà Mỹ Liên theo chồng người bản xứ định cư tại
pháp, sang pháp 2 năm nghệ sĩ Hà Mỹ Liên nhớ nghề Cô đã tham gia lại nhiều vở
tuồng như Chiều Về Trên Sông Lạnh, Nước mắt Người Đi, Thuyền Ra Cửa Biển, Biên
Giới Mọt Chiều Mưa, Huyền Trân Công Chúa, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Đi Biển Một
Mình, Tấm Lòng Của Biển, Con Gái Chị Hằng, Bông Hồng Cài Áo, Ông Cò Quận 9, Mạnh
Lệ Quân, Máu Nhuộm Sân Chùa, Tây Thi Gái Nước Việt, Khi Hoa Anh Đào Nở… Với các
nghệ sĩ thuộc hàng gạo cội như Hữu Phước, Dũng Thanh Lâm, Phương Thanh, Kiều Lệ
Mai, Minh Đức, Hương Lan, Chí Tâm, Phượng Mai, Tài Lương…
Tuy là một trong những nghệ sĩ rời Việt Nam sớm nhất, nhưng cái tên Hà Mỹ Liên
được ưu ái hơn Hà Mỹ Hanh vì thỉnh thoảng báo chí cũng đế cập đến, cặp tài danh
nổi tiếng trong nước Thanh Điền-Thanh Kim Huệ là anh cả trong gia đình nên cũng
có điều kiện nhắc đi nhắc lại trên báo. Mình ấn tượng nhất vai bà phán trong
video vờ " Tuyệt Tình Ca" với ê kíp nghệ sĩ còn trẻ đẹp, còn tuổi xuân nhu Hùng
Cường,Chí Tâm, Hương Lan...Cảnh cô đánh ghen y như thật, chưa bao giờ thấy trên
sân khấu bao giờ, thở hổn hến như lên máu sản hậu,dùng guốc, dùng tay chân hay
những gì có thề đế tấn công tình địch, đặc biệt là giọng bà chủ đánh ghen với
giọng chì chiết, đai nghiến, hằn hộc.. khó tả, khó mà phai mờ trong tim khán giả.
Tác giả bài viết: khangianhandan tổng hợp
Nguồn tin: cailuongvietnam.com