17:17 PDT Thứ tư, 22/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 402

Máy chủ tìm kiếm : 16

Khách viếng thăm : 386


Hôm nayHôm nay : 83818

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3116468

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121384500

Trang nhất » Tin Tức » Chân Dung Nghệ Sĩ

Hoài Thanh - Đỗ Quyên: Đi đâu rồi cũng lại về

Đăng lúc: Thứ ba - 16/07/2013 13:58 - Đã xem: 11706
 Hoài Thanh - Đỗ Quyên: Đi đâu rồi cũng lại về

Hoài Thanh - Đỗ Quyên: Đi đâu rồi cũng lại về


Hoài Thanh - Đỗ Quyên là đôi vợ chồng nghệ sĩ gắn bó và hạnh phúc trong nghề nghiệp lẫn gia đình. Cho đến bây giờ hai anh chị vẫn không mệt mỏi theo đuổi giấc mộng cải lương.

Vì nghiệp quên tình

Lúc hai người gặp nhau, Đỗ Quyên đã là cô học trò xuất sắc của NSND Phùng Há, NSND Năm Châu, được tham gia ban cải lương Phụng Hảo hát thường xuyên trên đài truyền hình. Còn Hoài Thanh mới là anh kép “quê mùa” từ Hóc Môn xuống phố, mặt vẫn còn ngây thơ, hiền hậu.

Trong một buổi tiệc, bạn bè chọc ghẹo ghép đôi hai người, không ngờ thế là yêu nhau. Nhưng nhà Hoài Thanh nghèo quá, đông anh em, anh nhất định phải làm nên sự nghiệp rồi mới nghĩ đến hôn nhân. Anh nói: “Cái nghề này nếu không nổi tiếng thì không nuôi được gia đình”. Còn Đỗ Quyên cũng không muốn vướng bận cho anh, và cũng đặt tình yêu nghề nghiệp lên trên hết, nên cùng gạt nước mắt chia tay. Ba năm yêu nhau, họ ra đi về hai đoàn hát xa xôi, quyết sống chết với nghề.

Nhưng khổ thay, khi vừa có chút tên tuổi, thì mỗi người lại vướng một chữ duyên khác. Coi như tình xưa đứt đoạn, không mong gì tái hợp.
Ấy vậy mà, ông trời vẫn chừa một chút duyên muộn màng, để họ gặp lại nhau, nâng đỡ những khi khốn khó, dìu nhau đi hết cuộc đời nghệ thuật. Bây giờ gia đình Hoài Thanh có hai đứa con, con gái của riêng vợ và con trai của hai người, hạnh phúc ấm êm. Dòng máu nghệ thuật tiếp tục chảy trong đứa con trai Hoài Anh Kiệt.

Những vai diễn để đời

Hoài Thanh từng thành công rực rỡ với vai Trần Dinh (vở Gánh cỏ sông Hàn), Thúc Sinh (Kim Vân Kiều), Alykha (Bạo chúa Alykha), Lê Minh (Nhụy Kiều tướng quân).
Đỗ Quyên cũng thành công trong vai Triệu Thị Trinh (vở Nhụy Kiều tướng quân), và cô đào hát Thiểu Ý bất hạnh nhưng giàu lòng hy sinh (Khi đào hát trả ơn). Tuy nhiên, chị vẫn nổi tiếng đóng vai đào võ hoặc vai kép, theo sự chân truyền của NSND Phùng Há. Ấn tượng nhất là nhân vật Đường Minh Hoàng, lại có lúc chị diễn luôn vai An Lộc Sơn (trong vở Đường Minh Hoàng).

Người thầy của bao thế hệ học trò

Ở Đỗ Quyên, từ cách biểu diễn cho tới hành xử đều chịu ảnh hưởng rất lớn của NSND Phùng Há. Cho nên, khi giảng dạy tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, chị tận tụy với học trò, truyền hết những bí quyết của nghề. Nhưng chị đau lòng khi trong thập niên 1990, giai đoạn cải lương khủng hoảng, học trò của mình tan tác như bầy chim non, đứa theo nghề khác, đứa bỏ về quê làm ruộng, chăn nuôi.

Chị lần tìm về tận quê các em, gom từng đứa một, và hai vợ chồng quyết định mở quán nghệ sĩ để có nơi cho tụi nhỏ biểu diễn, giữ lấy lửa nghề, như giữ hòn than nóng chờ ngày gió lên. Câu lạc bộ cải lương Hoài Thanh - Đỗ Quyên ra đời từ đó, có nhiều khuôn mặt trẻ măng như Thy Phương, Thy Trang, Thy Nhung, Lê Tứ…

Nghệ sĩ vốn không quen kinh doanh, hai anh chị mở quán nhưng cứ lỗ vốn, cuối cùng dẹp luôn và đầu quân cho quán khác. Câu lạc bộ vẫn rất uy tín, hằng đêm diễn các trích đoạn kinh điển, không pha tạp, lai căng, diễn viên trẻ tạm thời sống được bằng nghề. Và sau đó, hầu hết đều đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang, bây giờ đang là lực lượng chính của nhóm Thắp sáng niềm tin.

Đỗ Quyên nói: “Trong đời đi hát của tôi thì hạnh phúc rất lớn là chăm lo được cho lớp trẻ. Mình có sự nghiệp rồi nhưng không có người kế thừa thì cải lương cũng mai một. Chính NSND Phùng Há và Năm Châu là tấm gương sáng của thế hệ chúng tôi về tấm lòng đối với lớp trẻ. Mình học thầy như thế nào thì mình đối xử với học trò giống như thế ấy”.

Hoài Thanh từ một ngôi sao chỉ biết đi hát cũng trở thành người thầy biết dạy học trò. Anh chịu ảnh hưởng rất lớn từ người vợ mạnh mẽ, nghị lực. Hai người thường nói vui: “Chồng thì hơi mềm mại, còn vợ lại pha chút nam tính, ông trời bù lỗ đó mà!”. Cho nên không ngạc nhiên khi trong các chương trình biểu diễn, Đỗ Quyên thường là người lo lắng nhiều nhất. Còn Hoài Thanh hiền lành chỉ cần cười cười là đủ ấm áp cho mọi người.

Hát ở xứ người

Mấy năm nay Hoài Thanh -Đỗ Quyên sang Úc định cư, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận sô hát. Mà sô thì ít lắm, nên muốn giữ giọng, giữ hơi chỉ còn cách là tự hát ở nhà. Đỗ Quyên cười kể rằng: “Mấy căn hộ bên cạnh không biết tụi tôi làm gì mà cứ hát to lên. Họ hỏi, tôi trả lời đó là opera của Việt Nam, họ ngưỡng mộ lắm. Ngày nào cũng phải hát để buồng phổi của mình được khỏe, không mất hơi. Bởi khi hát, phải hít thật sâu rồi nhả ra từ từ, giống y như yoga tập thở vậy. Hai bữa không hát là thấy mệt liền”.

Hoài Thanh còn khoe thêm: “Mỗi ngày từ nhà tới chỗ làm phải lái xe hơi đi xa lắm, tụi tôi tranh thủ hát trên xe. Có cái đĩa thu tiếng đờn sẵn, mình bật lên, rồi hát theo. Như vậy không quên bài bản, không quên tuồng. Lúc nào được mời biểu diễn là thuộc lòng, khỏi lo”. Hai vợ chồng ngày nào cũng làm... live show! Hạnh phúc quá rồi còn gì!

Nhưng hai anh chị vẫn còn đau đáu một nỗi niềm, là cải lương xứ người chưa có vị trí xứng đáng trong các chương trình tạp kỹ. Có khi chỉ biểu diễn trong chùa vào các ngày lễ, tết. Nhưng ở đâu thì cũng là hình thức lắp ghép các trích đoạn lại, hoặc hát một vài bài vọng cổ rồi thôi. Có lần được mời hát cải lương nhưng chỉ là một bài vọng cổ, hai anh chị từ chối. Đỗ Quyên nói: “Bởi như vậy người nước ngoài sẽ hiểu sai về cải lương. Tôi đòi phải cho hát trích đoạn, ít ra cũng có nội dung cốt truyện, có biểu diễn, vũ đạo, trang phục… Thật sự tôi thèm một chương trình cải lương có dàn dựng, thiết kế đàng hoàng, để giới thiệu đến người ta một cách nở mày nở mặt”.

Có lẽ sau live show của anh chị vừa tổ chức thành công tại TP.HCM, tận dụng tiếng vang vừa có được, hai anh chị sẽ về Úc tổ chức lại, mời các đồng nghiệp đang sống bên đó cùng biểu diễn, như Thanh Hằng, Phi Nhung… Phi Nhung vừa nghe đánh tiếng đã “đòi” đóng vai Dương Quý Phi chung với Đường Minh Hoàng - Đỗ Quyên. Sự nhiệt tình đó đã giúp Hoài Thanh - Đỗ Quyên tự tin hơn. Nhất định phải làm rạng rỡ cho cải lương, một tâm nguyện thôi thúc trong hai trái tim đã cùng nhịp đập suốt 30 năm...

Hoàng Kim

Tác giả bài viết: tuyetmai
Nguồn tin: TN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Bạn ưa thích giọng ca nam nghệ sĩ nào của thế hệ vàng nhất?

Út Trà Ôn

Hữu Phước

Thành Được

Thanh Hải

Minh Cảnh

Phương Quang

Thanh Sang

Minh Phụng

Minh Vương

Hùng Cường

Tấn Tài

Dũng Thanh Lâm

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…