09:55 PDT Chủ nhật, 28/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 98

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 95


Hôm nayHôm nay : 18455

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1126739

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76942117

Trang nhất » Tin Tức » Văn Thơ Tản Mạn

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

Xem tiếp...

Nguyễn Đình Kiên: "Tôi chấp nhận hóa trang thành nữ để được diễn văn"

Đăng lúc: Chủ nhật - 19/03/2017 20:41 - Đã xem: 2857
NDK

NDK

Nhiệt tình, hết mình với hoạt động chung và đặc biệt say sưa với nghệ thuật cổ truyền – là những lời nhận xét ưu ái của các thành viên trong khóa học ‘Một hành trình ba khám phá’ dành cho Nguyễn Đình Kiên – người chấp nhận hóa trang thành nữ để được diễn văn hầu đồng.
Từ không thể…


Gia đình không ai theo nghệ thuật, bố mẹ làm bán hàng kiếm thêm thu nhập nhưng không vì thế mà làm vơi hụt đi niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống từ Kiên – Chàng trai xuất thân từ quê hương ‘Bánh đậu xanh’ nổi tiếng chia sẻ “Ngày nhỏ tôi hay được ở với ông bà nội, ngoại nên thường được xem và nghe hát dân ca và sân khấu trên đài, trên tivi cùng ông bà. Nhà tôi lại ở gần nhà văn hóa của thôn nên hay được xem mọi người diễn văn nghệ, nhất là hát chèo, hát văn. Lớn lên tôi tham gia các chương trình của trường lớp, xem nhiều vở diễn nhạc cổ trên truyền hình, rồi từ lúc nào nó ngấm vào máu thịt tôi không hay nữa!”


Được biết, Kiên từng là học sinh lớp chuyên văn năm cấp ba, nên việc học thuộc các bài thơ đối với anh là rất cần thiết. Cách mà Kiên nhớ các bài thơ cực nhanh là anh thường ngâm hoặc ‘thổi hồn’ nhạc cho thơ theo các làn điệu dân ca đã biết. Nói đoạn Kiên nhoẻn miệng cười bảo: “Đôi lúc ngâm làn nọ lẫn sang làn kia, mẹ tôi không biết lại phá lên cười”. Sau khi vào Đại học Văn hóa Hà Nội, Kiên bắt đầu nhen nhóm ước mơ được biểu diễn, hát múa các loại hình dân ca nhiều hơn. Chuyện xuất phát từ lần đó, nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Văn hóa Hà Nội với chủ đề “Hồn thiêng sông núi”, Khoa của anh cũng đăng kí dự thi và chuẩn bị một tiết mục văn nghệ chào mừng. May mắn bắt đầu mỉm cười với Kiên khi anh được các Thầy cô trong khoa của mình chọn để biểu diễn tiết mục ‘múa hầu đồng giá chầu đệ nhị thượng ngàn’. “Lúc đó, tôi đã giãy nảy lên em không biết thể hiện đâu! Nhưng các thầy cô đã động viên tôi là: “Em không thê hiện thì còn ai vào đây”. Nhận thấy, thầy cô đã đặt hết niềm tin vào mình rồi, nên tôi phải cố gắng thôi” – Kiên nói.


73fa57e90_anh_1.jpg

Chân dung Nguyễn Đình Kiên trong trang phục biểu diễn (ảnh - NVCC)


Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất đối với người nghệ sĩ đó là khi, đứng trên sân khấu biểu diễn, dưới khán đài không ngớt tiếng reo hò, cổ vũ tán thưởng theo vở diễn đó thì đã là một sự thành công ngoạn mục. Trở lại đêm diễn trong tiềm thức, Kiên nói: “Hôm biểu diễn ở hội trường đông nghịt với gần một nghìn khán giả, không còn cả chỗ đứng. Khi tôi nhìn về phía khán giả, họ đã cổ vũ, reo hò nhiệt tình theo làn điệu tôi diễn, vì tôi là người đầu tiên múa hầu đồng trên sân khấu Đại học văn hóa, lại ‘giả nữ’ nữa, quả thực lúc ấy tôi không nghĩ trên đời mình còn hạnh phúc nào hơn thế nữa”.





…đến thành công


Được nhiều người biết đến hơn qua lần diễn tại Đại học Văn hóa, Đình Kiên đã xuất sắc ‘ẵm’ về giải nhất ở tiết mục: hai giá hầu đồng và giải nhất toàn đoàn cho huyện Tam Đảo trong Liên hoan hát văn, chầu văn Tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ hội cứ lần lượt kéo đến với Kiên, khi trường Đại học Văn hóa phối hợp cùng Trung tâm Âm nhạc Việt Nam thành lập câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Đại học văn hóa, Kiên được biểu diễn nhiều hơn trên các sân khấu lớn nhỏ và các đài truyền hình. Ngoài hát văn hầu đồng, Kiên còn theo học và biểu diễn các thể loại như hát xẩm, quan họ, trống quân cùng với Trung tâm Âm nhạc Việt Nam.


Chia sẻ về bảng thành tích đạt được, Kiên tự hào: “Thật vinh dự cho tôi khi là nam đầu tiên ‘được giả nữ’ biểu diễn múa hầu đồng giá Cô đôi thượng ngàn trên Đài truyền hình Việt Nam các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 trong chương trình Chào Xuân mới 2011 -  “Dân ca, nhạc cổ”. Sau này, thì được quay thêm một số giá khác nữa trên truyền hình”. Ngoài ra, anh cùng đoàn đã có cơ hội được biểu diễn cho Chủ Tịch nước thưởng thức; được gặp gỡ, giao lưu và diễn cùng hai nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền…Anh chia sẻ, thường vào tối ba ngày cuối tuần, địa điểm biểu diễn của anh là các sân khấu trong phố cổ Hà Nội, chợ đêm Đồng Xuân…


cac43f248_aarnh_2.jpg

Đình Kiên cùng đoàn biểu diễn cho Chủ tịch nước thưởng thức (ảnh - NVCC)


Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiên làm nhân viên phục trang tại Nhà hát Cải lương Việt Nam và sau đó nhân duyên cứ thế tìm đến với Kiên như được sắp đặt. Anh được biểu diễn ngay trên sân khấu của nhà hát, khán giả rất ủng hộ và hay yêu cầu đoàn trong đó có anh về địa phương biểu diễn.


“Tôi còn được tham gia múa hầu đồng trong chương trình từ thiện gây quỹ như chương trình “Bánh chưng yêu thương” và “Cõng chữ lên non” để trao cho người nghèo và xây dựng trường cho trẻ em vùng cao. Điều đó làm tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn khi biểu diễn những tiết mục này” – Kiên chia sẻ.


Diễn vai nữ nhiều thành ra ‘nhiễm’


Không ít khán giả mến mộ Kiên đều thắc mắc một câu rằng: hầu hết trong các vở diễn của mình đa phần thấy Kiên hóa thân trong nhân vật là nữ mà không phải là nam. Câu hỏi khiến chàng trai nở một nụ cười tếu táo: “Chắc là do tôi có đôi tay với những ngón dài, khi múa là một lợi thế, cộng thêm khuôn miệng rộng, mỗi khi cười thì khóe lên và ánh mắt long lanh nên hợp với vai nữ là đúng rồi! (cười). Đó chỉ là một phần lý do thôi, khi đã chuyên và quen thì thành ra nhiễm”.


Gặp gỡ Cô Hòa (Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi rất thích xem biểu diễn giá hầu đồng, đặc biệt lần nào có cháu Kiên diễn tôi cũng đi xem hết. Thấy cháu duyên và diễn nhập vai quá, thành ra lần nào cháu đi diễn ở đâu là cũng muốn đi xem cho bằng được”.


Chia sẻ thêm với pv, Đình Kiên cho rằng mình không hợp khi diễn giá nam, vì diễn nhiều vai nữ quá nên khó để trở về giá khác được. “Khán giả lại hâm mộ và yêu mến tôi ở các giá thánh nữ, tôi lại tự tin ở các giá đó, thành ra tôi cứ dập khuôn thôi. Nói theo tâm linh một chút là, tôi các Thánh Châu, Thánh Cô “chọn” nên đã được cái thân, cái bóng của các ngài và tôi cũng được nhiều “lộc” ở những giá đó. Nhưng điều này đang làm cho tôi trở nên ‘một màu’, tôi đang cố gắng thay đổi, để có thể biểu diễn được nhiều giá hầu hơn nữa” – Anh Kiên khẳng định.



Video Cô đôi thượng ngàn


Tham gia học “chèo 48h”: khi đam mê nâng tầm trách nhiệm


Để thỏa mãn niềm đam mê của mình Kiên đã đăng kí vào khóa học “Chèo 48h – Một hành trình ba khám phá: Chèo – Xẩm – Chầu văn” với mong muốn cùng với các bạn trẻ  tham gia khóa học để trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống, mặt khác góp phần vào việc bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.


“Tôi muốn biết thêm về các loại hình nghệ thuật cổ, hơn nữa là học hỏi từ sự truyền dạy của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đồng thời, được học cùng với các bạn trẻ, tôi sẽ tiếp cận được cái hiện đại từ các bạn ấy” – Kiên hào hứng.


Theo ghi nhận của pv có mặt trong đêm gala tổng kết khóa học “chèo 48h”, phần lớn khán giả là các bạn trẻ đã có mặt tại hội trường, để xem các tiết mục báo cáo tổng kết khóa học của các thành viên trong khóa học này. Mọi người tỏ ra rất hào hứng, không ngớt những chàng pháo tay và hò reo dành cho các ‘nghệ sĩ không chuyên’ biểu diễn trên sân khấu.
73fa57e90_anh_3.jpg

Đình Kiên cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam (ảnh - Nguyễn Thúy)


Trao đổi với chủ nhiệm câu lạc bộ “Chèo 48h” – Đinh Thảo cho biết: “Anh Kiên là một người rất nhiệt tình, hòa đồng, đặc biệt rất say sưa với nghệ thuật cổ truyền. Là diễn viên nhà hát cải lương, chất cải lương đã ngấm sâu vào anh ấy nên khi chuyển sang học chèo, có những lúc bị lấn chất cải lương vào hát chèo. Khi ấy, anh Kiên rất kiên trì tập luyện để sửa cho bằng được, chăm chú tiếp thu từ các nghệ sĩ đứng lớp, sau giờ học cũng chủ động ôn luyện thêm với các thành viên khác. Bên cạnh đó, anh Kiên được biết đến là người múa hầu đồng rất đẹp và khá nổi tiếng. Vì vậy anh ấy cũng thường xuyên hỗ trợ cho các học viên lớp Chầu văn tập múa sau giờ học. Cho nên, ở lớp anh được Thầy cô và các thành viên khác khá quý mến!”.


Đồng quan điểm với chủ nhiệm Đinh Thảo, Trần Thảo – Thành viên cùng lớp Kiên nói: “Cá nhân mình thấy anh Kiên là một người rất nhiệt tình, hết mình vì hoạt động chung”.


Nắm bắt được lượng khán giả yêu mến loại hình nghệ thuật truyền thống ngày càng tăng lên, không kể tầng lớp, tuổi tác… Chàng trai sinh năm 1989 bày tỏ quyết tâm yêu nghề và sự cố gắng học hỏi hơn nữa để giữ gìn nét truyền thống đặc trưng của dân tộc Việt. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Là một cử nhân ngành Văn hóa, nghệ thuật truyền thống với tôi không còn là sự yêu thích, đam mê nữa mà còn là trách nhiệm đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống của dân tộc, đưa các giá trị truyền thống dân gian đến gần khán giả và nhân dân hơn!”.




Nguyễn Thúy
 Đa phương tiện K34a2

 

Nguồn tin: tcgd theo Sống Trẻ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

 

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.