01:11 PDT Thứ tư, 15/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 489

Máy chủ tìm kiếm : 20

Khách viếng thăm : 469


Hôm nayHôm nay : 7068

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2080015

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 120348047

Trang nhất » Tin Tức » Hậu Trường Sân Khấu

NS Hoài Trúc Phương một lần thoát chết và bị kiểm điểm

Đăng lúc: Thứ năm - 22/01/2015 10:14 - Đã xem: 6262


Nghệ sĩ cải lương là vợ chồng, sống bên nhau hạnh phúc trong nhiều năm và có con đàn, cháu đóng là chuyện xưa nay hiếm có. Một trong những đôi vợ chồng như thế là Hoài trúc Phương - Diệu Huê. Tình cờ gặp lại Hoài Trúc Phương và Diệu Huê khi cả hai đang đi chùa bên quận 8. Trông Hoài Trúc Phương còn rất phong độ dù ở tuổi gần thất thập, còn Diệu Huê vẫn giữ được nét thanh xuân. Điều quan trọng là họ rất hạnh phúc.
PV. Xin chào anh chị! Trong anh chị hạnh phúc đến giờ này tôi rất mừng. Không biết đã bao năm anh chị bên nhau rồi nhỉ?

NS Hoài Trúc Phương: Chính xác là từ năm 1976, khi tôi và Diệu Huê cùng hát trên SK Hoa Phượng.

PV. Từ những đổ vở riêng, anh chị đã chấp vá và có một mái ấm bền lâu. Bí quyết nào để có dược hạnh phúc đó?

NS Diệu Huê: Anh Phương đã có một đời vợ là chị Kim Tuyến. Còn tôi với anh Minh Phụng một thời là vợ chồng. Khi đến với nhau sự thuỷ chung và độ lượng trong cuộc sống đã giúp chúng tôi gắn kết thành một.

PV. (nhìn nụ cười hiền của NS Hoài Trúc Phương, tôi bật hỏi) Hình như anh không phải là người Việt hoàn toàn?

NS H.T.P: Ba tôi là người Quảng Đông đến sinh sống và lập nghiệp ở Rạch Giá. Nhà có tiệm hủ tiếu và cafe nên nhiều NS cải lương hay đến đó ăn uống. Thấy tôi biết chơi đàn ca tài tử nên NS Hoàng Nuôi (cha đạo diễn Phượng Hoàng) nhận tôi làm đệ tử. Ông xin cho tôi theo đoàn hát. Tôi nhớ rõ ngày tôi theo nghề hát, ba tôi cho tôi tiền bạc, vàng vòng rất nhiều. Hai năm đầu theo đoàn, hầu như tôi không nhận lương của đoàn vì ba tôi luôn “viện trợ” ào ạt, không thiếu một thứ gì cả. Ông bảo: “Chủ yếu ngộ muốn nị vui là được, có thiếu thốn gì thì điện cho ngộ biết”. Do không bận tâm về kinh tế, lương phạm nên tôi rất tập trung cho nghề.

PV. Nhiều NS tài danh khác lúc đó, trước khi vươn đến đỉnh cao đều phải qua sân khấu Kim Chung của bầu Long. Còn anh có phải được Bầu Long chú ý từ vai Thanh Sơn (vở Máu chảy về tim)?

NS H.T.P: Tuy có những năm tháng tuổi thơ chơi đàn ca tài tử nhưng khi đến với SKCL tôi mất 6 năm để thích nghi với môi trường mới và tìm được vai diễn thích hợp. Vai Thanh Sơn là vai thành công đầu đời của tôi. Những vai diễn ấn tượng nhất là Bạch Vệ (vở Quán Trọ Hoàng Hôn). Đây là hai vai diễn được nhiều người xem, kể cả bầu Long

PV. Chị Diệu Huê nè! Chị vào nghề là nhờ danh cầm Văn Vĩ giới thiệu với đệ nhất danh ca vọng cổ Út Trà Ôn nhưng sao nghệ danh của chị do NSƯT Diệu Hiền đặt cho?

NS Diệu Huê: Khi vào nghề tôi làm đệ tử cậu Mười và chị Diệu Hiền. Chị Hiền thương tôi, thấy tôi nhiễm lối diễn của chị nên đặt tên cho tôi là Diệu Huê để khán giả dễ nhớ, đồng thời tạo thiện cảm với người xem vì lúc ấy NS Diệu Hiền rất được khán giả yêu thích.

PV. Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời đi hát của anh?

NS H.T.P: Có 2 sự kiện mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Đó là năm 1964 khi cùng đoàn Thuý Lan ra Huế diễn. Xe tải chở cảnh trí của đoàn đang đổ đèo Hải Vân thì bị đứt thắng. Xe rớt xuống vực sâu, trên xe chỉ có vài người . Tôi nhảy ra khỏi xe nhờ chụp được một nhánh cây nên thoát chết. Một hậu đài bị gãy chân và anh Hoàng Kim Bằng bị gãy tay, còn cảnh trí thì hư hết.

Sự cố khác là năm 1985, khi diễn vở Ánh Ngọc Đêm Xuân của đoàn Thanh Nga. Vở này tôi đóng vai một đại uý nguỵ có ca nhạc nguỵ một đoạn. Nhưng hôm đó do bạn diễn bị sự cố ra sân khấu không kịp, tôi lại không lanh trí xử lý tình huống đó nên tiếp tục ca bài nhạc ấy. Sau đó tôi cùng một số diễn viên bị kiểm điểm. Sự sơ suất này cho đến giờ này tôi vẫn còn ân hận.

PV. Chị giải nghệ đã gần 20 năm, thời gian qua chị làm gì? có hoạt động nghệ thuật không?

NS Diệu Huê: Với sàn diễn thì gần như không có. Thỉnh thoảng tôi có quây vài film video cải lương và tham gia một số show từ thiện cho các chùa. Thời gian còn lại tôi ở nhà làm...nội trợ, trông coi các cháu.

PV. Có phải ái nữ của chị, NS Tiểu Phụng, cuối tháng 8 sẽ về nước để làm một vài vở video cải lương?

NS Diệu Huê: Đúng, Tiểu Phụng dự định sẽ cùng NS Tuấn Châu quay một số vở cải lương. Cháu đã nhờ anh Phương mời NS rồi. Dĩ nhiên vợ chồng tôi cũng sẽ tham gia với cháu.

PV. Cám ơn và chúc anh chị nhiều niềm vui nhé
Tác giả bài viết: khangianhandan - tcn - tcgd t
Nguồn tin: BSK
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Nữ nghệ sĩ thế hệ vàng được yêu thích nhất

Thanh Hương

Út Bạch Lan

Diệu Hiền

Ngọc Hương

Thanh Nga

Bạch Tuyết

Lệ Thủy

Mỹ Châu

Thanh Kim Huệ

Bích Hạnh

Xuân Lan

Bích Sơn

Ngọc Giàu

Mộng Tuyền

Thanh Thanh Hoa

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…