Gian
nan
lấy
du
lịch
'nuôi'
nghệ
thuật
Ông
Mai
Tiến
Dũng,
Phó
giám
đốc
Sở
Văn
hóa
Thể
thao
và
Du
lịch
Hà
Nội
nhận
định
việc
phát
huy
giá
trị
di
sản
văn
hóa
trong
phát
triển
du
lịch
chưa
tương
xứng
với
tiềm
năng,
thế
mạnh
của
Hà
Nội
khi
nhiều
di
sản
văn
hóa
chưa
được
phát
lộ.
Được
xem
là
cái
nôi
của
nghệ
thuật,
Hà
Nội
đang
'nuôi
dưỡng'
rất
nhiều
loại
hình
nghệ
thuật
cổ
truyền
như
ca
trù,
xẩm,
rối
nước,
hát
cửa
đình,
múa
sinh
tiền...nhưng
trong
một
thời
gian
dài,
các
loại
hình
này
vẫn
vắng
khán
giả.
Để
thu
hút
khách
du
lịch
đến
với
các
sân
khấu
nghệ
thuật
và
quảng
bá
văn
hóa
truyền
thống
Việt,
Sở
Văn
hóa
Thể
thao
và
Du
lịch
Hà
Nội
trong
những
năm
qua
đã
từng
bước
hỗ
trợ
một
số
nhà
hát,
câu
lạc
bộ
dựng
các
vở
diễn
phục
vụ
khách
du
lịch,
kết
nối
cùng
các
công
ty
lữ
hành
đến
khảo
sát
để
đưa
khách
đến.

Nghệ
nhân
Nguyễn
Thị
Chúc
dù
đã
80
tuổi
nhưng
vẫn
đang
truyền
cho
lớp
học
trò
ý
thích
gìn
giữ
cổ
nhạc
của
quê
hương.
Ảnh:
H.T
Câu
lạc
bộ
rối
nước
Đào
Thục,
huyện
Đông
Anh
trình
diễn
các
vở
diễn
của
đoàn
trong
một
không
gian
mang
đậm
dấu
ấn
của
nông
thôn
vùng
đồng
bằng
Bắc
Bộ.
Dù
chưa
được
coi
là
“sống
khỏe’
nhưng
phường
rối
Đào
Thục
không
rơi
vào
tình
trạng
'ốm
yếu'
như
các
phường
rối
nước
khác.
Hiện
có
khoảng
10
công
ty
lữ
hành
đều
đặn
đưa
khách
về
Đào
Thục,
mỗi
tháng
biểu
diễn
từ
10
đến
30
ca.
Các
câu
lạc
bộ
Ca
trù
cũng
tự
tìm
đất
sống
cho
mình
bằng
các
buổi
biểu
diễn
ở
đền
Quán
Đế,
nhà
cổ
87
Mã
Mây,
đình
Kim
Ngân,
khu
phố
cổ
Hà
Nội.
Điển
hình
là
nhà
hát
Cải
lương
Hà
Nội,
năm
2012
sau
3
lần
thử
nghiệm
đã
chính
thức
trình
diễn
các
chương
trình
cải
lương
bằng
tiếng
Anh
(dịch
lời
sang
tiếng
Anh)
phục
vụ
khách
du
lịch.
Ông
Trần
Quang
Hùng,
Giám
đốc
Nhà
hát
Cải
lương
Hà
Nội
cho
biết
những
người
làm
nghệ
thuật
và
sân
khấu
đều
mong
muốn
được
đưa
nghệ
thuật
nước
nhà
đến
với
khách
du
lịch.
Theo
một
số
công
ty
lữ
hành,
các
chương
trình
biểu
diễn
còn
chưa
phù
hợp
với
du
khách,
đặc
biệt
du
khách
nước
ngoài.
Cần
đề
cao
hành
động,
sự
sôi
động,
mỹ
quan
để
hấp
dẫn
hơn.
Mặt
khác,
hạ
tầng
cơ
sở,
bến
bãi
phục
vụ
đón
khách,
an
ninh
trật
tự
tại
các
điểm
biểu
diễn
chưa
được
đầu
tư
tương
xứng
cũng
là
hạn
chế
lớn
trong
việc
đón
tiếp
khách
du
lịch.
Đứng
trên
góc
độ
du
lịch,
ông
Mai
Tiến
Dũng,
Phó
giám
đốc
Sở
Văn
hóa
Thể
thao
và
Du
lịch
Hà
Nội
nhận
định:
"Từ
nhận
thức
chưa
đầy
đủ
về
các
mối
quan
hệ
biện
chứng
giữa
bảo
tồn
văn
hóa
truyền
thống
với
phát
triển
du
lịch
dẫn
đến
việc
chưa
có
những
hành
động
cần
thiết
và
hiệu
quả".
Việc
đưa
nghệ
thuật
vào
cùng
du
lịch
đòi
hỏi
sự
tập
trung
và
điều
chỉnh
cho
phù
hợp
với
nhu
cầu
thực
tế
của
các
ban
ngành
và
những
người
làm
nghệ
thuật
trong
thời
gian
dài
trước
mắt.
Hữu
Việt
Ý kiến bạn đọc