Toạ
đàm
với
ban
giám
khảo
Cuộc
thi
Chuông
vàng
vọng
cổ
:
"Thành
tựu
10
năm
của
giải
Chuông
vàng
vọng
cổ"
“Đã
gọi
là
thi
giọng
ca
thì
phải
dựa
theo
chuẩn
mực,
còn
các
em
muốn
phá
cách
thì
sau
khi
đoạt
giải,
bước
vào
nghề
thì
hãy
phá
cách”.
NSND
Thanh
Hải
-
NSND
Bạch
Tuyết
-
NSUT
Minh
Vuong
&MC
Thanh
Hiệp
NSND
Bạch
Tuyết
đã
tâm
sự: “Hồi
nãy
khi
anh
Thanh
Hiệp
có
hỏi
là
khi
chấm
mà
thấy
các
bạn
hát
hay
mà
rớt
thì
sao
?
Tuy
là
chúng
tôi
ngồi
trong
hàng
ghế
giám
khảo,
chúng
tôi
vẫn
nghĩ
“
Trời
ơi
đã
nói
hay
thì
rõ
ràng
là
cơ
bản
rồi,
nhưng
mà
đã
nói
thi
thì
có
nghĩa
là
có
hên
xui.
Giống
như
là
mình
đi
thi
trung
học,
đại
học,
đã
nói
thi
thì
có
nghĩa
là
có
một
điều
gì
đó
trục
trặc
vào
giờ
chót
mà
không
biết
làm
sao.
Cho
nên
chúng
tôi
là
những
người
hồi
hộp
hơn
cả
các
bạn,
tại
vì
khi
chúng
ta
thấy
có
những
người
quá
xuất
sắc
thì
cứ
cầu
mong
là
buổi
thi
chót
đừng
có
chuyện
gì
xảy
ra,
để
cho
khán
giả
có
thêm
một
viên
ngọc
quý,
sân
khấu
cải
lương
có
thêm
một
tài
năng
trẻ.
Tức
là
bản
thân
chúng
tôi
đã
có
một
sự
lo
sợ
và
một
sự
thương
mến”.
Cuộc
tọa
đàm
càng
thêm
sôi
nổi,
khi
NSƯT
Minh
Vương
thẳng
thắn
dẫn
chứng
những
luận
điểm
mà
theo
ông
phải
luôn
xác
lập
để
tìm
ra
sự
chuẩn
mực
trong
cách
ca
của
thí
sinh,
ông
nhấn
mạnh:
“Đã
gọi
là
thi
giọng
ca
thì
phải
dựa
theo
chuẩn
mực,
còn
các
em
muốn
phá
cách
thì
sau
khi
đoạt
giải,
bước
vào
nghề
thì
hãy
phá
cách”.
NSND
Thanh
Hải
: Tôi
có
2
ý
kiến
xin
bổ
sung
:
Cái
ý
thứ
nhất
tôi
muốn
bổ
sung
cho
các
thí
sinh
sẽ
thi.
Như
chị
TSND
Bạch
Tuyết
mới
nói
hồi
nãy
là
chúng
tôi
ngồi
đây
thì
các
bạn
đừng
nghĩ
là
có
cái
gì
phải
sợ
hết,
nhưng
mà
chúng
tôi
cũng
hiểu
là
khi
các
bạn
lên
thi
thì
có
nhiều
áp
lực,
chúng
tôi
biết
là
sau
khi
các
bạn
thi
thì
BGK
cũng
nhận
xét
và
cũng
có
nhiều
kỳ
thi
sẽ
có
1
hoặc
2
giám
khảo
sẽ
nhận
xét
bạn,
khi
thì
chổ
này
các
em
ca
phải
cất
cao
lên
thì
thôi
theo
tôi
đó
là
một
cái
ý
nhưng
chưa
phải
bằng
vàng.
Các
em
phải
biết
tùy
cái
bài
ca
mà
các
em
hát,
tùy
vào
cái
lượng
chất
giọng
của
mình
chứ
không
phải
lúc
nào
cũng
cất
giọng
cao
giọng
trồng
lên,
đó
là
điều
mà
tôi
lưu
ý
cho
các
thí
sinh.
Cái
thứ
2
đó
là
vấn
đề
mà
tôi
xin
lưu
ý
cho
BTC
là
như
thế
này
:
cái
này
không
riêng
gì
về
sân
khấu
cải
lương,
bên
sân
khấu
ca
nhạc
cũng
như
thế
thôi,
mỗi
người
mỗi
giọng
ca
của
người
ta
có
một
dây
khác
nhau.
Ví
dụ
nghệ
sĩ
người
ta
hát
được
dây
hò
5
,
thậm
chí
có
người
ca
hò
4
thì
chúng
ta
nên
chiều
theo
giọng
ca
của
người
ta
chứ
mà
chúng
ta
bắt
người
ta
ca
chung
một
dây,
dẫn
đến
việc
tôi
thấy
người
ca
bị
“với
cao”,
đâm
ra
mất
khả
năng
của
người
ta.
NB
Thanh
Hiệp
: Có
nghĩa
là
dàn
nhạc
sẽ
theo
các
thí
sinh
đó
để
chỉnh
dây?.
NSND
Thanh
Hải
: Cái
đó
là
tốt
nhất
vì
trong
Nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương,
rất
nhiều
nghệ
sĩ
không
phải
ca
giống
nhau.
Người
ta
ca
đúng
chuẩn
cái
dây
của
người
ta
thì
người
ta
sẽ
thể
hiện
được
hết
cái
tài
năng
của
người
ta,
mà
anh
ép
người
ta
ca
cao
quá
hoặc
thấp
quá
thì
người
ta
sẽ
ca
không
chuẩn.
Đối
với
anh
Minh
Vương
thì
anh
ấy
có
thể
ca
tới
dây
La,
dây
Si
nhưng
mà
nhiều
người
khác
người
ta
không
ca
được
người
ta
chỉ
ca
đươc
ở
mức
dây
Son
thôi,
thì
chúng
ta
cần
cân
nhắc
về
vấn
đề
đó
để
cho
thí
sinh
ca
đúng
cung
dây
và
thể
thể
hiện
hết
khả
năng
của
mình.
Đó
là
điều
mà
tôi
muốn
góp
ý.
NB
Thanh
Hiệp
: Dây
La
và
dây
Son
ở
trong
ngũ
cung
còn
được
gọi
là
gì
thưa
anh
Thanh
Hải?
NSND
Thanh
Hải :
Bên
cổ
nhạc
của
chúng
tôi
là
hò
5
là
bằng
dây
Rê
thứ
của
bên
tân
nhạc,
thì
Đào
là
ca
Rê,
khi
chuyển
qua
Kép
thì
được
gọi
là
Xề
-
có
người
gọi
là
hò
tức
là
La
thứ.
Còn
những
người
ca
dây
thường
là
Son
thứ.
NB
Thanh
Hiệp
: Thế
thì
làn
hơi
của
anh
Minh
Vương
và
chị
Bạch
Tuyết
là
ở
dây
nào
?
NSND
Thanh
Hải
: Nói
về
anh
Minh
Vương
thì
giọng
của
anh
ấy
rộng
quá,
anh
ấy
có
thể
ca
Son
được,
La
thứ
được,
Si
thứ
được.
Chị
Bạch
Tuyết
là
Rê
thứ
mà
thật
sự
thì
chỉ
Bạch
Tuyết
có
khi
hát
được
tới
dây
Mi
thứ
và
có
nhiều
khi
chị
còn
xuống
tới
Đô
La
thứ.
NB
Thanh
Hiệp
:
Như
vậy
có
thể
nói
rằng
để
có
được
những
thầy
đờn
có
những
thính
giác
tốt
để
nghe
thấu
được
từng
những
dây
ca
của
các
thí
sinh
thì
phải
nhờ
đến
các
ban
nhạc
cổ
chuẩn.
Ở
đây
có
nhắc
đến
cái
sự
kiện
mà
Thanh
Hiệp
có
lần
được
tham
gia,
không
biết
chị
Bạch
Tuyết
có
nhớ
thí
sinh
Linh
Phượng,
chị
Bạch
Tuyết
đã
nhận
xét
một
câu
cho
đến
bây
giờ
Thanh
Hiệp
vẫn
còn
nhớ,
có
nghĩa
là
:
“
Em
ấy
đã
quá
tự
tin
để
mà
giỡn
với
ban
nhạc,
trong
khi
sự
chủ
quan
đó
đã
khiến
em
mất
tập
trung,
dẫn
đến
bị
mẻ
nhịp”
.
Thì
uổng
rất
uổng
cho
cô
Linh
Phượng
năm
đó.
Và
anh
Thanh
Hải
nhận
xét
thế
nào
khi
cái
bản
lĩnh
của
người
diễn
viên
lúc
đi
thi
mà
đùa
giỡn
với
ban
nhạc?
NSND
Thanh
Hải
: Riêng
cá
nhân
tôi
thì
tôi
lại
thích
cái
chuyện
đó
bởi
vì
thế
này
.
Chị
Bạch
Tuyết
thì
nói
là
cổ
đùa
giỡn
nhưng
mà
chị
Bạch
Tuyết
lại
không
nghĩ
là
thế
này:
Chúng
tôi
lại
thích
những
người
mạo
hiểm
về
nghề
tức
là
phá
cách.
Nếu
trường
hợp
là
bữa
đó
cô
Linh
Phượng
không
bị
rớt
nhịp
thì
tuyệt
vời.
Và
thế
này
ở
trong
sân
khấu
cải
lương,
cái
nghề
nghiệp
của
chúng
tôi
thì
chúng
tôi
phải
thông
cảm
cái
chuyện
đó
vì
người
nghệ
sĩ
khi
bước
lên
sân
khấu
diễn
thì
nhập
tâm
quá,
có
thể
quên
nhịp,
cái
đó
đối
với
sân
khấu
thì
có
thể
chấp
nhận.
Nhưng
ở
đây
là
cuộc
thi,
tiêu
chuẩn
của
cuộc
thi
đưa
ra
thì
phải
chấp
nhận,
rớt
thì
chúng
tôi
phải
trừ
điểm
đó
là
chuyện
đương
nhiên.
NSUT
Minh
Vương
: Cho
tôi
bổ
sung
thêm
ý
kiến
này
là
:
Anh
Thanh
Hải
nói
phá
cách,
nhưng
mà
tôi
khuyên
các
em
nên
đừng
có
phá
cách
vội.
Bởi
vì
lúc
thi
chúng
tôi
muốn
chấm
cái
chuẩn
của
các
em,
thì
cái
chuẩn
của
bài
vọng
cổ
trong
này
không
nên
phá
cách.
Sau
cuộc
thi
rồi
thì
các
em
nên
phá
cách.
Thì
như
hồi
nãy
tôi
đã
nói,
các
em
phải
luyến
lấy
hay
ca
phải
đổi
mới
thì
cái
đó
là
điều
rất
hoanh
nghênh
các
em.
Nhưng
khi
trong
cuộc
thi
này,
chúng
tôi
muốn
các
em
phải
hoàn
chỉnh,
các
em
phải
có
cái
căn
bản,
cái
chính
chắn,
phải
đúng
chuẩn
mực
của
một
bài
vọng
cổ
để
các
em
ca
không
có
sống
hay
chênh
nhịp.
Để
chúng
tôi
nhắc
cho
các
em
cái
chuẩn
của
bài
vọng
cổ
là
như
vậy.
NSND
Bạch
Tuyết
: Với
lại
nó
có
cái
chuẩn
thuộc
về
quy
luật.
Tại
vì
không
phải
bản
thân
của
một
bạn
đó
mà
trong
cuộc
thi
này
lại
có
quá
nhiều
thí
sinh,
thì
không
thể
nào
mà
bạn
đo
rớt
nhịp
mà
chúng
tôi
có
thể
chấm
cho
các
bạn
đậu
thì
như
vậy
sẽ
không
biết
nói
làm
sao
với
các
bạn
kia.
Mà
trong
cái
nghề
này
nó
rất
là
tinh
tế
và
tế
nhị,
cho
nên
hết
sức
là
đau
lòng
và
xót
ruột
nhưng
mà
phải
đành
như
thế
thôi.
Cho
nên
anh
Minh
Vương
đã
có
một
lời
khuyên
rất
đúng,
tức
là
khi
vào
cuộc
thi
hãy
chuẩn,
rồi
khi
nào
trở
thành
nghệ
sĩ
chuyên
nghiêp
thì
mình
tha
hồ
phá
cách,
bởi
vì
tới
chừng
mà
đã
là
nghệ
sĩ
chuyên
nghiệp
mà
không
phá
cách
thì
mình
sẽ
cũ
trong
mắt
của
khán
giả,
là
vì
khán
giả
không
thể
nào
yêu
mến
mình
vì
bữa
nay
mình
ca
vầy,
bữa
sau
cũng
ca
giống
y
như
vậy,
rồi
bữa
kia
cũng
ca
giống
bữa
trước…
nghệ
thuật
là
phải
mới
liên
tục
nhưng
mà
phải
chuẩn
xong
thì
sẽ
mới
không
sai.
NB
Thanh
Hiệp
: Chúng
ta
đã
nghe
những
ý
kiến
của
khán
giả,
hầu
hết
là
sự
động
viên
cho
các
diễn
viên
khi
bước
ra
từ
sự
kiện
này.
Trong
đó
có
rất
nhiều
những
ý
kiến
lưu
ý
đến
những
điều
mà
các
anh
chị
đã
đề
cập.
Đó
là
những
lời
khuyên
rất
là
chân
thành
và
rất
là
bổ
ích
cho
các
thí
sinh
khi
mà
bước
vào
cuộc
thi.
Năm
nay
thì
BTC
đã
có
những
ghi
nhận
những
ý
kiến,
đã
làm
cho
cuộc
thi
có
những
đổi
mới
hơn
như
một
ý
kiến
mà
NSND
Thanh
Hải
đã
nói
là
sự
tranh
luận
giữa
các
thí
sinh
cùng
với
BGK.
Xin
thưa
với
anh
Thanh
Hải
năm
nay
đã
có
một
sáng
kiến
là
có
thêm
một
Hội
đồng
đó
là
những
người
nằm
trong
tổ
huấn
luyện
và
cố
vấn
để
cho
các
em
đưa
các
tiết
mục
đến
và
sự
tham
gia
của
NSND
Bạch
Tuyết,
NSUT
Minh
Vương
và
NSND
đạo
diễn
Trần
Ngọc
Giàu
sẽ
cùng
phản
biện
lại
với
Hội
đồng
chuyên
môn
về
thí
sinh
của
mình
trong
những
cái
ưu
điểm
khuyết
điểm
diễn
ra
trong
những
vòng
chung
kết.
Đây
cũng
là
những
nổ
lực
mà
đài
truyền
hình
cũng
như
BTC
cuộc
thi
ở
mùa
thứ
10,
mong
muốn
làm
cho
cuộc
thi
ngày
càng
sinh
động
hơn.
Bài
và
ảnh: Quân
Thạch / Tạp
chí
SK
Tp.HCM
Nhà
báo
đạo
diễn
Thanh
Hiệp
đã
có
nhiều
câu
hỏi
dành
cho
các
khách
mời
trong
chương
trình
Nghệ
sĩ
và
sàn
diễn,
được
HTV
9
phát
sóng
lúc
21
giờ
30
tối
thứ
bảy
hàng
tuần
trên
kênh
HTV
9
và
phát
lại
lúc
15
giờ
20
thứ
hai
cũng
trên
HTV
9.
Nhà
báo
THANH
HIỆP:Tôi
muốn
nghe
ý
kiến
của
NSND
Thanh
Hải
-
anh
là
người
đã
có
rất
nhiều
sự
gắn
bó
với
các
diễn
viên
trẻ
nhất
là
tham
gia
trực
tiếp
đào
tạo
cho
một
thế
hệ
diễn
viên
của
Nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
và
một
số
bạn
trong
lớp
học
này
cũng
đã
trở
thành
những
nhân
vật
tham
gia
cuộc
thi
CVVC
và
có
nhiều
bạn
đã
nhận
được
giải
như:
Nguyễn
Văn
Mẹo
(CVVC
2011),
Nguyễn
Thị
Luận
(CVVC
2013)
và
trong
cuộc
thi
năm
nay
có
hai
bạn
mới
nữa
là:
Võ
Thành
Tiền
và
Nguyễn
Thanh
Toàn,
đã
học
từ
sự
rèn
luyện
của
anh
và
NSND
Bạch
Tuyết.
Thế
khi
phát
hiện
học
trò
mình
từ
những
cái
yếu
tố
đầu
tiên
với
những
khuyết
điểm
để
có
thể
chỉnh
sửa
cho
các
em
chuẩn
mực
hơn
khi
thể
hiện
các
bài
vọng
cổ
chắc
chắn
là
anh
đã
nhìn
thấy
triển
vọng
của
những
bạn
đó.
Xin
anh
hãy
cho
biết
ý
kiến
của
mình.
NSND
THANH
HẢI: Theo
tôi
năm
nay
BTC
để
Hội
đồng
chuyên
môn
tranh
luận
với
Ban
huấn
luyện
là
sáng
kiến
rất
tốt.
Trong
lúc
chúng
tôi
giảng
dạy
cho
các
em
thì
chính
tôi
cũng
đã
nói
với
các
em
là
những
lúc
tôi
giảng
dạy
cho
các
em
nếu
các
em
thấy
có
cái
gì
đó
khó
chịu
thì
các
em
phải
hỏi
liền.
Và
thậm
chí
các
em
thấy
vô
lý
cũng
phải
nói
liền.
chứ
đừng
có
thầy
nói
sao
các
em
cũng
vâng
vâng
dạ
dạ,
cuối
cùng
các
em
không
hiểu.
Đó
là
điều
tôi
thấy
rất
tốt
vì
nó
có
sự
trao
đổi
2
chiều.
Và
phải
có
thêm
một
điều
nữa
là
công
tác
thí
sinh
để
cho
các
em
nhận
định
được
nghề
nghiệp
và
thậm
chí
là
các
em
phải
tranh
đấu
về
nghề
nghiệp,
các
em
phải
biết
ở
chỗ
đó
các
BGK
nói
các
em
ca
như
thế
này
thế
kia,
em
thì
lại
muốn
thế
này.
Theo
tôi
cái
đó
rất
hay,
cũng
nên
tập
cho
các
thí
sinh
có
thói
quen
mạnh
dạn
và
tự
chủ
chứ
đừng
e
dè
nhút
nhát
quá.
|
|
|
|
Sự
xuất
hiện
của
Ban
huấn
luyện
là
điểm
mới
trong
cuộc
thi
năm
nay
|
Nhà
báo
THANH
HIỆP: NSND
Bạch
Tuyết
thấy
thế
nào
bởi
vì
hiện
nay
phần
đông
các
diễn
viên
của
sân
khấu
cải
lương
khi
ca
hoặc
biểu
diễn
thì
rất
là
tự
tin
nhưng
để
phát
biểu
ý
kiến,
thể
hiện
những
suy
nghĩ
của
mình
thì
lúc
nào
cũng
sợ
sệt.
Làm
sao
để
các
bạn
khắc
phục
được
điều
đó
để
có
thể
như
anh
Thanh
Hải
nói
là
phản
biện
lại
tranh
luận
lại
với
những
điều
mà
các
thầy
cô,
giám
khảo
hoặc
những
người
lớn
nói
mà
các
bạn
cảm
thấy
khó
chịu?
NSUT
BẠCH
TUYẾT: Tôi
rất
vui
khi
đọc
báo
mà
nghe
thấy
việc
này,
tôi
rất
hoan
nghênh
và
ủng
hộ
trước
nhất
là
vì
sao.
Giải
CVVC
như
là
cái
nôi
của
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
mà
quý
vị
đang
chăm
chút,
đang
đi
cùng
với
thời
đại.
Hồi
trước
đây
mọi
người
muốn
nói
chuyện
gì
mình
phải
nghe
ý
kiến
của
nhiều
người
thì
mình
mới
dám.
Còn
bây
giờ
một
đứa
trẻ
10
tuổi
ở
trong
rừng
mà
nó
có
một
cái
máy
vi
tính
thì
nó
có
thề
viết
thư
cho
những
lãnh
đạo
trên
thế
giới
này,
và
đứa
bé
đó
đặt
ra
vấn
đề
gì
đó
thì
thế
giới
phải
lắng
nghe
huống
chi
là
một
nghệ
sĩ
cải
lương
của
thời
đại
Hồ
Chí
Minh,
chúng
ta
đang
ở
TP.HCM
nên
tôi
gọi
như
thế.
Tức
là
người
nghệ
sĩ
cải
lương
ở
thời
đại
Hồ
Chí
Minh
anh
phải
hiểu
được
cái
điều
mà
anh
đang
làm
và
anh
phải
nói
được
điều
mà
anh
suy
nghĩ,
và
anh
phải
bảo
vệ
điều
mà
anh
thấy
rằng
đó
là
chánh
nghĩa
đối
với
anh,
mà
điều
này
không
mới
đâu
mà
lúc
nhỏ
Má
bảy
Phùng
Há
và
Ba
Năm
Châu
đã
dạy
cho
chúng
tôi
rồi.
NSND
Năm
Châu
nói
rằng,
ba
với
má
dạy
con
là
chỉ
mới
một
phân
nửa
của
một
nghệ
thuật
và
các
con
khi
mở
màn
trình
diễn
trước
khán
giả
các
con
hãy
lắng
nghe
khán
giả
và
các
con
phải
tự
điều
chỉnh
và
học
cách
để
bày
tỏ
cho
khán
giả
như
thế
nào
đó
thì
chừng
đó
các
con
phải
hoàn
thành
cái
trách
nhiệm
của
một
nghệ
sĩ
thời
đại.
Tôi
hết
sức
hoan
nghênh
ý
kiến
này
của
BTC.
Nhà
báo
THANH
HIỆP::Anh
Minh
Vương
nghĩ
như
thế
nào
ạ?
Sự
tranh
luận
của
các
thí
sinh
khi
họ
vào
vòng
chung
kết
đối
với
các
nhận
xét
của
BGK,
anh
có
thấy
hoan
nghênh
cái
điều
đó
hay
không?
NSUT
MINH
VƯƠNG: Sự
tranh
luận
nên
có
rất
là
tốt.
Nhưng
bây
giờ
tôi
chưa
nói
trước
được.
Khi
tôi
đã
ngồi
chấm
rồi
tôi
nghe
các
em
ca,
các
em
diễn
như
thế
nào
lúc
đó
mới
tranh
luận.
Nhà
báo
THANH
HIỆP: Đối
với
anh
Minh
Vương
anh
đã
có
rất
nhiều
lần
nói
chuyện
về
những
kinh
nghiệm
khi
thể
hiện
bài
vọng
cổ
đối
với
các
mùa
thi
trước
cho
các
thí
sinh
vào
vòng
chung
kết.
Và
các
thí
sinh
đã
lắng
nghe
những
ý
kiến
của
anh,
của
chị
Bạch
Tuyết
và
của
anh
Thanh
Tòng,
của
anh
Thanh
Hải…
Thế
anh
cảm
thấy
thế
nào
qua
những
buổi
làm
việc
ngắn
ngủi
đó,
các
em
có
thích
ứng,
tích
góp
được
những
kinh
nghiệm
và
sửa
được
những
khuyết
điểm
của
mình
hay
không.
Hay
đó
chỉ
là
một
sân
chơi
hình
thức
để
các
em
tiếp
cận
đến
với
những
người
tài
danh.
Anh
thấy
như
thế
nào?
Chúng
ta
có
nên
duy
trì
điều
đó
hay
chúng
ta
phải
có
một
lớp
tập
huấn
như
thế
nào
khi
các
em
bước
ra
cuộc
thi
này?
NSUT
MINH
VƯƠNG: Tôi
rất
hoan
nghênh
khi
BTC
đã
đào
tạo
cho
các
em
chỉ
trong
một
tuần
lễ
mà
đã
diễn
được
những
trích
đoạn
như
vậy.
Phải
nói
là
tôi
rất
hoan
nghênh
và
rất
mừng,
các
em
tiếp
thu
rất
là
nhanh.
Chúng
tôi
hồi
trước
không
thể
nào
một
tuần
mà
có
thể
làm
được
như
vậy
đâu.
Giờ
các
em
chỉ
có
một
tuần
lễ
mà
được
BTC,
các
đạo
diễn,
khán
giả
đã
hướng
dẫn
cho
các
em
rồi.
Tới
khi
chúng
tôi
đã
chấm
điểm
cho
các
em
chúng
tôi
nhắc
nhở
các
em
vì
ca,
nhắc
nhở
vì
thiếu
sót.
Phải
nói
là
các
em
tiếp
thu
và
sửa
sai
rất
nhanh
và
đó
là
điều
vô
củng
thuận
lợi
để
các
em
bước
đi
trên
con
đường
nghệ
thuật
này.
Hội
đồng
nghệ
thuật:
NSND
Trần
Ngọc
Giàu,
NSND Bạch
Tuyết,
NSƯT
Minh
Vương
(từ
phải
qua)
Nhà
báo
THANH
HIỆP: Xin
được
hỏi
anh
Thanh
Hải
là
sau
cuộc
thi
này
còn
có
một
sân
chơi
dành
cho
các
diễn
viên
trẻ,
rất
là
may
mắn
khi
có
được
sự
đồng
hành
của
khán
giả
đó
là
chương
trình”Ngân
mãi
Chuông
vàng”.
Các
em
từ
cuộc
thi
này
đoạt
những
thứ
hạng
từ
thấp
đến
cao
đều
có
điều
kiện
được
tham
gia
và
thể
hiện
mình
qua
nhiều
góc
độ
với
rất
nhiều
tính
cách
của
các
nhân
vật.
Ở
tư
cách
là
người
thầy
đờn
anh
cảm
thấy
như
thế
nào?
NSND
THANH
HẢI: Theo
ý
tôi
vì
có
rất
nhiều
cuộc
thi
nhưng
khi
thi
xong
phát
giải
rồi
thôi.
Nhưng
BTC
giải
CVVC
và
đài
truyền
hình
đã
nuôi
dưỡng
các
thí
sinh,
các
thí
sinh
đã
được
vào
đài
và
thậm
chí
có
những
thí
sinh
không
được
giải
cũng
vào
đài
tham
gia
đó
là
điều
rất
tốt.
bởi
vì
khi
anh
đưa
lên
một
vấn
đề
gì
thì
anh
phải
nuôi
dưỡng,
phải
có
thời
gian.
Mặc
dù
anh
không
có
thời
gian
đào
tạo
nhiều
nhưng
ít
nhất
có
cái
môi
trường
để
cho
các
thí
sinh
này
hoạt
động
phải
nói
là
rất
tốt.
Theo
tôi
chỉ
tiếc
mỗi
một
điều
là
thay
vì
Ngân
mãi
Chuông
vàng
mà
nó
có
thời
gian
để
cho
các
em
cọ
sát
với
sàn
diễn
nhiều
hơn
nữa.
Đó
chỉ
là
ý
kiến
của
riêng
cá
nhân
tôi
thôi
còn
về
BTC
thì
tôi
không
biết
được.
Nhưng
theo
tôi
thấy
ví
dụ
từng
diễn
viên
đã
đoạt
giải
Chuông
vàng,
chuông
bạc
khi
phát
giải
xong
tới
Ngân
mãi
CV
là
quá
hay,
phải
nói
là
tuyệt
vời,
giữ
được
hơi
thở
của
bộ
môn
nghệ
thuật
này
.
NSND
BẠCH
TUYẾT: Thường
thường
nghệ
thuật
cải
lương
rắc
rối
hơn
tất
cả
các
loại
hình
khác.
Tức
là
nó
gồm
có
đạo
diễn,
âm
nhạc,
cấu
trúc
vở
diễn
mà
hồi
xưa
chúng
tôi
gọi
là
thầy
tuồng.
Bây
giờ
những
khán
giả
thưởng
thức
xong
một
vở
thì
khán
giả
người
ta
biết
có
một
đạo
diễn
làm
việc,
còn
hồi
chúng
tôi
thì
chúng
tôi
được
âu
yếm
hơn
là
vì
người
thầy
tuồng
cho
chúng
tôi
biết
cái
đoạn
này
thì
tâm
sự
nó
như
thế
này,
tình
huống
này
phải
theo
cấu
trúc
nào
để
nó
chặt
hơn.
Cho
dù
làm
việc
kỹ
lưỡng
như
thế
nhưng
bản
thân
chúng
tôi
vẫn
thấy
rằng
vở
diễn
khi
diễn
lần
đầu
là
nó
còn
quên
tới
quên
lui,
còn
lượm
thượm
lắm,
tức
là
bản
thân
của
chúng
tôi
nghe
chưa
có
cảm
bài
ca
lời
thoại
ví
dụ
như
“Đời
Cô
Lựu”
chẳng
hạn:
“Võ
Minh
Thành”
thì
có
tiếng
đàn
tranh
hay
đàn
bầu
trỗi
lên
đầy
cảm
xúc
thì
tự
nhiên
nước
mắt
của
mình
nó
chảy
dài.
Cải
lương
rất
cần
sự
thẩm
thấu,
vì
nó
đi
vào
trái
tim
của
người
xem.
Sự
“ăn
rơ”
với
nhau
giữa
diễn
viên
và
nhạc
sĩ
là
rất
kinh
khủng.
Có
khi
có
những
tiếng
đàn
nó
lên
bất
ngờ
mà
mình
đang
muốn
khóc
mà
cái
mặt
của
mình
nó
lạnh
tanh
và
khán
giả
khi
xem
là
không
biết
tại
sao
nó
lại
như
thế,
tại
sao
nó
lại
vô
duyên
và
khô
khốc
như
thế.
Chúng
tôi
nói
như
thế
bởi
vì
thương
các
em,
tức
là
các
em
không
có
một
khoảng
thời
gian
để
các
em
có
thể
thấm
được
cái
mà
các
em
đã
tập,
thấm
được
cái
cách
ca
mà
mình
đã
thử.
Như
vậy
rất
là
uổng
vì
tập
một
vở
diễn
cần
thời
gian
để
chín
mùi
sáng
tạo.
NSND
THANH
HẢI: Thuận
lợi
của
Ngân
mãi
CV
thuận
lợi
hơn
cuộc
thi
là
gì?
Tức
là
các
giọng
ca
khác
được
khẳng
đinh
trong
các
cuộc
thi
trọn
vẹn
nhất.
Cái
thứ
2
là
kịch
bản,
nhưng
mà
thời
gian
để
các
bạn
tham
gia
vào
chương
trình
Ngân
mãi
CV
các
bạn
lại
không
có
thời
gian
để
điều
chỉnh.
Tôi
dám
chắc
kịch
bản
nào
có
thời
gian
diễn
khoảng
5
đêm
thì
kết
quả
nghệ
thuật
sẽ
tốt
hơn
rất
nhiều
lần.
NSND
BẠCH
TUYẾT: Thực
chất
rất
là
thương
các
em,
mình
ngồi
ở
dưới
nghe
là:
“Trời
ơi
sao
mấy
diễn
viên
trẻ
bây
giờ
không
diễn
giống
như
mấy
anh
chị
hồi
xưa”.
Cái
câu
đó
rất
là
tội
cho
mấy
em
trong
khi
đó
chúng
tôi
thấy
rằng
các
em
rất
có
tài,
và
các
em
có
một
khả
năng
nhất
định.
Nhưng
rõ
ràng
là
các
em
không
được
trao
thời
gian
để
sáng
tạo
chín
mùi.
NB
THANH
HIỆP: Anh
Minh
Vương
có
ý
kiến
gì
không?
NSUT
MINH
VƯƠNG: Chương
trình
Ngân
mãi
CV
diễn
ra
khi
mà
cuộc
thi
CVVC
kết
thúc
tôi
cũng
có
nhắc
nhở
các
em:
đó
là
cái
thuận
lợi
cho
các
em.
Nhưng
tôi
cũng
khuyên
các
em,
nhắc
hoài
các
em
làm
sao
phải
rèn
luyện
để
giữ
được
phong
độ
khi
tham
gia
cho
Ngân
Mãi
Chuông
Vàng.
Thời
gian
đầu
tôi
rất
hoan
nghênh
Ngân
mãi
CV,
rất
hay.
Nhưng
sau
này
tôi
có
xem
vài
vở,
tôi
thấy
dường
như
nó
hơi
thiếu
bài
ca
vọng
cổ
trong
vở,
điều
này
rất
tiếc.
Tôi
góp
ý
chương
trình
Ngân
mãi
CV
là
nên
viết
thêm
bài
ca
vọng
cổ,
bài
bản
cho
các
em
thể
hiện,
để
các
em
có
thể
phô
trương
được
giọng
ca
của
mình.
NSND
THANH
HẢI:
Thật
ra
khi
chấm
các
em
ở
CVVC,
tức
là
chỉ
chấm
các
em
ca
vọng
cổ.
Nhưng
khi
Ngân
mãi
CV
các
em
lại
diễn
xuất
kịch
bản.
Hai
cái
này
nó
hơi
khác
nhau
đấy
vì
mình
chấm
các
em
trong
khuôn
khổ
cuộc
thi
ca
vọng
cổ.
Nhưng
khi
diễn
chương
trình
Ngân
mãi
chuông
vàng
là
các
em
đang
diễn
vở
cải
lương.
Cho
nên
cái
vừa
diễn
vừa
ca,
nói
thẳng
ra
là
khả
năng
của
các
em
chưa
có
thể
cân
đối
được
chuyện
này
mà
cần
phải
có
thời
gian.
NSND
BẠCH
TUYẾT: Có
một
quy
luật
là
khi
nói
tới
ca
kịch
thì
không
chỉ
có
cải
lương
của
Việt
Nam
mà
ở
trên
toàn
cầu
như
opera…
những
cái
thuộc
về
ca
kịch
là
phải
đo
ni
đóng
giày.
Tức
là
có
những
nhân
vật
người
này
diễn
thì
được,
còn
người
khác
có
đẹp
đến
mấy
hay
ca
hay
đến
mấy
thì
cũng
không
vào
vai
đó
được
vì
không
hợp.
Cho
nên
chúng
tôi
cũng
đòi
hỏi
hơi
nhiều,
nhưng
BTC
có
sự
đổi
mới
trong
lần
thi
thứ
10
này
thì
có
lẽ
từ
đây,
chúng
ta
có
thêm
một
số
yếu
tố
để
có
thể
trọn
vẹn,
nâng
niu
các
em
để
có
thể
các
em
đi
lên
như
các
nghệ
sĩ
cải
lương
hàng
đầu.
Như
vậy
phải
viết
để
đo
ni
đóng
giày
cho
các
em,
vì
có
em
ca
quá
hay
nhưng
sắc
vóc
thì
vừa
thôi
và
ngược
lại.
Như
vậy
bạn
nào
sẽ
diễn
những
vai
nào
và
ai
sẽ
ca
những
câu
nào.
Tính
ra
nếu
đã
đặt
đúng
như
vậy
rồi
chúng
ta
sẽ
có
nhiều
hơn
những
nghệ
sĩ
như:
Út
Bạch
Lan,
Lệ
Thủy,
Minh
Vương,
Thanh
Kim
Huệ…
còn
nếu
chúng
ta
cứ
thẳng
thắng
gặp
ai
nấy
giao
vai,
chúng
ta
chỉ
thấy
nó
ở
mức
vừa
thôi,
giống
như
phong
trào
nhưng
không
có
đỉnh
cao,
như
vậy
đối
với
cải
lương
nó
còn
khiếm
khuyết
nhiều
lắm.
Tại
vì
có
nhiều
nghệ
sĩ
có
giọng
ca
mà
đến
bảy
tám
chục
tuổi
mà
khán
giả
vẫn
đòi
hỏi
và
bảo
là
chúng
tôi
muốn
nghe
ca,
tức
là
khán
giả
vẫn
muốn
nghe
người
này
hát.
Đó
là
tính
chất
rất
đặc
thù
của
nghệ
thuật
cải
lương.
Quân
Thạch (thực
hiện)
/
Tạp
chí
SK
Tp.
HCM
Ý kiến bạn đọc