Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu (trái) và Hương Lan
Đây là lần đầu tiên hai nữ nghệ sĩ thực hiện đêm diễn chung tại phòng trà, giới thiệu những điệu cải lương, dân ca làm nên tên tuổi mình.
Đêm tân cổ giao duyên của hai nữ nghệ sĩ tài danh được thực hiện dành riêng cho những ai yêu cải lương. Hương Lan và Ngọc Giàu cùng tái hiện trích đoạn Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga. Cả hai cũng song ca Đêm Gành Hào nhớ điệu Hoài Lang và một số bài tân cổ từng giúp giọng hát của họ giữ vị trí đẹp trong lòng khán giả.
Hương Lan và Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu rất quý nhau, thường xuyên giữ liên lạc
ngoài đời nhưng hiếm khi có dịp đứng chung trên sân khấu. Thời gian gần đây,
Ngọc Giàu bận bịu liên tục với những dự án điện ảnh, còn Hương Lan đi đi về về
giữa Mỹ và Việt Nam nên khó để thu xếp một đêm nhạc chung. Nhưng dịp đầu năm
này, khi được một phòng trà ở TP HCM mời hát, Hương Lan nghĩ ngay đến việc có
thêm nghệ sĩ Ngọc Giàu.
"Lần kết hợp trong sô diễn phòng trà này giống
như một cái duyên, vì tôi vốn định quay lại Mỹ vào dịp Tết Dương Lịch, nhưng bất
ngờ được ban tổ chức chương trình Duyên dáng Việt Nam mời ở lại tham gia nên tôi
ở lại", Hương Lan cho biết.
Về phần nghệ sĩ Ngọc Giàu, đây là lần thứ hai
sau nhiều năm bà mới trở lại biểu diễn. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng làm một đêm
nhạc kỷ niệm quãng thời gian ca hát của mình.
Hương Lan xuất thân là một
nghệ sĩ cải lương. Năm tuổi chị đã bước lên sân khấu chuyên nghiệp với vai diễn
đứa bé trong tuồng cải lương Thiếu phụ Nam Xương. Chị được hầu hết nhật báo cũng
như tạp chí ở Sài Gòn thời đó mệnh danh là thần đồng âm nhạc. Cũng từ đó, Hương
Lan bén duyên với sân khấu, với cải lương và nghệ thuật. Còn Ngọc Giàu là gương
mặt gạo cội của làng nghệ thuật truyền thống. Bà đoạt giải thưởng Thanh Tâm dành
cho nghệ sĩ cải lương xuất sắc vào năm 1960. Năm 1979, khi mới 34 tuổi, bà được
trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Năm 2012, bà được phong danh hiệu Nghệ sĩ
Nhân dân.
Chương trình "Ngọc Giàu - Hương Lan: Đêm Gành hào" diễn ra tại
phòng trà WE, TP HCM vào ngày 4/1.
Thất Sơn
Ý kiến bạn đọc