14:02 PDT Thứ bảy, 25/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 551

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 549


Hôm nayHôm nay : 79927

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3500916

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121768948

Trang nhất » Tin Tức » Tìm Hiểu Nghệ Thuật

Chấp nhận đưa ảnh lên bàn thờ...vì nghệ thuật

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/04/2017 23:00 - Đã xem: 4759
MTH

MTH

Chẳng ai muốn ảnh mình lên bàn thờ nhưng với nhiều diễn viên, vì nghệ thuật, họ xem việc ấy là bình thường và dễ dàng chấp nhận

NSƯT Ngọc Hiệp, diễn viên đóng vai Út Trong (khi già) trong phim “Dạ cổ hoài lang”, cho biết: “Tôi không kiêng kỵ gì chuyện đưa ảnh mình lên bàn thờ trong phim. Tôi cũng từng nhiều lần cung cấp ảnh cho tổ thiết kế các phim mình đã đóng để làm ảnh thờ, ảnh dán vào bia mộ và thấy chuyện này rất bình thường. Với một số diễn viên có thể họ kiêng cữ nhưng làm nghề chuyên nghiệp rồi thì phải chấp nhận”.

Kiêng kỵ thì không thể hoàn thành tác phẩm

Nói về việc nhà sản xuất phim “Dạ cổ hoài lang” viết trong thông cáo báo chí giải thích rằng do vấn đề kiêng kỵ đưa ảnh người sống lên bàn thờ của người Việt nên tổ đạo diễn mới chọn cách lấy ảnh trên mạng thay cho ảnh diễn viên, Ngọc Hiệp nói chị nghĩ là do họ lo ngại giùm diễn viên thôi. Là diễn viên lâu năm như chị chẳng ai ngại gì chuyện này vì kiêng kỵ sẽ không thể hoàn thành tác phẩm một cách tốt nhất. “Đoàn phim yêu cầu gì trong khả năng của mình tôi đều đáp ứng. Họ cũng đã xin ảnh của tôi nhưng không hiểu sao không sử dụng?” - diễn viên Ngọc Hiệp cho biết.

Nữ diễn viên Tú Vi kể khi tham gia phim truyền hình “Yêu trong thù hận” của đạo diễn Quách Khoa Nam có phân cảnh nhân vật của Tú Vi đứng trước mộ mẹ với tâm trạng đau khổ. Vì người mẹ qua đời lúc còn trẻ nên tổ thiết kế lấy ảnh của cô dán lên bia mộ. Lần đầu trông thấy, Tú Vi có chút giật mình nhưng sau đó, cô cảm thấy bình thường, cũng chẳng bị ám ảnh gì. Đến khi vào vai hồn ma trong “Quả tim máu”, cô mới có cảm giác thấy sợ. “Hôm đó, Đà Lạt mưa lớn, tôi đang ngồi ở quán cà phê thì trợ lý gọi về để chụp hình làm đạo cụ ảnh thờ. Đây là lần đầu tôi biết phải chuẩn bị đi chụp... ảnh thờ của mình chứ không phải lấy ảnh sẵn và còn thực hiện công phu như thế. Đạo diễn Victor Vũ yêu cầu ảnh của tôi phải trông ma quái, mặt buồn buồn trên nền u ám nhưng môi phải cười nhẹ. Sau khi chụp xong, nhìn qua ảnh chỉnh sửa màu sắc, tôi thấy ớn lạnh” - Tú Vi nói.

Cảnh đám tang của nhân vật do NSƯT Thành Lộc đóng trong phim “Cha rơi”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Cảnh đám tang của nhân vật do NSƯT Thành Lộc đóng trong phim “Cha rơi”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Tú Vi còn nhớ diễn viên Thái Hòa sau đó còn chụp và gửi cho cô bức ảnh bàn thờ thiết kế hoàn chỉnh ở trường quay, có thêm 3 chén cơm, 3 quả trứng, trong làn khói hương nghi ngút.

Diễn viên Mai Thu Huyền cũng vài lần “ngồi” bàn thờ, thậm chí ảnh cô còn được dán lên bia mộ. Trong lần tham gia phim “Những kẻ hai mặt” của đạo diễn Đặng Tấn Bình, cô thủ vai chị em song sinh. Khi nhân vật người chị mất, tổ thiết kế lấy ảnh của cô đưa lên... bàn thờ. Vì nhân vật người chị vốn trẻ trung nên bức ảnh được sử dụng ngay mà không tốn công hóa trang rồi chụp lại. Sau khi ảnh thờ của mình được trang hoàng chỉnh tề, Mai Thu Huyền còn nghịch ngợm chụp ảnh “tự sướng” bên cạnh và đăng lên Facebook. Bạn bè của cô ngay lập tức khuyên không nên đăng những ảnh như thế. Tuy nhiên, Mai Thu Huyền chẳng sợ gì vì cô nhận định đấy chỉ là nhân vật mình hóa thân, chẳng phải đời thật.

 

Mai Thu Huyền bên bàn thờ đặt ảnh mình làm bối cảnh trong phim Những kẻ hai mặt

Mai Thu Huyền bên bàn thờ đặt ảnh mình làm bối cảnh trong phim " Những kẻ hai mặt"

 

Diễn viên Mai Thế Hiệp cho biết anh cũng từng đóng vai nhân vật bị giang hồ đánh chết, lên bàn thờ trong phim “Dust of Life” (Bụi đời). Trong phim “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa” cũng có diễn viên Kiều Trinh, Tấn Thi phải... lên bàn thờ và họ sẵn sàng chụp ảnh để thiết kế làm đạo cụ.

Đẩy cảm xúc cho vai diễn

Diễn viên Dương Cẩm Lynh cũng đã ngồi “bàn thờ” trong phim “Oan nghiệt”. Cô từng chia sẻ với báo giới rằng sáng đó, đến phim trường, cô hốt hoảng vì thấy tổ thiết kế đặt ảnh mình trên bàn thờ rồi sau đó quay cảnh bạn bè, người thân đến viếng. Cô còn phải thực hiện cảnh mình hóa hồn ma đứng nhìn di ảnh trên bàn thờ. “Lần đầu tiên bị trưng ảnh lên bàn thờ, tôi thật sự lo sợ. Gia đình xem phim cũng hỏi sao tôi gan quá vậy” - Dương Cẩm Lynh nói.

Diễn viên Lê Bình thổ lộ: “Tôi lên bàn thờ cũng 7-8 lần rồi, có nhiều vai nhân vật đang sống thì gặp nạn, qua đời. Như trong phim “Hoàng hôn dịu dàng”, tôi đóng vai lái xe ôm, bị cướp giết để cướp xe. Nhân vật mình diễn qua đời thì phải chấp nhận lấy ảnh để thờ, chuyện này bình thường. Nhiều người họ kiêng cữ, yêu cầu vẽ chứ không dùng ảnh thật nhưng tôi nghĩ sống chết có số, mình sống đàng hoàng, chẳng việc gì phải sợ. Thậm chí, tôi còn đùa vui cùng nhà sản xuất rằng đưa hình tôi lên bàn thờ phải tính thêm tiền phân đoạn. Nếu không, chủ nhiệm và nhà sản xuất tự đưa hình mình lên đi... Tôi đùa thế chứ hiểu rõ tính chất công việc của mình, không làm khó tổ thiết kế”.

Diễn viên Công Hậu cho biết anh cũng không ít lần “chết” trong phim và gần đây là vai diễn trong “Bão”. Anh thấy chuyện lấy hình mình làm ảnh thờ cũng là bình thường vì chấp nhận làm diễn viên phải hết sức nỗ lực mang đến cho khán giả vai diễn tốt, nhiều cảm xúc.

Diễn viên Tú Vi thổ lộ dù còn trẻ nhưng cô không quá sợ hãi mà chỉ nghĩ đấy là ảnh minh họa cho một số phận khác trong phim. Trước đó, cô cũng khấn nguyện rằng ảnh này là đạo cụ làm nghề chỉ dùng để quay phim. Chính nhờ bức ảnh “nổi da gà” chuẩn bị kỹ trong “Quả tim máu” mà lúc diễn, nhìn vào đấy, cô có thêm cảm xúc để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Nhẹ như không

“Tôi đưa ảnh chụp cảnh quay trên bàn thờ có hình mình và chị Thanh Hằng thắp hương khấn nguyện lên trang mạng cá nhân. Ngay lập tức, khán giả hốt hoảng và có tin tôi qua đời. Mẹ tôi ở Mỹ nửa đêm điện thoại về khóc!” - danh hài Hoài Linh kể về “kỷ niệm” lên bàn thờ của mình.

 

Hoài Linh vui vẻ bên bàn thờ có đặt ảnh mình
Hoài Linh vui vẻ bên bàn thờ có đặt ảnh mình

 

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền nhớ khi làm phim “Cha rơi”, anh có đề cập với nghệ sĩ Thành Lộc việc đưa ảnh để thiết kế làm ảnh thờ và mô tả cảnh đám tang, di chuyển di ảnh... Nghệ sĩ Thành Lộc cười nói rằng vai diễn của anh chết thì phải lấy ảnh của anh lên bàn thờ chứ chẳng lẽ lại lấy ảnh ông nào khác? Không chỉ nghệ sĩ Thành Lộc mà ngay cả Thái Hòa và những diễn viên trẻ khác cũng không khó khăn với những đề nghị này. Vì với họ, đấy chỉ là diễn xuất, không quá kiêng kỵ.

 

Minh Khuê

Nguồn tin: tcgd theo NLĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Bạn ưa thích giọng ca nam nghệ sĩ nào của thế hệ vàng nhất?

Út Trà Ôn

Hữu Phước

Thành Được

Thanh Hải

Minh Cảnh

Phương Quang

Thanh Sang

Minh Phụng

Minh Vương

Hùng Cường

Tấn Tài

Dũng Thanh Lâm

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…