00:54 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 124

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 121


Hôm nayHôm nay : 1537

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1073734

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76889112

Trang nhất » Tin Tức » Nghệ Sĩ Tâm Sự

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

Nghệ sĩ Bạch Long: Tôi có duyên nợ lớn với sân khấu tuồng cổ dành cho thiếu nhi

Đăng lúc: Thứ bảy - 01/09/2012 10:00 - Đã xem: 6046
Nghệ sĩ Bạch Long: Tôi có duyên nợ lớn với sân khấu tuồng cổ dành cho thiếu nhi

Nghệ sĩ Bạch Long: Tôi có duyên nợ lớn với sân khấu tuồng cổ dành cho thiếu nhi



Đã khá lâu sau thành công của nhóm Đồng Ấu Bạch Long, nghệ sĩ Bạch Long mới trở lại với vai trò đạo diễn khi phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ giải trí Ánh Dương quyết tâm gây dựng lại mô hình cải lương dành cho khán giả thiếu nhi.
+ Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu thiếu nhi, chắc hẳn “thế giới tuổi thơ” đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc?

Bạch Long: Năm 1990, biên tập viên Kim Hà ở Đài Truyền hình TPHCM nhờ tôi viết lại kịch bản “Cóc kiện trời” thành một vở cải lương để dạy cho trẻ con hát, quay hình, phát sóng ngay dịp Tết Trung thu. Lúc đó, tôi gom con em nghệ sĩ lại, trong đó có Trinh Trinh, Nhật Tân, Quế Trân, Tú Sương, Thanh Thảo, Bình Tinh... để dựng lên vở cải lương này. Sau khi phát sóng, khán giả rất thích nên tôi bắt đầu viết thêm các vở mới: “Cầu vồng đàn thỏ”, “Hoa đào hoa mai”, “Cám ơn chú khỉ”... Nhóm Đồng Ấu Bạch Long ra đời từ lúc ấy và được mời về rạp Đại Đồng biểu diễn vào sáng chủ nhật hằng tuần, rất được khán giả yêu thích. Đến năm 2001 thì nhóm tan rã và các gương mặt trẻ này giờ cũng đã trở thành các nghệ sĩ có tên tuổi, được khán giả yêu thích.

+ Nhưng tiếc rằng, sau thế hệ nghệ sĩ trẻ như Trinh Trinh, Nhật Tân, Quế Trân, Tú Sương, Thanh Thảo, Bình Tinh... đến nay không có thêm thế hệ trẻ kế tiếp?

Bạch Long: Hiện giờ, tôi và nghệ sĩ Linh Huyền đang kết hợp gầy dựng một lớp đào tạo, biểu diễn theo mô hình của Đồng Ấu Bạch Long trước đây. Sau 4 tháng giảng dạy, tôi đã viết và dàn dựng kịch bản “Tiểu anh hùng Nam quốc” để các em diễn viên có thể tham gia biểu diễn phục vụ các em thiếu nhi. Tôi đang hy vọng, với những gương mặt mới có triển vọng như như Lê Như, Minh Cường, Minh Tài... sân khấu cải lương sẽ tiếp tục có được lực lượng trẻ kế thừa.

+ Vậy việc anh hợp tác với một ông bầu ra mắt sân khấu cải lương Ánh Dương- Bạch Long từ đầu tháng 6/2012 vừa qua có ý nghĩa như thế nào?

Bạch Long: Tôi làm vì tôi yêu cải lương, muốn có một sân khấu cải lương dành riêng cho thiếu nhi. Thực lòng tôi rất sợ sân khấu cải lương sẽ mất đi. Khi diễn chương trình “Ngày xửa ngày xưa” cho sân khấu Idecaf, tôi cũng thường thêm vào vài câu vọng cổ cho nhân vật để đỡ nhớ nghề và để khán giả nhí nghe vừa quen vừa thêm yêu cải lương. Trong dịp tình cờ, tôi gặp anh Nhật Quang và đề nghị cùng hợp tác để mở sân khấu cải lương tại Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình. Tôi nhân lời vì nghĩ đơn giản một điều, việc tham gia biểu diễn phục vụ thiếu nhi hay dàn dựng vở diễn cho các nghệ sĩ trẻ sẽ có nhiều cái lợi. Trong đó, cái lợi lớn nhất là, qua các vở diễn cải lương sẽ giúp cho các em thiếu nhi thêm những hiểu biết và yêu thích loại hình nghệ thuật truyền thống của mình hơn. Tôi có niềm tin rằng nếu chúng tôi diễn tốt sẽ thu hút được công chúng. Và chính khán giả sẽ là người góp phần quyết định sự sống còn của sân khấu sàn diễn.

+ Điều gì để “nhận dạng” sân khấu cải lương của anh so với những nơi khác?

Bạch Long: Đặc sản chính là các vở cải lương tuồng cổ phục vụ cho thiếu nhi. Đợt đầu tiên chúng tôi đã tổ chức diễn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (từ 1 đến 3/6) với hai kịch bản “Hầu nhi cứu chủ” và “Tiểu anh hùng Nam quốc”. Giá vé hiện tại là 70.000 đồng/người lớn và 50.000 đồng/trẻ em phù hợp cho tất cả mọi đối tượng thiếu nhi và phụ huynh có nhu cầu giải trí. Sau đợt đó, chúng tôi duy trì hoạt động thường xuyên, biểu diễn định kỳ tại Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình vào các tối thứ sáu, bảy và chủ nhật hằng tuần... Tôi rất vui khi có đất để dụng võ. Thú thật tôi có duyên nợ rất lớn với thiếu nhi

+ Anh nghĩ sao về thị trường sân khấu phục vụ thiếu nhi hiện nay?

Bạch Long: Còn rất thiếu những vở diễn đảm bảo sức hấp dẫn để lôi kéo các em, đánh trúng tâm lý của các em. Khán giả nhí ngày nay được tiếp cận với nhiều loại hình giải trí nên các em nhanh nhạy và thông minh hơn ngày xưa. Làm vở cho con nít xem bây giờ phải năng động lắm, phải cập nhật thông tin xem các em đang “khoái” cái gì để đưa vào vở cải lương cho sinh động.

+ Sàn diễn cải lương thường không chú trọng lắm đến nhiều trò, nhiều màu sắc, liệu các vở diễn của anh có đủ sức để tranh thủ tình cảm các em?

Bạch Long: Khi diễn chương trình “Ngày xửa ngày xưa” của Idecaf tôi phát hiện không phải con nít không thích cải lương. Khi tôi lên câu vọng cổ chúng khoái chí vỗ tay rần rần. Có nghĩa cải lương cũng làm được, quan trọng là biết cách làm sao cho hấp dẫn thôi. Về mặt đầu tư, tôi sẽ cố gắng “liệu cơm gắp mắm” vì có thể nói làm cải lương bây giờ khó thu hồi vốn nhất. Trong điều kiện có thể, tôi sẽ cố gắng làm cho các bé thích thú và đem lại cho thiếu nhi một món ăn tinh thần bổ ích.

+ Xin cảm ơn nghệ sĩ Bạch Long!

HOÀNG MINH (Thực hiện)

Tác giả bài viết: tanconhac
Nguồn tin: HOÀNG MINH - PNO
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.