VL
CLVNCOM - Xưa nay không ít bài viết tự hào và mong đợi những sân khấu, đoàn hát " xã hội hoá " như nhóm Vũ Luân, Các đoàn hát của nhà hát Trần Hữu Trang,
Trong bài viết " Sân khấu tử tế khỗng thể xây từ nóc ", Chủ tịch hội sân khấu đạo diễn Trần Ngọc Giàu đòi "gỡ bỏ cái khái niệm xã hội hóa để trả lại cho sân khấu những tác phẩm nghiêm túc". Nói tới, nói lui, trở qua, trở lại trong hàng ngàn tiểu phẩu, giải phẩu sân khấu kịch cải lương từ trước đến nay, nhất là trong vấn nạn hài nhảm, xàm, tục đang thống lĩnh nghệ thuật showbiz Việt Nam hiện nay từ tiền tài, sự nồi tiếng, đến quyền lực...
Sự làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược mà vẫn không có kết quả chắc có một số nguyên nhân, động lực nào đó cản trở. Sân khấu tử tế thì vắng ế, nghệ sĩ tử tế thì nghèo, còn xàm nhảm coi vậy chớ cát xê cao ngất ngưỡng, nghệ sĩ được mời tham gia nấm cán cân quyền lực không những làng hài mà còn bên tân nhạc, cải lương và các gameshow. Một vài nguyên nhân các bài báo, các nhà tiểu phẩu chỉ ra cũng có lý nhưng khó mà thực hiện được cũng như khó biết cái trứng có trước hay con gà có trước?
Một trong giải pháp của báo là xây " Sân khấu tử tế đến với khán giả tử tế ", thì không biết khán giả tử tế khác vơi khán giả không tử tế ra sao và ai nhiều ai ít? chớ khán giả, fan của hài nhảm thì vô số kể, mỗi người họ thôi ném một viên đá nhỏ cũng đè bẹp được nhiều bài viết tử tế. Nói hài nhảm tuy có xàm, có nhảm, có tục nhưng nhiều tác phẩm đưa lên sân khấu được nhiều sự thực vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống được báo chí phản ánh, hay trong dân bàn tán xôn xao. Ngôn ngữ hài nhảm gần với giới trẻ đặc biệt là ngôn ngữ trẻ em cải nhau ngòai đường, ngôn ngữ của giới bình dân và nhất là của giới thứ ba như " má ơi, thôi bà Nội...dùng cho cả gái trai ", hài nhảm biết đem những tình huống cười trong cuôc sống đem vào sân khấu chớ không phải quá chung chung hay lung linh, mờ ào, thành tích của nhiều tác phẩm tử tế mới, của những tác giả, soạn giả nằm ở nhà đài, phát thanh mà sáng tác, nghĩ ngợi ra, hài tục nếu ở góc độ thưc tiễn cho phép chắc sẽ cũng được chấp nhận, hài tục thì có thể không cho chiếu lên Tivi, không cho trẻ em dưới 13. 18 tuổi xem như theo tiêu chuẩn các phim ở Mỹ, chớ cấm được hài mà có một vài chỗ tục thì hài tục Phong Lê... hải ngoại, thánh chửi thế giới thứ ba Hot Girl Linda..., hay các phát thanh viên chính trị youtube như Lisa, Trang Lê...sẽ không còn đất mà sống, không có lượt view, lượt comment cao. Mong sân khấu Việt Nam tìm được con đường mà nhiều khán giả tử tế trong đợi suốt mấy chục năm qua./
Thiện Giả
Ý kiến bạn đọc