Chiếc
áo
thiên
nga
lỗi
hẹn
Sau
buổi
ra
mắt
tại
Nhà
hát
Thành
phố
cuối
tháng
6/2013,
khán
giả
mong
chờ
Chiếc
áo
thiên
nga
(TG:
Lê
Duy
Hạnh,
chuyển
thể:
Hoàng
Song
Việt,
ĐD:
NSƯT
Hoa
Hạ)
chính
thức
công
diễn
tại
sân
khấu
Sen
Hồng
vì
theo
như
thông
báo,
Chiếc
áo
thiên
nga
sẽ
có
suất
diễn
đầu
tiên
vào
ngày
30/7
và
đều
đặn
phục
vụ
công
chúng
mỗi
tháng
một
lần.
Thế
nhưng,
đến
nay
kế
hoạch
công
diễn
của
Chiếc
áo
thiên
nga
vẫn
chỉ
là
dự
kiến…
Theo
ban
giám
đốc
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
(NH
THT):
“Chiếc
áo
thiên
nga
chưa
thể
công
diễn
vì
chưa
tìm
được
tài
trợ.
Mỗi
đêm
diễn
cần
có
300
triệu
đồng,
chúng
tôi
vẫn
đang
vận
động.
Nếu
không
có
gì
thay
đổi,
Chiếc
áo
thiên
nga
sẽ
có
suất
diễn
đầu
tiên
tại
sân
khấu
Sen
Hồng
vào
tháng
10/2013”(?!).
300
triệu
cho
một
suất
diễn?
Con
số
khiến
không
ít
người
giật
mình.
Trong
thực
trạng
khó
khăn
chung,
đã
có
lúc
những
người
có
trách
nhiệm
của
NH
THT
chia
sẻ:
“Kinh
phí
dựng
vở
hiện
chỉ
tròm
trèm
200
triệu/vở.
Với
nguồn
ngân
sách
như
hiện
tại,
mỗi
năm
Nhà
hát
cũng
chỉ
đủ
kinh
phí
để
dàn
dựng
khoảng
ba
vở”.
Nếu
vậy,
con
số
300
triệu
cho
một
suất
diễn
liệu
có
“vung
tay
quá
trán”?

Việc
phải
mỏi
mòn
chờ
đợi
ngày
công
diễn
Chiếc
áo
thiên
nga
có
thể
khiến
cả
nghệ
sĩ
lẫn
khán
giả
đều
nản
-
Ảnh:
T.V.
Thực
ra
việc
Chiếc
áo
thiên
nga
lỗi
hẹn
là
khả
năng
đã
được
đặt
ra.
Ngay
trong
đêm
báo
cáo
bản
dựng
mới
tại
Nhà
hát
Thành
phố
vào
cuối
tháng
6/2013,
đã
có
không
ít
ý
kiến
lo
ngại
về
tính
khả
thi
của
kế
hoạch
biểu
diễn
này.
Khoan
bàn
đến
vấn
đề
kinh
phí,
chỉ
nhìn
cách
thiết
kế
sân
khấu
hai
tầng,
màn
hình
led
và
hệ
thống
ánh
sáng
hiện
đại,
câu
hỏi
được
đặt
ra
là:
Liệu
thiết
kế
sân
khấu
hoành
tráng,
hiện
đại
đó
sẽ
được
sắp
đặt
ra
sao
ở
một
sân
khấu
ngoài
trời
như
sân
khấu
Sen
Hồng?
Về
kinh
phí,
theo
ông
Phan
Quốc
Hùng,
Giám
đốc
NH
THT:
“Ngay
từ
lúc
bắt
tay
tái
dựng
vở,
Sở
VH-TT-DL
đã
thông
báo
chỉ
hỗ
trợ
kinh
phí
tái
dựng,
còn
kinh
phí
biểu
diễn
NH
phải
tự
chủ
động
bằng
nguồn
xã
hội
hóa”.
Liệu
những
người
có
trách
nhiệm
có
lường
trước
được
những
khó
khăn?
Không
phải
một
lần
mà
đã
rất
nhiều
lần
NH
THT
bị
“vỡ
kế
hoạch”
dựng
vở
vì
đến
phút
cuối
không
thể
tìm
được
nhà
tài
trợ.
Giới
thiệu
đến
công
chúng
những
vở
diễn
cải
lương
đỉnh
cao,
được
đầu
tư
dàn
dựng
hoành
tráng
là
điều
cần
phải
được
thực
hiện,
nhưng
bên
cạnh,
cũng
phải
tính
đến
tính
khả
thi
của
kế
hoạch.
Nên
chăng
cần
có
hai
phương
án
khi
dựng
vở
để
trong
điều
kiện
nào
vở
diễn
cũng
không
bị
“lưu
kho”.
Thảo
Vân
Ý kiến bạn đọc