Các nhà hát được chủ động tuyển sinh và đào tạo diễn viên
Chiều 29.5, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì cuộc thẩm định dự án đào tạo diễn viên đối với bốn nhà hát thuộc Bộ VHTTDL gồm: Nhà hát Chèo VN, Nhà hát Cải lương VN, Nhà hát Tuồng VN và Nhà hát Ca múa nhạc VN.
Không chỉ tham gia công tác tuyển sinh đầu vào, những nhà hát này sẽ phối hợp
với các trường nghệ thuật để cùng tham gia giảng dạy, đào tạo.
Trong dự
án đào tạo diễn viên, Nhà hát Chèo VN đề nghị 20 chỉ tiêu đào tạo diễn viên
trình độ trung cấp hệ chính quy (3 năm); Nhà hát Tuồng VN là 30 chỉ tiêu đào tạo
diễn viên và nhạc công hệ trung cấp (20 nhạc công, 10 diễn viên), Nhà hát Cải
lương VN với 35 chỉ tiêu (20 diễn viên, 15 nhạc công), Nhà hát Ca múa nhạc VN
xin 40 chỉ tiêu diễn viên.
Ảnh
minh họaRiêng Nhà hát Chèo VN đề nghị tuyển diễn viên ở độ tuổi
học sinh vào lớp 10, ba nhà hát còn lại xin tuyển diễn viên, nhạc công ở độ tuổi
học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên. Đại diện các nhà hát phát biểu tại cuộc họp
đều tỏ rõ sự vui mừng trước quyết định đổi mới trong công tác đào tạo nghệ thuật
của Bộ VHTTDL.
Bởi hiện nay nhiều nhà hát đều đang đứng trước bài toán
khó khăn khi lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đều đã có tuổi, thiếu hụt lực lượng
nghệ sĩ trẻ tài năng, và việc giao cho các nhà hát tự chủ về chỉ tiêu tuyển sinh
diễn viên và phối hợp với các trường nghệ thuật cùng tuyển sinh và đào tạo đã
phần nào giúp cho các nhà hát tháo gỡ về câu chuyện này.
Ông Phạm Ngọc
Tuấn, Giám đốc NH Tuồng VN cho rằng trong học trình các môn học, diễn viên tuồng
sẽ có thêm những môn học mới như nhào lộn, võ thuật, hình thể. NSƯT Thanh Ngoan,
Giám đốc NH Chèo VN tâm đắc với mô hình đào tạo diễn viên lấy từ học sinh kết
thúc lớp 9 để có thể kéo dài tuổi nghề và sự thanh xuân cho nghệ thuật
chèo.
Nhạc sĩ Hoàng Đạt, Phó giám đốc NH Cải lương VN đưa ra một thực tế
là hiện nay mỗi khi biểu diễn Nhà hát Cải lương VN phải đi mượn nhạc công xuống
đàn cho chương trình nên nhà hát mong chờ dự án đào tạo diễn viên sẽ được thực
hiện càng sớm càng tốt.
Nhạc sĩ, NSƯT Quang Vinh, Giám đốc NH Ca múa nhạc
VN thì vô cùng trăn trở khi nêu ra thực tế là với hoạt động của ca múa nhạc, đặc
biệt là diễn viên múa cứng tuổi một chút lên sân khấu là đã khiến người xem khó
chịu rồi. Dự án được thực hiện, lực lượng nghệ sĩ cứng tuổi của nhà hát sẽ được
“tái sử dụng” để chuyển sang công tác giảng dạy cho diễn viên trẻ.
Lãnh
đạo của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh HN, Trường Cao đẳng Múa VN, Nhạc viện Hà Nội
bày tỏ sự đồng tình cao với phương thức đào tạo phối kết hợp theo địa chỉ mà Bộ
VHTTDL đưa ra cho các nhà hát. Vấn đề là các nhà hát cần có sự nghiên cứu kỹ
lưỡng quy trình tuyển sinh cũng như giáo trình đào tạo phù hợp với quy chế của
Bộ GD&ĐT.
PGS.TS Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo cho biết: “Bộ
GD&ĐT đã đồng ý cho 10 trường văn hóa nghệ thuật được phép tuyển sinh riêng.
Chúng ta lại tiếp tục lập dự án đào tạo diễn viên phối hợp giữa nhà hát và các
trường nghệ thuật. Cả hai công việc này đều nhắm tới mục đích đảm bảo chuẩn đầu
ra cho các cơ sở đào tạo.
Đồng thời trong quá trình đào tạo sẽ tạo ra
phương hướng để điều chỉnh chương trình đào tạo của các nhà trường cho phù hợp
với yêu cầu đặc thù. 4 nhà hát đã có đề án gửi Bộ và đều đã được chấp nhận. Căn
cứ trên hoàn cảnh thực tiễn, nếu những nhà hát nào có nhu cầu đào tạo và tuyển
sinh diễn viên thì tiếp tục lập đề án gửi Bộ”.
Thứ trưởng Đặng Thị Bích
Liên nhấn mạnh, Bộ VHTTDL đã thống nhất giao cho các nhà hát phối hợp với các
trường nghệ thuật thực hiện công tác đào tạo diễn viên để bổ sung cho các đơn
vị. Vụ Đào tạo cần nghiên cứu lập dự án đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà hát
từ nay đến năm 2020 tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị: Đào tạo nguồn
nhân lực diễn viên, đào tạo lực lượng cán bộ chủ chốt, nâng cao trình độ học
vấn, học hàm... Cần có hướng dẫn các nhà hát tự lập dự án và đưa ra các nhu cầu
hằng năm trong công tác đào tạo. Các dự án sẽ được nộp về Bộ trước ngày 10.6 và
sau đó sẽ được Bộ thẩm định. Việc đào tạo diễn viên sẽ được triển khai trong năm
nay.
Ý kiến bạn đọc