05:11 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 110

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 104


Hôm nayHôm nay : 9512

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1081709

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76897087

Trang nhất » Tin Tức » Mầm Non Nghệ Thuật

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

Người mẫu nhí phát triển: Lo nhiều hơn mừng

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/09/2018 10:53 - Đã xem: 3001
Mâu

Mâu

Thị trường người mẫu nhí đang nở rộ và chuyên nghiệp không kém người mẫu chuyên nghiệp người lớn đang khiến dân trong nghề rất lo ngại
Save up to 50% on Vegas Shows and Attractions!--

Trong những chương trình biểu diễn thời trang gần đây, đặc biệt là chương trình "Ngôi sao thời trang quốc tế - Talent star international 2018" được tổ chức tại Hồng Kông hay Tuần lễ Thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam mới đây, người mẫu nhí Việt thu hút sự chú ý của cả khán giả trong nước lẫn quốc tế bởi phần trình diễn tự tin, chuyên nghiệp và sáng tạo của các em. Không còn là những bước đi chéo chân rập khuôn hay vài ba kiểu tạo dáng đơn điệu như trước đây, các mẫu nhí giờ đây trình diễn bằng cả nhảy hip hop, múa lụa, những bước đi như dạo chơi trên cát… thực sự thu hút người xem. Điều này tạo nên cái nhìn đầy lạc quan của người trong giới về người mẫu chuyên nghiệp Việt Nam thế hệ mới trong tương lai.

Nổi tiếng hơn cả người lớn

Cùng với sự phát triển của ngành thời trang cho thiếu nhi, người mẫu thời trang nhí cũng phát triển theo, nhằm đáp ứng nhu cầu trình diễn thời trang tổ chức ngày một nhiều hơn. Nhiều gương mặt mẫu nhí đã trở nên nổi tiếng. Trong đó có thể kể đến như Hà Thiên Trang, Chu Diệp Anh, Võ Phan Hồng Khánh, Ngô Dịch Huyên, Trần Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Ngọc Khánh Nhi, Khánh Ngọc, Nguyễn Lê Khánh Linh, Cao Hữu Nhật, Lê Huyền Vy, Ngọc Lan Vy... Những cô bé còn rất ít tuổi nhưng có hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu, lượt người theo dõi trên trang mạng xã hội; xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất trong các chương trình biểu diễn thời trang, đóng quảng cáo, chụp hình quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang và cả dự sự kiện ra mắt phim, thương hiệu như một người nổi tiếng lớn tuổi.

Người mẫu nhí phát triển: Lo nhiều hơn mừng - Ảnh 1.

Mẫu nhí trình diễn tại Tuần lễ Thời trang trẻ em Việt NamẢnh: Mr AT

11 tuổi, Hà Thiên Trang có hơn 7 năm làm người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk, nhận được hàng trăm hợp đồng quảng cáo, đại diện cho các thương hiệu lớn ở trong nước và nằm trong tốp 10 mẫu nhí nổi tiếng thế giới. Hồng Khánh dày dạn kinh nghiệm trên sàn catwalk, là "con cưng" của nhiều nhà thiết kế trong nước và tham gia nhiều chương trình biểu diễn nổi tiếng như "Junior Fashion Runway 2", "International Fashion Week 2018" hay chụp ảnh lookbook cho bộ sưu tập Thu Đông của nhà thiết kế Trung Quốc Amelie Wang.

Vào cuối năm 2017, Nguyễn Ngọc Bảo Anh (5 tuổi) là một trong 3 gương mặt của Việt Nam thi đấu tại cuộc thi quốc tế "Junior Model International 2017" tổ chức tại Ấn Độ và giành được ngôi vị cao nhất - "Công chúa châu Á". Ngoài ra, Bảo Anh còn đạt thêm 2 giải phụ là Siêu mẫu nhí thân thiện, Siêu mẫu nhí được khán giả yêu thích nhất.

Người mẫu nhí phát triển: Lo nhiều hơn mừng - Ảnh 2.

Mẫu nhí trình diễn trong “Tuần lễ Thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2018” Ảnh: Đại Ngô

 

Từng giành được danh hiệu tại đấu trường nhan sắc dành cho thiếu nhi lớn nhất hành tinh "Prince & Princess International lần thứ 18-2018" được tổ chức tại Thái Lan hồi tháng 7 vừa qua, Nguyễn Ngọc Trang Anh càng tự tin hơn với vị trí "ngôi sao" của mình trên các sàn diễn thời trang nhí. Thực ra, trước khi tham gia cuộc thi nhan sắc, Trang Anh (10 tuổi, cao 1,56 m cùng mái tóc đen dài ấn tượng) đã là người mẫu nhí chuyên nghiệp từ mùa Thu/Đông 2017.

Thực tế, lượng người mẫu nhí ở Việt Nam hiện nay rất đông đảo. Trong chương trình "Asian Kids fashion week lần 2", diễn ra mới đây tại TP HCM, có khoảng 200 người mẫu nhí Việt Nam và Thái Lan cùng tham gia. Trong đó, hơn nửa là mẫu nhí Việt Nam với phong cách trình diễn chuyên nghiệp, thần thái điêu luyện trong những mẫu thiết kế của các nhà thiết kế đến từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam.

Người mẫu nhí phát triển: Lo nhiều hơn mừng - Ảnh 3.

Mẫu nhí trình diễn tại “Ngôi sao thời trang quốc tế 2018” tại Hồng Kông Ảnh: Anh Tuấn

Có còn sự trong sáng, đáng yêu?

Thị trường mẫu nhí Việt hưng thịnh (các chương trình biểu diễn thời trang dành cho mẫu nhí cùng với sự săn đón của các công ty tìm kiếm tài năng nhí để cung cấp cho các đơn vị tìm kiếm gương mặt quảng cáo, công ty thời trang chụp lookbook), khiến các bậc phụ huynh tích cực giúp con sớm thành người mẫu. Các trung tâm, viện đào tạo mẫu nhí nở rộ và các chương trình tổ chức biểu diễn thời trang nhí cũng phát đạt theo.

Người mẫu nhí phát triển: Lo nhiều hơn mừng - Ảnh 4.

Mẫu nhí trình diễn trong “Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2018”. Ảnh: Đại Ngô

Người mẫu Xuân Lan tỏ ra lo lắng khi trong những buổi tuyển lựa người mẫu nhí cho tuần lễ thời trang trẻ em của mình, chị bắt gặp không ít cô bé trang điểm đậm, tô son bầm, mang tất lưới, tóc nhuộm màu cá tính với những bước đi gợi cảm, già nua. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, điều này thể hiện sự chuyên nghiệp nhưng thực chất đó là điều đáng lo ngại. "Nhiều trung tâm, học viện thời trang đang phạm sai lầm khi cố biến mẫu nhí thành người mẫu chuyên nghiệp, trong khi mẫu nhí chỉ cần thể hiện sự trong sáng, đáng yêu là đủ. Thị trường mẫu nhí không chỉ có trình diễn thời trang mà còn là gương mặt thương hiệu, đóng quảng cáo, đóng phim, chụp ảnh thời trang lookbook,.. Vì vậy, với mẫu nhí, chúng ta cần tập trung đào tạo nên đứa trẻ tự tin khi đứng trước công chúng, mạnh dạn thể hiện bản thân trước đám đông với các kỹ năng sống mực thước là đủ. Việc gò ép các bé theo hình mẫu người lớn từ khi còn quá nhỏ là điều quá sức cho các em và không cần thiết" - Xuân Lan nói.

Vụ siêu mẫu nhí người Pháp Thylane Lena Rose Blondeau chụp ảnh lookbook quá khêu gợi từng gây chấn động dư luận thế giới. Công chúng cho rằng đó là sự cổ xúy đầy tai hại đối với các bé gái từ Thylane và tạp chí Vouge Pháp (tạp chí đăng các hình ảnh nhạy cảm này). Dù đó không phải là chủ đích của người mẫu 10 tuổi này, nó được dàn dựng bởi ý đồ của người lớn nhưng Thylane ít nhiều bị ảnh hưởng, tên tuổi của cô bé giảm sức hút thấy rõ sau xì-căng-đan chấn động này. Trước đó, Thylane Blonedeau từng được xem như quốc bảo của làng thời trang Pháp.

Người mẫu nhí phát triển: Lo nhiều hơn mừng - Ảnh 5.

Mẫu nhí trình diễn tại “Ngôi sao thời trang quốc tế 2018” tại Hông Kông. Ảnh: Anh Tuấn

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bày tỏ: "Con mới học tiểu học mà phụ huynh muốn cho con đi học catwalk tôi cũng hơi ngại. Học sinh của tôi ít nhất cũng từ 16 tuổi trở lên. Tôi luôn dặn dò các học trò của mình là đến lớp phải có phụ huynh đi kèm và luôn yêu cầu hoàn tất việc học tập ở trường trước khi tới sàn diễn. Tôi hiểu môi trường này sẽ đánh mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên… mà một đứa trẻ đáng được có. Có thể mọi người nói tôi hơi cổ hủ nhưng cá nhân tôi không ủng hộ lắm việc con trẻ bước vào thế giới xa hoa này quá sớm" - Võ Hoàng Yến bày tỏ.

 

Cũng theo Hoàng Yến, ở môi trường người mẫu, không ai dám bảo đảm 100% giữ được sự tỉnh táo, nhất là với con trẻ. Trẻ mà bị kích động bởi tính đố kỵ và hơn thua quá sớm càng không tốt cho chúng chút nào. 

Đổ xô cho con học làm mẫu nhí

Theo thống kê của người trong giới, gần 20 trung tâm, học viện thời trang nhí bề thế đang hoạt động tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Theo đó, mỗi công ty đều có những chương trình biểu diễn thời trang hay thậm chí là nâng lên thành tuần lễ thời trang trẻ em để các người mẫu nhí được đào tạo có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân. Các cuộc thi nhan sắc dành cho lứa tuổi nhí mở ra ngày càng nhiều đã tạo điều kiện cho các người mẫu nhí thỏa mãn đam mê. Đặc biệt, nhiều mẫu nhí Việt khi "mang chuông đi đánh xứ người" đã giành được nhiều thứ hạng cao càng khiến các bậc phụ huynh đổ xô cho con em đi học làm người mẫu.

Người mẫu Xuân Lan cho biết chỉ tính riêng Trung tâm Xuân Lan Academy, lượng học viên hiện đã lên tới 500 bé. Các trung tâm, học viện khác, lượng học viên thậm chí nhiều hơn. Dù so với trước đây, việc đào tạo mẫu nhí đã chuyên nghiệp, bài bản hơn, có giáo trình giảng dạy kỹ năng và được cập nhật nhưng điều ấy cũng làm phát sinh nhiều lo ngại. Đó là đào tạo người mẫu nhí trở thành người mẫu lớn chuyên nghiệp.

Thùy trang

Nguồn tin: tcgd theo NLĐ
Từ khóa:

THIẾU NHI, LO NGẠI

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.