20:06 PDT Thứ sáu, 03/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 500

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 487


Hôm nayHôm nay : 112991

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 409856

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 118677888

Trang nhất » Tin Tức » Văn Thơ Tản Mạn

Những ca sĩ lỗi thời

Đăng lúc: Thứ tư - 23/11/2016 20:44 - Đã xem: 4664
ca sĩ Ngọc Sơn

ca sĩ Ngọc Sơn

Từng là ca sĩ ngôi sao, sống bằng hào quang cũ, họ không thích ứng được với thế giới showbiz hôm nay - nơi công chúng trẻ đang có những thần tượng khác, thị hiếu âm nhạc khác

Khi ca sĩ Ngọc Sơn cất giọng hát, khán giả cảm nhận được chất giọng của “ông hoàng nhạc sến” ngày nào sau bao nhiêu năm vẫn không hề suy suyển. Ấy vậy mà Ngọc Sơn nay đã thuộc về giọng ca dĩ vãng trong thị trường ca nhạc đang đổi thay từng ngày. Ngọc Sơn là ca sĩ tiêu biểu cho nhiều ngôi sao khác thuộc về quá khứ ở thị trường nhạc Việt hiện nay.

“Chỉ còn lại chăng dư âm thôi”

Dù “giọng ca của lượng ca sĩ mới còn lâu mới theo kịp thế hệ ngôi sao trước đây”, như lời nhạc sĩ Lê Quang nhận định, nhưng sự bùng nổ của ca sĩ trẻ, âm nhạc chạy theo xu hướng của thế giới và một thế hệ người nghe nhạc mới của showbiz khác lạ đã nhanh chóng khiến lớp ca sĩ ngôi sao ngày nào trở nên lỗi thời.

Trong một chương trình truyền hình, các giọng ca như Siu Black, Hồng Hạnh, Quang Lý, Ngọc Sơn cùng được mời ngồi “ghế nóng” giám khảo và song ca cùng một giọng ca trẻ tham dự chương trình. Quang Lý dù đã ở cái ngưỡng lục tuần vẫn sở hữu giọng hát kinh viện đầy mê hoặc. Siu Black vẫn tràn đầy năng lượng trong mỗi tiết mục trình diễn. Hồng Hạnh vẫn còn nguyên sự nồng nàn trong các bản tình ca và Ngọc Sơn thì không có “phốt” nào trong giọng hát của mình. Dù vậy, khi đứng cạnh những giọng ca trẻ, đôi lần các ngôi sao ấy tỏ ra lúng túng.

Hồ Ngọc Hà kết hợp với Noo Phước Thịnh để làm mới mình trong mắt khán giả trẻ hôm nay. Trong ảnh: Tiết mục song ca “Mình thích là mình yêu thôi” Ảnh: NGUYỄN BÁ NGỌC
Hồ Ngọc Hà kết hợp với Noo Phước Thịnh để làm mới mình trong mắt khán giả trẻ hôm nay. Trong ảnh: Tiết mục song ca “Mình thích là mình yêu thôi” Ảnh: NGUYỄN BÁ NGỌC

Họ không thể thuộc hết lời bài hát mới, hát sai giai điệu một ca khúc mới, lọng cọng trong vũ đạo được dàn dựng cho hợp với ca khúc mang phong cách trẻ trung. Chưa kể phần giao lưu với bạn diễn cũng có phần gượng gạo vì sự cách biệt tuổi tác quá lớn mà lại phải vào vai yêu đương. “Ca khúc mới quá, chưa nghe bao giờ” hay “Chỉ mới được nghe một lần khi lên sân khấu” là lời giải thích chung cho sự lúng túng của các ngôi sao xưa. Dù có thời gian để tập luyện nhưng việc tiếp cận rồi thẩm thấu những gì mới mẻ rõ ràng là một thách thức cho những người lớn tuổi” - ca sĩ Quang Lý tâm sự. Đây cũng là lý do khi một tiết mục biểu diễn cần có phần nhảy minh họa, các ca sĩ này đều phải từ chối vì cho là “khó”.

Ngược lại, khi tham gia biểu diễn, ca sĩ trẻ luôn thuộc ca khúc “hit” (ăn khách) của thế hệ tiền bối như thể họ đã biểu diễn nhiều lần. Không chỉ vậy, họ còn học cả phần biểu diễn của bậc tiền bối - những điều đã từng giúp cho những giọng ca ngôi sao này trở nên nổi bật và khác biệt. Hình ảnh quá khác biệt đó của ngôi sao thuở xưa và ca sĩ trẻ hiện nay khiến nhiều khán giả thấy tiếc vì như vậy họ không giữ được vị trí của mình lâu bền trên thị trường giải trí.

Không thể làm gì khác

Thực tế cho thấy ở showbiz, “trở thành ngôi sao đã khó, giữ được vị trí ngôi sao lại còn khó hơn” - ca sĩ Quang Dũng nói. Điều này dễ hiểu và cũng lý giải cho việc nhiều ngôi sao tên tuổi đã dần mất dấu khỏi thị trường âm nhạc.

Dễ hiểu khi sản phẩm âm nhạc là phương tiện nhắc nhớ đến tên tuổi của một giọng hát nhưng nhiều ca sĩ ngôi sao trước đây không còn mặn mà với điều đó. Đến nay, ca sĩ Lam Trường gần như không còn xuất hiện trên thị trường âm nhạc. Thậm chí, anh chuyên tâm cho sở thích chụp hình còn hơn cả sự nghiệp ca hát của mình, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong vài chương trình với vị trí khách mời. Tuyệt nhiên không có sản phẩm âm nhạc nào ra đời, Lam Trường gần như bị lãng quên.

Cũng có những ca sĩ nỗ lực bằng nhiều cách khác nhau như làm giám khảo để mọi người nhớ đến mình, nhất là giới trẻ. “Khán giả hiện nay chủ yếu ở độ tuổi dưới 20, thậm chí lớp 9x cũng đã gọi là “già” nên MTV hay những giọng ca cùng thời “về vườn” là đúng rồi” - nhóm MTV lý giải. Chị Yến Hương (Giám đốc Công ty Truyền thông MayQ) nói: “Khán giả thời nay thích trẻ trung. Bản thân tôi là người tổ chức sự kiện nên cũng muốn giữ những giá trị cũ nhưng thật lòng mà nói giá trị cũ không có nhiều sức hút với nhu cầu giải trí của khán giả trẻ hiện tại”.

Thời nào khán giả nấy, nhiều ca sĩ thời trước đã không thể theo kịp xu hướng âm nhạc hiện tại, dù nhiều ca sĩ vẫn nỗ lực không ngừng. Ca sĩ Đan Trường hay Đức Tuấn vẫn miệt mài thay đổi bản thân, thậm chí hát cả nhạc EDM để đến gần với khán giả trẻ nhưng họ đã không thành công.

Mỹ Tâm được đánh giá là “vẫn còn nguyên sự năng động”, như nhận xét của ca sĩ Phương Thanh, nhưng những sản phẩm của Mỹ Tâm cũng “mờ nhạt” dần trên thị trường dù giọng hát của chị vẫn rất tuyệt. Các sản phẩm âm nhạc của Mỹ Tâm hiện tại không thua kém các sản phẩm âm nhạc thời kỳ đỉnh cao của cô trước đây nhưng lại thiếu hiện đại. “Thực ra, chúng tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Nếu mải miết chạy theo thị hiếu khán giả như nhiều ca sĩ trẻ cũng không được vì ai cũng có một vị trí nhất định nên làm gì cũng phải đúng và phù hợp nữa” - ca sĩ Quang Dũng nói .

Ca sĩ Cẩm Ly thốt lên: “Có lẽ chúng ta cũng phải chấp nhận sự thay đổi của thời đại. Mình cứ là cơm canh truyền thống trong phần ăn Tây hóa của khán giả thời nay thôi”.

Cách biệt thế hệ

Giới chuyên môn nhận định rằng ngôi sao trước đây không cầu tiến và có tư tưởng “muốn được bình an” nên họ thường thấy hài lòng với những gì đang có. Điều đó giúp cho con đường họ đi chậm lại, yên bình hơn nhưng cũng đồng nghĩa dễ bị biến mất hơn. Nhạc sĩ Minh Vy lý giải: “Con đường tìm kiếm vị thế của lớp ca sĩ trước đây là một hành trình rất dài nên khi có được vinh quang, ai cũng thấm mệt. Đa phần ca sĩ cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Vả lại, trong cuộc đua với những người trẻ, đối với họ đó là chặng đua không cân sức khi khả năng thích ứng thị trường, tích hợp với thị hiếu người nghe của thế hệ trước đã khác nhiều so với hiện nay. Sự cách biệt thế hệ là một rào cản”.

Thùy Trang

Nguồn tin: tcgd theo NLĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Bạn ưa thích giọng ca nam nghệ sĩ nào của thế hệ vàng nhất?

Út Trà Ôn

Hữu Phước

Thành Được

Thanh Hải

Minh Cảnh

Phương Quang

Thanh Sang

Minh Phụng

Minh Vương

Hùng Cường

Tấn Tài

Dũng Thanh Lâm

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…