Tôn vinh đờn ca tài tử trong lễ hội đón năm mới
Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, là một trong những nội dung quan trọng tại các chương trình lễ hội chào mừng năm mới 2014 vừa được TP.HCM công bố. Thể hiện hình ảnh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là một trong những nét mới của đường hoa Nguyễn Huệ năm 2014, diễn ra từ ngày 28/1 đến 3/2/2014. Tại phân đoạn Hội tụ nghĩa tình, một nhóm tiểu cảnh với khung hoa cỏ làm nền cho việc trưng bày những nhạc cụ của bộ môn này như đàn kìm, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn tam, đàn guitar phím lõm. Ban tổ chức cho biết, đây là điểm nhấn thể hiện niềm tự hào và cổ động cho sự kiện đờn ca tài tử vừa được thế giới vinh danh.
Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2014 mở đầu bằng phân đoạn có chủ đề Hội nhập và phát
triển, với đại cảnh Dòng thời gian thể hiện hình ảnh đàn ngựa - biểu tượng của
năm Giáp Ngọ, kéo cỗ xe hoa đồng hồ, cùng nhiều tiểu cảnh như Khai hội mừng
xuân, Đất phương Nam, Hoa trong hoa, Nụ xuân… Phân đoạn Khát vọng kết lại đường
hoa với điểm nhấn là đại cảnh thiết kế những đóa hoa kích thước lớn, biểu thị
cho tinh thần hướng về phía trước.
Hoạt động tuyên truyền bộ môn đờn ca
tài tử cũng là một phần của chuyên đề Sách và văn hóa tại Lễ hội đường sách
2014, diễn ra cùng thời gian với đường hoa. Chuyên đề này giới thiệu sách, ảnh
giáo dục về lịch sử, cội nguồn, văn hóa, tâm hồn và nhân cách con người Việt
Nam. Mang chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố tôi yêu, lễ hội đường sách
còn có ba chuyên đề khác gồm: Sách và tri thức, giới thiệu ấn phẩm khoa học công
nghệ, giáo dục đào tạo, kinh tế và tinh thần doanh nhân Việt; Sách với chủ quyền
đất nước giới thiệu hình ảnh, tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa - Trường Sa, sách về
chủ quyền đất nước, nhà giàn DK1; và Sách được nhiều người yêu thích với các đầu
sách được giải thưởng trong năm, tổ chức cho độc giả bình chọn…
Trang
trí ánh sáng chủ đề Biển đảo quê hương trên đường Tôn Đức
Thắng
Trước đó, Lễ hội TP.HCM đón chào năm mới 2014 được tổ chức
từ ngày 27/12/2013 đến 1/1/2014 với rất nhiều hoạt động. Trong khuôn khổ lễ hội
có chương trình trang trí ánh sáng đường phố kéo dài hai tuần kể từ ngày 19/12.
Các tuyến đường chính được thiết kế ánh sáng theo từng chủ đề như đường Nguyễn
Huệ và công viên tượng đài Bác Hồ có chủ đề Ngàn hoa dâng Bác, đường Lê Lợi và
công viên Lam Sơn mang chủ đề Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đất
phương Nam là chủ đề của thiết kế trên đường Đồng Khởi, Biển đảo quê hương trên
đường Tôn Đức Thắng… Tại công viên 23/9, có các chương trình biểu diễn nghệ
thuật đặc biệt mừng năm mới, triển lãm trưng bày các thành tựu phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc trưng ba miền;
giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam và các nước; giới thiệu quà lưu
niệm…
Dịp này, TP.HCM còn thực hiện nhiều hoạt động khác như đua thuyền
truyền thống trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé; biểu diễn nghệ thuật tại khu vực cầu
Mống, sân khấu Sen Hồng, công viên Gia Định 2; đua xe đạp chào năm mới trên
tuyến đường Mai Chí Thọ…
Mai Liên
Ý kiến bạn đọc