GĐ
Minh
Nguyệt
Thực
hiện
chủ
trương
bảo
tồn
văn
hóa
truyền
thống,
xây
dựng
tác
phẩm
nghệ
thuật
đỉnh
cao
của
Bộ
trưởng
Bộ
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch
Nguyễn
Ngọc
Thiện,
12
nhà
hát
nghệ
thuật
thuộc
Bộ
VHTTDL
sẽ
biểu
diễn
luân
phiên
tại
Nhà
hát
Lớn
bắt
đầu
từ
30/8
tới.
Đây
cũng
là
một
bước
để
thay
đổi
phương
thức
hoạt
động
của
Nhà
hát
Lớn,
nơi
vẫn
được
mệnh
danh
là
“ngôi
đền
thiêng”
của
nghệ
thuật.
Bà
Nguyễn
Thị
Minh
Nguyệt
-
Giám
đốc
Nhà
hát
Lớn
đã
chia
sẻ
về
công
tác
chuẩn
bị
của
Nhà
hát
cho
chương
trình
đưa
Nhà
hát
Lớn
trở
thành
“cái
nôi”
của
các
chương
trình
nghệ
thuật
có
chất
lượng,
nơi
giữ
gìn
nghệ
thuật
truyền
thống.
Giám
đốc
Nhà
hát
Lớn
Nguyễn
Thị
Minh
Nguyệt
+
Trước
chủ
trương
đưa
các
chương
trình
biểu
diễn
nghệ
thuật
truyền
thống
vào
Nhà
hát
Lớn,
là
đơn
vị
sẽ
tiếp
nhận,
tổ
chức
thực
hiện
quảng
bá
các
hoạt
động
này,
bà
có
đánh
giá
gì
về
những
chuyển
biến
của
Nhà
hát
Lớn
trong
thời
gian
tới?
-
Chủ
trương
của
Bộ
trưởng
là
đổi
mới
và
nâng
cao
hiệu
quả
hoạt
động
của
Nhà
hát
Lớn
nói
riêng
cũng
như
12
Nhà
hát
thuộc
Bộ
nói
chung.
Chúng
tôi
thấy
rất
phấn
khởi.
Đây
là
một
chỉ
đạo
có
ý
nghĩa
trong
việc
bảo
tồn
và
phát
triển
các
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
và
nghệ
thuật
đương
đại.
Như
vậy
thì
diện
mạo
Nhà
hát
Lớn
sẽ
được
thay
đổi
và
nâng
tầm
lên,
các
chương
trình
vào
Nhà
hát
Lớn
cũng
sẽ
được
chọn
lọc
hơn.
Thực
hiện
chỉ
đạo
của
Bộ
trưởng,
từ
tháng
9
tới
hết
năm
2016
sẽ
có
gần
20
buổi
diễn
của
các
Nhà
hát
nghệ
thuật
của
Bộ
sẽ
luân
phiên
biểu
diễn
tại
sân
khấu
Nhà
hát
và
kế
hoạch
cho
cả
năm
2017
là
gần
100
buổi
diễn
vào
các
ngày
cuối
tuần.
+
Trước
mắt,
Nhà
hát
Lớn
sẽ
bắt
tay
vào
thực
hiện
những
việc
gì
để
chuẩn
bị
cho
các
chương
trình
biểu
diễn,
thưa
bà?
-
Kế
hoạch
Bộ
VHTTDL
đã
giao
cho
Cục
nghệ
thuật
biểu
diễn
và
Nhà
hát
Lớn
phối
hợp
các
Nhà
hát
xây
dựng
những
chương
trình
hay
nhất
để
đưa
vào
công
diễn
từ
nay
đến
cuối
năm.
Khởi
đầu
cho
kế
hoạch
này
là
ba
chương
trình
chào
mừng
mở
màn
cho
chuỗi
hoạt
động
và
kỷ
niệm
Quốc
khánh
2/9
do
nghệ
sỹ
của
ba
nhà
hát
là
Dàn
nhạc
Giao
hưởng
Việt
Nam
(Ngày
30/8),
Nhà
hát
Kịch
Việt
Nam
(Ngày
31/8)
và
Nhà
hát
Chèo
Việt
Nam
(Ngày
1/9)
biểu
diễn.
Chuẩn
bị
cho
3
buổi
diễn,
lãnh
đạo
Bộ
đã
giao
cho
Văn
phòng
Bộ,
Cục
Nghệ
thuật
biểu
diễn
(NTBD)
và
Nhà
hát
Lớn
lên
kế
hoạch
chuẩn
bị
triển
khai
cho
các
chương
trình
này
diễn
ra
thành
công
tốt
đẹp.
Nhà
hát
Lớn
đã
chủ
động
phối
hợp
các
đơn
vị
nghệ
thuật
để
xây
dựng
kế
hoạch,
tổ
chức
tuyên
truyền,
quảng
bá
các
chương
trình
nghệ
thuật,
tác
phẩm
sân
khấu
đến
với
công
chúng.
+
Chủ
trương
của
Bộ
VHTTDL
vừa
qua
đã
nhận
được
sự
ủng
hộ
từ
truyền
thông,
dư
luận.
Theo
bà
đây
là
thuận
lợi
hay
là
áp
lực
để
những
người
thực
hiện
phải
làm
thật
tốt?
-
Đúng
là
chủ
trương
vừa
qua
nhận
được
sự
ủng
hộ
của
công
luận
và
truyền
thông
rất
lớn.
Báo
chí,
truyền
thông,
đã
góp
phần
giúp
chúng
tôi
quảng
bá
rất
nhiều.
Đây
còn
là
không
gian
hội
nhập
văn
hóa
trong
nước
cũng
như
quốc
tế.
Việc
nâng
cao
trình
độ
thưởng
thức
của
khán
giả
đến
với
các
loại
hình
nghệ
thuật
truyền
thống,
tôi
biết
là
cũng
khó
khăn
nhưng
chúng
ta
hãy
cứ
bắt
tay
vào
làm.
Đây
cũng
sẽ
là
động
lực
để
Ban
Giám
đốc
cũng
như
toàn
bộ
cán
bộ
nhân
viên
Nhà
hát
phải
nỗ
lực
và
cố
gắng
hơn.
+
Trong
đề
án
này,
vai
trò
của
Nhà
hát
Lớn
là
quảng
bá.
Có
khó
khăn
gì
khi
Nhà
hát
Lớn
từ
chỗ
chỉ
cho
thuê
địa
điểm
giờ
lại
phải
làm
truyền
thông,
thưa
bà?
Chúng
tôi
đã
xây
dựng
đề
án
đổi
mới
và
nâng
cao
hiệu
quả
hoạt
động
của
Nhà
hát
Lớn
giai
đoạn
2016-2020
trình
lãnh
đạo
Bộ
phê
duyệt.
Chúng
tôi
đã
đưa
ra
giải
pháp
về
tổ
chức,
giải
pháp
về
truyền
thông,
quảng
bá.
Chúng
tôi
sẽ
mời
công
ty
truyền
thông
chuyên
nghiệp
vào
hợp
tác,
mời
các
phóng
viên,
báo
đài
đến
ghi
hình
để
tuyên
truyền,
quảng
bá
giới
thiệu
các
chương
trình.
Tôi
cũng
xác
định,
để
đưa
nghệ
thuật
truyền
thống
đến
với
khán
giả
và
hình
thành
thói
quen,
sở
thích
xem
nghệ
thuật
truyền
thống
ở
Nhà
hát
Lớn
phải
mất
một
thời
gian.
Vì
từ
lâu,
nghệ
thuật
truyền
thống
của
chúng
ta
bị
thiếu
vắng
khán
giả.
+
Khi
vận
hành
thực
hiện
đề
án
này,
điều
gì
khiến
bà
băn
khoăn
nhất?
-
Cũng
như
nỗi
lo
của
các
lãnh
đạo
nhà
hát
khác
là
nỗi
lo
về
bán
vé.
Trước
đây,
cũng
có
những
chương
trình
mời
mà
không
kín
được
tầng
1.
Cả
nhà
hát
gần
600
chỗ.
Mời
không
được
thì
ai
mua?!
Nhưng
trước
mắt,
cần
lấy
nguồn
tài
trợ
để
bù
chi
phí,
dần
dần
lấy
lòng
khán
giả,
chọn
lọc
khán
giả
và
đối
tượng
khách
mời.
Chúng
tôi
sẽ
tính
đến
việc
lập
một
quỹ
để
chi
phí
cho
các
chương
trình
và
các
nhà
tài
trợ
sẽ
đồng
hành
cùng
các
chương
trình
nghệ
thuật
diễn
ra
ở
Nhà
hát.
Hy
vọng
sẽ
thành
công.
+
Theo
bà,
đây
có
phải
là
một
cơ
hội
nâng
tầm
của
Nhà
hát
Lớn?
Nhà
hát
sẽ
làm
gì
để
kết
hợp
tăng
nguồn
thu
từ
hoạt
động
này?
-
Đúng
vậy!
Được
sự
chỉ
đạo
và
quan
tâm
của
Lãnh
đạo
Bộ,
đây
là
cơ
hội
tốt
để
nâng
tầm
Nhà
hát
Lớn
lên.
Những
chương
trình
nghệ
thuật
đặc
sắc
mới
được
công
diễn
tại
Nhà
hát
Lớn,
lựa
chọn
chương
trình,
lựa
chọn
khán
giả
khi
đến
với
không
gian
Nhà
hát,
là
nơi
được
mệnh
danh
là
"thánh
đường
Nghệ
thuật".
Cuối
năm
2015,
công
tác
duy
tu,
bảo
trì
bảo
dưỡng,
sơn
lại
toàn
bộ
trong
và
ngoài
nhà
hát
đã
có
một
diện
mạo
khang
trang
hơn,
sạch
đẹp
hơn
để
có
thể
trở
thành
một
điểm
tham
quan
của
du
khách
Quốc
tế.
Mong
muốn
của
chúng
tôi
là
sẽ
có
tour
du
lịch
đưa
các
đoàn
tham
quan
vào
Nhà
hát
Lớn,
và
Nhà
hát
cũng
sẽ
xây
dựng
các
chương
trình
giới
thiệu
văn
hóa,
nghệ
thuật
truyền
thống
của
mình
tới
bạn
bè
quốc
tế.
Mong
muốn
này
của
chúng
tôi
đã
xây
dựng
thành
đề
án
trình
lên
lãnh
đạo
Bộ
để
chỉ
đạo
Tổng
cục
Du
lịch
phối
hợp
đồng
hành
cùng
các
đơn
vị
nghệ
thuật,
tạo
điều
kiện
cho
việc
quảng
bá
văn
hóa
nghệ
thuật
và
du
lịch
Việt
Nam
tới
các
bạn
bè
quốc
tế.
Nếu
được
phê
duyệt,
chúng
tôi
sẽ
kết
hợp
mở
tour
tham
quan
Nhà
hát
Lớn
trong
năm
2017.
+
Xin
cảm
ơn
bà
về
cuộc
trò
chuyện!
Theo CTTĐT
Ý kiến bạn đọc