NT
Năm
2021
dù
khó
khăn
bủa
vây,
sàn
diễn
cải
lương
vẫn
nỗ
lực
sáng
đèn,
các
nghệ
sĩ
đoạt
HCV
cuộc
thi
"Tài
năng
trẻ
diễn
viên
cải
lương"
và
cuộc
thi
Trần
Hữu
Trang
đã
nỗ
lực
làm
mới
chính
mình.
Theo
nghệ
sĩ
Trần
Ngọc
Nhã
Thy
(Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang),
tháng
Chạp
là
thời
điểm
nghệ
sĩ
của
nhà
hát
bận
rộn
các
hoạt
động
biểu
diễn.
Vất
vả
là
thế
nhưng
ai
nấy
đều
hân
hoan,
phấn
khởi
hơn
vì
được
chào
đón
mùa
xuân
mới
-
Xuân
Tân
Sửu
2021.
"Tôi
vinh
dự
được
đón
nhận
danh
hiệu
công
dân
tiêu
biểu
của
TP
HCM,
sau
cột
mốc
đoạt
HCV
cuộc
thi
Tài
năng
diễn
viên
sân
khấu
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
2020.
Đó
là
trọng
trách
dành
cho
nghệ
sĩ
trẻ
trước
những
đòi
hỏi
phải
liên
tục
đổi
mới
trong
sáng
tạo
nghệ
thuật.
Phải
làm
gì
để
tỏa
sáng
sau
khi
đoạt
được
những
thành
quả?"
–
nghệ
sĩ
Nhã
Thy
tâm
sự.
Nhã
Thy
cũng
như
các
nghệ
sĩ
đoạt
HCV
tại
Cuộc
thi
Tài
năng
trẻ
sân
khấu
cải
lương
và
cuộc
thi
Tài
năng
diễn
viên
sân
khấu
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
như:
Lê
Thanh
Thảo,
Võ
Thành
Phê,
Nguyễn
Thanh
Toàn,
Nguyễn
Kim
Luận
thuộc
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
đều
ước
mong
được
tham
gia
nhiều
vở
diễn,
tìm
được
một
vai
diễn
thật
hay.
"Nhiều
năm
qua,
sân
khấu
cải
lương
thi
thoảng
mới
có
được
một
vở
diễn
mới.
Chính
vì
thế,
để
"kéo"
được
khán
giả
đến
rạp
và
quảng
bá
tên
tuổi
nghệ
sĩ
sau
khi
đoạt
HCV
là
một
điều
rất
khó
nếu
không
có
một
chiến
lược
để
tạo
hiệu
ứng
một
cách
đồng
bộ
trong
đợt
quảng
bá
ngay
khi
các
diễn
viên
đăng
quang.
Sân
khấu
trải
qua
2
đợt
phòng
chống
dịch
bệnh,
gần
đến
Tết
thì
lại
bùng
phát
dịch
khiến
mọi
dự
án
đành
gác
lại.
Tuy
nhiên,
trong
"cái
khó
ló
cái
may".
Đây
là
cơ
hội
để
nghệ
sĩ
đầu
tư
cho
vai
diễn,
dồn
tâm
huyết
để
cùng
sáng
tạo
cái
mới,
đáp
ứng
nhu
cầu
khán
giả
hôm
nay"
–
ông
Phan
Quốc
Kiệt,
Giám
đốc
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang,
tâm
sự.
Nghệ
sĩ
Nguyễn
Thanh
Toàn
Từ
hiện
trạng
sàn
diễn
hiện
nay
quá
ít
cơ
hội
dành
cho
các
HCV
vừa
làm
nghề,
vừa
có
thu
nhập
ổn
định
cuộc
sống
nên
không
ít
nghệ
sĩ
phải
bán
hàng
online,
chuyển
sang
kinh
doanh
hoặc
chạy
show
hát
ở
các
đám
cưới,
đầy
tháng,
thôi
nôi…
và
cả
các
điểm
hội
chợ
lô
tô,
trò
chơi
may
rủi
ở
nhiều
tỉnh
thành
chưa
bùng
phát
dịch.
Có
một
nghịch
lý
lâu
nay
khiến
sàn
diễn
cải
lương
hiếm
hoi
tìm
thấy
không
khí
mùa
Xuân,
đó
là
nghệ
sĩ
ít
được
diễn
nguyên
vở
tuồng
nên
khó
phát
huy
được
tài
năng.
Nghệ
sĩ
Nguyễn
Thanh
Toàn
đoạt
HCV
với
vai
kép
lão
Trước
thực
tế
cần
tăng
cường
quảng
bá
các
HCV,
Hội
Sân
khấu
TP
HCM
và
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
đang
có
kế
hoạch
tạo
thêm
những
sàn
diễn
chuyên
nghiệp
dành
cho
các
diễn
viên
đoạt
HCV
"dụng
võ".
Theo
đạo
diễn
NSND
Trần
Ngọc
Giàu,
Chủ
tịch
Hội
Sân
khấu
TP
HCM,
diện
mạo
sân
khấu
cải
lương
đang
đứng
trước
nhiều
khó
khăn.
Năm
2021,
vấn
đề
hậu
giải
thưởng
phải
được
chú
trọng,
có
chiến
lược
cụ
thể
tổ
chức
cho
các
HCV
biểu
diễn,
quảng
bá,
tiếp
cận
với
công
chúng
hơn…Cụ
thể,
ngoài
sàn
diễn
của
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang,
còn
có
Sân
khấu
Sen
Việt
tại
tầng
1
Hội
Sân
khấu
TP
HCM,
nơi
có
thể
áp
dụng
nhiều
hình
thức
dàn
dựng
mang
tính
thể
nghiệm
mới
trong
diễn
xuất
cho
các
HCV.
Nghệ
sĩ
Linh
Trung
đoạt
HCV
với
vai
kép
hài
Nghệ
sĩ
Linh
Trung
–
HCV
hạng
mục
kép
hài
tại
cuộc
thi
Tài
năng
diễn
viên
sân
khấu
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
2020
cho
biết:
"Hiện
chỉ
có
một
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
nên
cơ
hội
cho
các
HCV
biểu
diễn
là
quá
ít.
Nên
chăng
cần
có
những
đợt
quảng
bá,
quy
tụ
các
nghệ
sĩ
đoạt
HCV
diễn
các
vở
tuồng
được
dàn
dựng
chăm
chút,
đầu
tư
chất
lượng
như:
"Giấc
mộng
đêm
xuân",
"Tướng
cướp
Bạch
Hải
Đường",
"Áo
cưới
trước
cổng
chùa",
"Nàng
Xê
Đa",
"Chuyện
tình
Khau
Vai"…
diễn
tại
Nhà
hát
TP,
Nhà
hát
Bến
Thành
và
tổ
chức
lưu
diễn
các
tỉnh
thành
trong
cả
nước.
Các
ban
ngành
có
chức
năng
và
tâm
huyết
với
mô
hình
này
phải
vào
cuộc
thì
may
ra
còn
có
thể
tạo
được
hiệu
ứng
đồng
bộ
cho
các
diễn
viên
đoạt
HCV
tỏa
sáng.
Tôi
có
cảm
giác
buồn
cho
nghề
khi
năm
hết
Tết
đến,
chỉ
nhìn
ngắm
HCV
của
mình
mà
không
được
biểu
diễn,
đem
niềm
vui
phục
vụ
công
chúng".
NSND
Minh
Vương
luôn
đồng
hành
với
các
nghệ
sĩ
đoạt
HCV,
trong
ảnh
là
nghệ
sĩ
Nguyễn
Kim
Luận
Còn
một
nơi
có
thể
tạo
hiệu
ứng
tỏa
sáng
cho
các
HCV,
đó
là
sân
khấu
truyền
hình.
NSND
Kim
Cương
đã
từng
kiến
nghị
phải
xây
dựng
một
khung
giờ
dày
đặc
trong
tuần
để
phát
sóng
và
quảng
bá
các
thành
quả
từ
nhiều
cuộc
thi
tìm
kiếm
tài
năng
sân
khấu
truyền
thống.
Gần
đây,
nhiều
HCV
được
biểu
diễn
thường
xuyên
hơn
trong
các
vở
truyền
hình
cũng
là
một
ưu
thế.
Nhưng
khung
giờ
chiếu
quá
trễ
khiến
cho
khán
giả
khó
xem.
NS
Nguyễn
Kim
Luận
và
Nguyễn
Thanh
Toàn
Nghệ
sĩ
Nguyễn
Thanh
Toàn
cho
biết
nếu
lâu
nay
TP
HCM
có
được
nhiều
sàn
diễn
chuyên
nghiệp
dành
cho
các
HCV
biểu
diễn
thường
xuyên
thì
có
lẽ
tình
hình
sân
khấu
cải
lương
nay
đã
khác.
Sân
khấu
cải
lương
một
thời
"ăn
nên
làm
ra"
là
nhờ
TP
có
nhiều
rạp
hát.
Nay
quanh
đi
quẩn
lại
cũng
chỉ
có
mỗi
một
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang,
các
sân
khấu
xã
hội
hóa
thuê
các
hội
trường
để
diễn
cải
lương
chưa
đúng
tầm,
các
HCV
muốn
có
được
nơi
biểu
diễn,
rèn
nghề
cũng
khó…
Sau
Tết
nguyên
đán,
sàn
diễn
cần
được
tăng
cường
những
đợt
quảng
bá.
Bởi
có
nhiều
HCV
sau
khi
đoạt
giải
vẫn
muốn
được
cống
hiến".
NS
Lê
Thanh
Thảo
và
NS
Điền
Trung
Với
nghệ
sĩ
Lê
Thanh
Thảo,
cô
nói
mùa
xuân
là
thời
điểm
tốt
nhất
để
cho
ra
đời
những
tác
phẩm
đẹp.
Cô
mong
rằng
trong
năm
mới
này,
các
nghệ
sĩ
đoạt
HCV
mỗi
ngày
một
phát
triển,
nâng
cao
tay
nghề
hơn.
Bởi
đích
cuối
cùng
là
sáng
tạo
ra
những
tác
phẩm
nghệ
thuật
mới,
độc
đáo.
Mà
cái
chính
vẫn
là
hướng
đến
công
chúng
trẻ,
để
hiểu
họ
cần
gì,
muốn
xem
gì
qua
các
vở
diễn
của
nghệ
sĩ
đoạt
HCV.
Ngày
nay
đứng
trước
quá
nhiều
lựa
chọn
về
giải
trí,
khán
giả
trẻ
đòi
hỏi
nghệ
sĩ
HCV
phải
tinh
tế
hơn
trong
sáng
tạo
nghệ
thuật.
"Tôi
tin
nếu
có
một
chiến
lược
hướng
đến
khán
giả
trẻ
thì
những
HCV
sẽ
có
được
cơ
hội
mài
dũa
nghề,
tỏa
sáng
trên
sân
khấu
trong
năm
mới,
để
diện
mạo
sàn
diễn
cải
lương
luôn
rạng
rỡ
như
mùa
xuân"
–
NS
Lê
Thanh
Thảo
bộc
bạch.
Các
vai
diễn
ấn
tượng
của
HCV
Hạng
mục
kép
lão,
đào
mụ:
HCV
thuộc
về
nghệ
sĩ
Nguyễn
Thanh
Toàn
(Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang,
vai
ông
Tám
Khỏe
trích
đoạn
"Người
ven
đô");
nghệ
sĩ
Kim
Phụng
(Đoàn
cải
lương
Nhân
dân
Kiên
Giang,
vai
má
Sáu
trích
đoạn
"Một
thời
để
nhớ").
Hạng
mục
vai
hài:
HCV
thuộc
về
nghệ
sĩ
Linh
Trung
(thí
sinh
tự
do
đơn
vị
TP
HCM,
vai
Bùi
Kiệm
trích
đoạn
"Kiều
Nguyệt
Nga").
Hạng
mục
kép
độc,
đào
độc:
HCV
thuộc
về
NSƯT
(Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam,
vai
Nguyễn
Thị
Anh
trích
đoạn
"Vua
thánh
triều
Lê").
Hạng
mục
kép
mùi,
đào
mùi:
3
HCV
thuộc
về
ba
nghệ
sĩ
của
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang:
Võ
Thành
Phê
(vai
Lộc
trích
đoạn
"Con
cò
trắng"),
Nhã
Thy
(vai
Nguyễn
Thị
Anh
trích
đoạn
"Nước
mắt
thần
phi"),
Lê
Thanh
Thảo
(vai
quận
chúa
Huyền
Nga
trích
đoạn
"Bão
táp
Nguyên
Phong").
Ở
cuộc
thi
Tài
năng
trẻ
diễn
viên
cải
lương
toàn
quốc
2020,
Ban
Tổ
chức
trao
6
HCV
cho
các
thí
sinh:
Nguyễn
Thị
Luận
(Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
vai
Diệu
trong
trích
đoạn
"Thời
con
gái
đã
xa");
Nguyễn
Hoài
Thanh
(Nhà
hát
Thế
giới
trẻ,
Trường
ĐH
Sân
khấu,
Điện
ảnh
TP
HCM,
vai
Hồ
Nguyệt
cô
trong
trích
đoạn
"Người
Cáo");
Nguyễn
Thị
Thủy
(Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam,
vai
Đát
Kỷ
trong
trích
đoạn
"Khát
vọng
Đát
Kỷ");
Nguyễn
Thị
Kỷ
(nghệ
sĩ
Huyền
Trân,
Trung
tâm
Văn
hóa
Nghệ
thuật
tỉnh
Đồng
Tháp,
vai
Trần
Thị
Dung
trong
trích
đoạn
"Dấu
ấn
giao
thời");
Nguyễn
Thị
Thu
Mỹ
(Trung
tâm
Văn
hóa
Nghệ
thuật
tỉnh
Long
An,
vai
Mị
Cơ
trong
trích
đoạn
"Mưu
kế
Mị
Cơ");
Nguyễn
Phước
Dư
(nghệ
danh
Khánh
Dư,
Nhà
hát
Nghệ
thuật
tỉnh
Đồng
Nai,
vai
Trần
Bình
Trọng
trong
trích
đoạn
"Khí
tiết
Trần
Bình
Trọng").
Bài
và
ảnh:
Thanh
Hiệp
Ý kiến bạn đọc