22:31 PDT Thứ sáu, 26/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 153

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 150


Hôm nayHôm nay : 54250

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1069599

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76884977

Trang nhất » Tin Tức » Đó Đây Gần Xa

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

Nghệ sĩ khốn đốn vì bị bôi nhọ trên Facebook

Đăng lúc: Thứ tư - 26/06/2013 20:12 - Đã xem: 4975
Nghệ sĩ khốn đốn vì bị bôi nhọ trên Facebook

Nghệ sĩ khốn đốn vì bị bôi nhọ trên Facebook

Minh Hằng vừa gặp phải sự cố đau đầu khi trang mạng xã hội Facebook bị làm giả. Những trang giả mạo này đăng tải hình ảnh, những dòng chú thích gây sốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cô. Việc giả mạo Facebook không mới nhưng rõ ràng mức độ gây hại cho "khổ chủ" đang ngày càng nghiêm trọng và nhiều nghệ sĩ gặp phải chứ không riêng Minh Hằng.
Đủ kiểu bôi nhọ
                      
“Những ngày qua bận rộn với lịch quay phim bỗng nghe tin này tôi rất buồn vì mình bị xúc phạm và bôi nhọ đến mức độ như vậy. Chuyện này vốn đã xảy ra từ rất lâu, không chỉ có mình tôi là nạn nhân mà còn có rất nhiều người đã gặp phải”- Minh Hằng chia sẻ ngay khi được báo chí hỏi về vụ việc Facebook giả mạo.
                                                                                                                       
Đa phần, những trang giả mạo này đăng tải nhiều ảnh hằng ngày của Minh Hằng, kèm các câu nói, bình luận tục tĩu, kể cả chú thích “đi khách” rất phản cảm. Dày đặc trên trang là những dòng tâm trạng dung tục kiểu: “Vòng 1 Hằng bự ra tự nhiên nhé, Hằng yêu anh LMH lắm!”, "Cười toe toét nhìn sở khanh thật nhỉ mọi người", "Hằng nói cho mà biết. Đứa nào vote cho... thì đừng làm fan Hằng nhé! Hằng cảnh cáo đó"...
                                                                      
Chủ nhân của những trang này khá siêng năng, thường xuyên đăng tải hình ảnh Minh Hằng cả trên sân khấu lẫn đời thường, thay đổi dòng tâm trạng làm nhiều "fan" không biết thật giả, nhầm tưởng đây là trang mạng thật của cô. 
                              
Trang Facebook giả mạo của Minh Hằng. Ảnh chụp từ màn hình
                  
Ngoài Minh Hằng, diễn viên trẻ Phùng Ngọc Huy cho biết trang Facebook giả mạo tên anh hiện cũng đang hoạt động rầm rộ, liên tục treo những dòng tâm trạng "tán tỉnh" người hâm mộ rất phản cảm.
                         
“Tôi rất đau đầu với trang giả mạo này. Nhiều người nhầm tưởng tôi vô đạo đức, vô văn hóa, họ cứ vào đó chửi tôi xối xả. Bạn bè gọi điện liên tục để xác minh những thông tin đăng tải đó có phải của tôi hay không?”- Phùng Ngọc Huy bức xúc. Không chỉ vậy chủ nhân trang mạng này cũng thường xuyên lừa gạt bạn bè, đồng nghiệp và "fan" của anh bằng cách xin tiền qua hình thức nạp thẻ điện thoại, làm mất danh dự của anh. 
                                                                        
Trước đó, Ưng Hoàng Phúc cũng hứng chịu không ít rắc rối vì bị Facebook giả mạo đăng thông tin sai lệch với ca sĩ Thủy Tiên: "Khi đi chơi, Thủy Tiên luôn là người thích tạo làn sóng cho mọi người xung quanh, gây chú ý và cũng là vua thích đàm đúm với bạn bè ở những vũ trường, quán bar mỗi đêm". Anh cũng từng làm người hâm mộ "thót tim" khi thông báo tin kết hôn cùng một cô gái hoàn toàn xa lạ trên trang Facebook giả mạo này.
 
Hoàng Thùy Linh khổ sở khi bị trang Facebook giả cố tình “cạnh khóe” ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên khi cô này hát live trong chương trình “Bài hát yêu thích” với dòng bình luận: "Hot girl đi hát không dễ dàng như nhiều người vẫn tưởng. Chuyên nghiệp người ta cần một, còn mình không chuyên nghiệp phải cần nỗ lực gấp đôi, gấp ba... thậm chí nhiều lần". Đây không phải là dòng chữ Thùy Linh viết nhưng cô vẫn bị "mang tiếng" và buộc thanh minh để tránh hiểu lầm.
                                                                                                                        
Dương Triệu Vũ "té ngửa" khi Facebook giả của anh đăng những lời lẽ tục tĩu có liên quan đến Cao Thái Sơn và Adam Nguyễn. Bảo Thy cũng thường xuyên bị "kẻ giấu mặt" lợi dụng danh nghĩa để gây hấn, kiếm chuyện với người khác bằng những lời lẽ thiếu văn hóa.
     
Đáng nhớ nhất là Facebook giả mạo ca sĩ Uyên Linh từng gây "sóng gió" thời gian trước khi liên tục đăng tải thông tin sai sự thật. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện bậy bạ như việc thủ dâm, đi khách, đám cưới đồng tính... mà chủ nhân của Facebook giả mạo này phát ngôn, xuyên tạc, bôi nhọ làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của Uyên Linh.
Uyên Linh bị trang Facebook giả mạo đăng thông tin sai lệch. Ảnh: chụp từ màn hình

Chuyện giả mạo Facebook người nổi tiếng đã bị lên án từ lâu nhưng thời điểm đó những chủ trang giả mạo chỉ cố tình mượn tên sao để quảng cáo, câu lượt "like" (thích) và thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng. Nhưng thời gian gần đây, các trang giả mạo ngày càng biến tướng, chuyển sang bôi nhọ thô thiển, xúc phạm danh dự người bị giả mạo. Việc làm này đã gây không ít thiệt hại cho nạn nhân từ danh dự nhân phẩm cho đến tài sản, có người còn mất ngủ và lo lắng ảnh hưởng đến hình ảnh, sự nghiệp của họ.
 
Xử tội phạm, không dễ!
                                                                    
Trước việc bị giả Facebook, nhiều nghệ sĩ trẻ hoang mang, không biết xử trí thế nào. Phùng Ngọc Huy chia sẻ: “Tôi thực sự không biết làm cách nào để chặn trang Facebook giả mạo này. Chẳng lẽ cứ bất lực nhìn nó lợi dụng, xúc phạm nhân phẩm của mình. Thiết nghĩ phải có sự can thiệp của các cơ quan chức năng để nghệ sĩ không phải gánh chịu những thiệt thòi này”. Sau sự việc bị bôi nhọ, Minh Hằng cũng lên tiếng: “Cơ quan quản lý văn hóa ở đâu? Tại sao chưa có động thái gì vào cuộc để bảo vệ cho nghệ sĩ trong chuyện này”.
                        
Để ứng phó, một số nghệ sĩ chọn lựa giải pháp riêng của mình, danh hài Hoài Linh tuyên bố tạm đóng cửa Facebook chính thức của mình để người hâm mộ biết đâu là thật giả. Một số người khác chọn cách công khai địa chỉ Facebook thật của mình để tránh bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, những trang giả mạo vẫn tồn tại ngày càng nhiều và chẳng ai xóa bỏ hay quản lý chúng. Dẫu vậy, cơ quan chức năng hiện đã quan tâm nhiều đến những hành vi vi phạm này và có đề ra chế tài nhất định.
 

Phùng Ngọc Huy mong muốn có sự can thiệp của cơ quan chức năng. Ảnh: NVCC

Luật sư Huỳnh Phước Hiệp - Đoàn Luật sư Thành phố khẳng định: “Nếu dùng Facebook để bôi nhọ hoặc xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống (theo quy định tại điều 121 và 122 Bộ luật hình sự), mức phạt có thể lên đến 3 năm hoặc 7 năm tù. Nếu dùng Facebook giả thông tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì có thể bị phạt tù đến chung thân (theo điều 139 Bộ luật hình sự)”.
                            
Bôi nhọ người khác trên Facebook có thể bị phạt tù
                                                                                    
Có quy định, chế tài nhưng Facebook là trang mạng xã hội toàn cầu đa ngôn ngữ, ai cũng có thể tạo một tài khoản nên để xác minh, tìm ra thông tin thật của chủ nhân của tài khoản, những người vi phạm không phải đơn giản vì trang mạng xã hội này xuất phát từ nước ngoài.
                                                                                                         
“Do khó tìm ra tội phạm nên nếu người bị hại kiện ra cơ quan có thẩm quyền đôi hi họ cũng “gác” vụ việc lại rồi “quên” hẳn. Hơn nữa, ngay chính những đối tượng bị bôi nhọ cũng ngại đấu tranh với những hành vi thiếu văn hoá này. Bởi khi bản thân họ không làm được gì, nhờ cơ quan nhà nước cũng không hiệu quả, họ cũng không có nhiều thời gian để “truy” đến cùng vụ việc mặc dù thiệt hại không phải là nhỏ. Tội phạm cũng vì vậy mà ngày một nhiều lên và công khai hơn" - luật sư Huỳnh Phước Hiệp cho biết thêm.
                                                                                                                                                                                     
Chính vì thế, những "nạn nhân" chỉ còn trông cậy vào những người trực tiếp tham gia mạng xã hội phát hiện, lên tiếng cảnh báo và báo chí thông tin chính xác, thường xuyên giúp người trong cuộc cảnh giác, từ đó lượng vi phạm mới có hy vọng giảm. Nếu một nghệ sĩ nào có đủ thời gian, công sức để truy đến cùng vụ việc làm điển hình có thể sẽ giúp nhiều cho việc chống Facebook giả mạo.
 

Minh Nga
Tác giả bài viết: tancogiaoduyen
Nguồn tin: NLDO
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.