23:18 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 154

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 149


Hôm nayHôm nay : 35107

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1107304

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76922682

Trang nhất » Tin Tức » Chân Dung Nghệ Sĩ

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

Xem tiếp...

Nghệ sĩ Thanh Hằng: 'Tôi từng phải làm móng, cọ toilet để mưu sinh'

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/03/2017 09:40 - Đã xem: 3516
TH

TH

Nghệ sĩ cải lương đình đám một thời lần đầu trải lòng về những ngày tháng vất vả khi sống ở xứ người.

Thanh Hằng là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cùng thời NSƯT Vũ Linh. Chị đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1991 với vai nữ vương trong Truyền thuyết về tình yêu. Năm 1997, chị tiếp tục đoạt giải Mai Vàng với vở Duyên kiếp của soạn giả Hoàng Song Việt. Không chỉ vậy, Thanh Hằng còn tham gia đóng phim và ghi hình các băng đĩa hài rất ăn khách.

Năm 2001, cô đào đắt show nhất nhì thời điểm đó bất ngờ buông bỏ công danh để sang Australia, chọn cuộc sống bình lặng nhưng hứa hẹn tương lai tốt đẹp cho các con. Chị ra đi lặng lẽ, không khua chiêng múa trống hay chia sẻ với ai. Điều này khiến không chỉ khán giả mà bầu show cũng phải bất ngờ.

Không chỉ dừng lại ở đây, chuyến hành trình trên đất khách kéo dài 15 năm đến khi trở về nước để tiếp tục con đường nghệ thuật của Thanh Hằng cũng chứa đựng nhiều điều bất ngờ như thế, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

Nghe si Thanh Hang: 'Toi tung phai lam mong, co toilet de muu sinh' - Anh 1

Thanh Hằng trong Thử tài siêu nhí - chương trình đầu tiên chị tham gia khi chính thức về nước sau lời mời của Hoài Linh. Ảnh: SV.

Những ngày vất vả trên xứ người

Nói về những ngày đầu trên đất khách, Thanh Hằng cho hay khác biệt từ ngôn ngữ, cách sinh hoạt đến lối sống khiến chị từng hụt hẫng. Tuy nhiên, với suy nghĩ “ăn theo thưở, ở theo thì”, nếu cuộc sống không chiều theo nhu cầu của bản thân, chị bắt buộc phải chọn một hướng đi mới để có thể tồn tại cũng như tiêu diệt được những suy nghĩ tiêu cực.

“Tôi phải là tấm gương cho các con của mình thấy rằng mẹ của nó cũng biết chịu thương, chịu khó. Do đó khi các con nhận thức được điều này, tôi rất mừng”, Thanh Hằng nói.

Ban đầu, nữ nghệ sĩ dành thời gian để học tiếng Anh và lái xe hơi để có thể giao tiếp cũng như chủ động đi lại. Một thời gian, Thanh Hằng "ra nghề" nấu cơm và giao cho các gia đình có nhu cầu để kiếm thêm thu nhập.

“Nhờ có chút khả năng nấu nướng nên tôi chọn công việc này trước tiên. Mỗi ngày tôi nấu ba món, để vào hộp rồi tự lái xe đi giao đến các gia đình, mỗi tuần 6 buổi. Với mỗi gia đình như vậy, tôi được khoảng 70 USD. Ngoài việc lãi chút ít, gia đình tôi cũng có thêm phần thức ăn nên đỡ tốn kém tiền đi chợ”, cô kể.

“Nhưng làm việc này cực lắm, tôi phải đi chợ, nấu ăn rồi tự dọn dẹp một mình. Có ngày nấu 10 phần, có ngày lên gấp đôi. Thời gian đầu tôi chưa quen đường nên rất khó khăn”, Thanh Hằng nói thêm. Được một thời gian, chị ngừng việc vì bị đau lưng do làm nhiều việc nặng.

Nghe si Thanh Hang: 'Toi tung phai lam mong, co toilet de muu sinh' - Anh 2

Thanh Hằng trải qua 15 năm vất vả, làm nhiều công việc tay chân ở xứ người. Ảnh: Nguyễn Thành.

Sau đó, Thanh Hằng được chính phủ Australia tài trợ tiền để đi học nghề. Cô chọn nghề làm nail (làm móng) và có bằng chính thức sau đó 6 tháng. May mắn khi chủ cửa hàng nơi Thanh Hằng đến làm việc là một khán giả mến mộ, nên nữ nghệ sĩ được giao chức quản lý.

Tại đây, dù trách nhiệm là trông nom cửa hàng, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn phải tự tay làm móng cho khách và đảm nhận cả việc lau chùi toilet như mọi người.

Tưởng chừng căn bệnh đau lưng trước đây hết hẳn, nhưng làm móng được một năm, bệnh cũ tái phát và thậm chí đau đớn hơn nhiều lần. Đi khám, Thanh Hằng được bác sĩ thông báo mình bị gai cột sống nên không được đứng hay ngồi một chỗ quá lâu, thậm chí có nguy cơ teo cơ.

Được gia đình động viên, Thanh Hằng đi mổ với hy vọng dứt bệnh. Tuy nhiên, xui rủi vẫn chưa hết bởi sau đó, chị lại nhận ra mình bị mòn xương chậu bẩm sinh ở mức độ nặng, đau nhức không kém nên không thể tiếp tục công việc trước đây.

Lần này, Thanh Hằng chuyển sang làm việc tại một quán nước do người em kết nghĩa làm chủ. Và tại đây, cơ duyên tái ngộ nghệ thuật của Thanh Hằng mở ra sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với danh hài Hoài Linh.

'Hoài Linh giúp tôi thoát khỏi cái chết'

Hoài Linh gọi Thanh Hằng là chị Hai, ngược lại, với nữ nghệ sĩ này, danh hài cũng là đàn em mà mình có nhiều tình nghĩa.

Khi chứng kiến cảnh “chị Hai” phải làm những công việc trái nghề quá vất vả ở xứ người, Hoài Linh ngỏ ý định mời Thanh Hằng về nước ngồi ghế nóng.

Thanh Hằng nói khi Hoài Linh ngỏ lời, chị đắn đo rất nhiều. Tuy nhiên chính danh hài đã phân tích “chị Hai” hãy sống cho bản thân bởi lúc này, các con đã lớn và học hành đến nơi đến chốn.

Thương mẹ, ba cô con gái của Thanh Hằng cũng khuyên chị cứ thoải mái đi theo đam mê lớn nhất của mình vốn đã được cất giữ quá lâu suốt thời gian qua. Cuối cùng, Thanh Hằng gật đầu đồng ý. Quyết định này cũng mở ra cho nữ nghệ sĩ con đường trở về với cội nguồn.

Nghe si Thanh Hang: 'Toi tung phai lam mong, co toilet de muu sinh' - Anh 3

Thanh Hằng trong một lần về nước đóng phim cùng Hoài Linh. Ảnh: NVCC.

Nhắc đến Hoài Linh, Thanh Hằng không giấu được sự xúc động. Chị kể: “Khi tôi ở Australia, còn Linh ở Việt Nam, nhưng mỗi khi có khúc mắc, bối rối gì trong lòng, tâm sự với Linh thì mọi thứ được giải tỏa”.

Theo nữ nghệ sĩ, cậu em nổi tiếng của mình có tài khiến người khác nhẹ lòng trút bầu tâm sự. “Nếu bạn thấy trong lòng có điều gì khúc mắc, thử nói chuyện với 'thằng' Linh đi, giải tỏa được liền. Ngộ lắm! Có những lúc tôi buồn thê thảm thiếu điều muốn chết chứ không thiết sống nữa, nhưng điện thoại nói chuyện với Linh, tôi muốn sống trở lại”.

Nói về mối thân tình của mình với đàn em, nghệ sĩ cải lương nói giữa chị và Hoài Linh không chỉ đơn thuần là tình chị - em, mà là cảm xúc xuất phát từ trái tim.

“Linh nói không chỉ coi tôi như người chị trong nghề, mà như người chị ruột thịt trong nhà. Chắc có lẽ cậu em thương một người chị chịu thương chịu khó trong nghề này”, cô rung rưng tâm sự.

Mới đây, Thanh Hằng được Hoài Linh tặng món quà có giá trị cả vật chất lẫn tinh thần là vòng cổ trầm hương nhân dịp 8/3. Chị nói đây là món quà 8/3 đầu tiên của cả cuộc đời phụ nữ của mình.

“Khi Linh đeo cho tôi, thấy lòng vui và sướng lắm. Nhưng khi về nhà, cầm trên tay mà tôi chảy nước mắt”.

Nói đến đây, chị một lần nữa phải quay lưng để lau vội nước mắt.

Nghe si Thanh Hang: 'Toi tung phai lam mong, co toilet de muu sinh' - Anh 4

Nữ nghệ sĩ xúc động khi nhận món quà 8/3 đầu tiên trong đời mình từ tay người em thân thiết. Ảnh: Facebook.

'Tôi như lá rụng về cội, nước chảy về nguồn'

Năm 2016, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng về nước hoạt động nghệ thuật trở lại sau 15 năm định cư tại Australia, mở đầu bằng việc ngồi ghế nóng chương trình Thử tài siêu nhí. Tiếp theo đó là các game show Ơn giời cậu đây rồi, Cười xuyên Việt, Ngôi sao Phương Nam, Tình bolero hoan ca, Siêu bất ngờ... hay mới nhất là vị trí giám khảo Tài tử tranh tài cùng Hoài Linh và Phi Nhung.

Sống tha hương 15 năm, do đó niềm vui lớn nhất của nữ nghệ sĩ gắn liền với những những dạng vai độc, vai lẳng này là được khán giả trong nước yêu mến và đón nhận.

“Tôi về nước sau ngần ấy năm cũng giống như lá rụng về cội, nước chảy về nguồn vậy. Tôi rất hạnh phúc khi vẫn được mọi người nhớ đến. Có lẽ do thời đại ngày nay công nghệ tinh vi, dù tôi ở nước ngoài nhưng các đài Việt Nam vẫn chiếu những vở tuồng cải lương xưa có sự tham gia của mình, trên mạng cũng có rất nhiều. Đến năm 2015, khi tham gia làm giám khảo Thử tài siêu nhí, khán giả mới nhận ra Thanh Hằng thật sự về nước chứ không còn nửa nghi nửa ngờ như trước”.

Nghệ sĩ cải lương hào hứng nói thêm nếu như trước đây, khán giả yêu mến mình thuộc đối tượng trung niên đến các cụ già thì sau khi ngồi ghế nóng các chương trình truyền hình, Thanh Hằng cũng rất “được lòng” những bạn trẻ.

“Mỗi năm đã có bao nhiêu nghệ sĩ, chương trình xuất hiện, còn tôi đã vắng bóng đến 15 năm nên khi trở về, cảm giác rất ngỡ ngàng và lo sợ. Nhưng có lẽ do Tổ nghiệp còn thương nên tôi được khán giả dang rộng vòng tay đón chào”.

Nghe si Thanh Hang: 'Toi tung phai lam mong, co toilet de muu sinh' - Anh 5

Về nước, Thanh Hằng được mời tham gia nhiều chương trình lớn. Ảnh: KM.

Thời gian này, nữ nghệ sĩ 58 tuổi về nước một mình chứ không có con gái đồng hành như những lần trước. Chị sống tại một khách sạn, đi lại nhờ xe của người thân, tuy nhiên Thanh Hằng không lấy đó làm tủi thân hay vất vả. Chị tự nhận mình đã quen với cuộc sống một mình, tự quyết định hết tất cả thay vì phải phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

So với khi ở nước ngoài mỗi tuần chỉ đi diễn vào thứ bảy, đời sống văn nghệ rất hạn chế thì lúc này, lịch chạy show của Thanh Hằng trong nước gần như “chóng mặt”. Và đây chính là thứ cảm giác suốt 15 năm qua, người nghệ sĩ tài hoa mong mỏi được một lần trải nghiệm.

Dù không còn hình ảnh rực rỡ như thời hoàng kim của hơn chục năm trước, nhưng với nghệ sĩ Thanh Hằng, hạnh phúc dù đến muộn vẫn rất đáng trân trọng.

Phương Giang



Nguồn tin: tcgf theo BM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

 

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.