15:44 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 108

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 104


Hôm nayHôm nay : 23911

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1096108

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76911486

Trang nhất » Tin Tức » Đó Đây Gần Xa

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

Những Sao Việt làm rạng danh ngôi trường Lê Quý Đôn

Đăng lúc: Thứ bảy - 05/12/2015 07:32 - Đã xem: 4484
Những Sao Việt làm rạng danh ngôi trường Lê Quý Đôn

Những Sao Việt làm rạng danh ngôi trường Lê Quý Đôn

Cùng điểm lại những ngôi sao trưởng thành từ ngôi trường nổi tiếng mang tên Lê Quý Đôn

Cùng Sandien24h.vn điểm lại những ngôi sao trưởng thành từ ngôi trường nổi tiếng mang tên Lê Quý Đôn, TPHCM.

 

Ca sĩ Phương Thanh

Nữ ca sĩ từng là cô học trò nghịch ngợm, thích phá phách nhưng cũng không kém phần duyên dáng khi học dưới mái trường Lê Quý Đôn.

Bén duyên với nghệ thuật, Phương Thanh là giọng ca được yêu mến rất nhiều từ thập niên 90 cho đến nay với nhiều vai trò là DVĐA, giám khảo. Cô luôn tham gia vào các hoạt động ca hát tại trường và luôn quay về trường xưa vào mỗi ngày 20.11 hằng năm.

Ca sĩ Ngọc Linh

Từng học cấp 2 và cấp 3 và tốt nghiệp năm 1996. Năm 1993, Ngọc Linh cùng với 4 bạn trẻ khác của Việt Nam vượt qua vòng tuyển chọn để tham gia show diễn của ca sĩ Michael Jackson tại Thái Lan.

Linh đã mang lại nhiều niềm tự hào cho trường khi đạt được nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Tiếng hát học sinh - sinh viên năm 1989-1993, Huy chương bạc Hội diễn liên hoan dân ca các tỉnh phía Nam năm 1995, Giải ba Tiếng hát sinh - viên học sinh toàn quốc năm 1996 và sau này thành công với nhiều bài hit được yêu thích như: "Rồi từ đây", "Lựa chọn một vì sao", "Mùa hạ cuối cùng". Cô vẫn giữ mãi hình ảnh “nữ sinh duyên dáng” cho tới tận bây giờ!

Ca sĩ Hiền Thục

Nữ ca sĩ tham gia sinh hoạt ở nhà thiếu nhi thành phố từ bé nên tài năng âm nhạc được phát hiện từ sớm. Những năm học cấp 3 tại trường Lê Quý Đôn, giọng ca “Nhật ký của Mẹ” tiếp tục thể hiện giọng hát của mình và sau đó đậu thủ khoa Trung cấp thanh nhạc - Nhạc viện TP HCM.

Con đường ca hát chuyên nghiệp của nữ ca sĩ bắt đầu từ đây. Ngay từ thời cấp 3, Hiền Thục đã là 1 cô học sinh dịu dàng ngoan hiền và luôn bị đám con trai trêu ghẹo.

Ca sĩ Đoan Trường và DVĐA Hiền Mai

Đây là đôi bạn ngày xưa “học chung 1 lớp và ngồi chung 1…băng ghế”. Ca sĩ Đoan Trường cho biết: " Hiền Mai luôn đi đầu trong những hoạt động do trường tổ chức và là 1 học sinh “quậy phá” nhất khối A vì tính cách như con trai. Mai hay bị Trường rủ rê cùng đám bạn trốn học đi xem phim và chơi đá banh". Ngay từ thời cấp 3, năng khiếu nghệ thuật của cặp đôi này đã sớm bộc lộ: Hiền Mai dành giải nhất học sinh giỏi Văn toàn thành.

Còn Đoan Trường dành Giải nhì liên hoan tiếng hát học sinh toàn thành phố và giải nhất cuộc thi hùng biện. Hiền Mai thi đậu vào khoa Văn trường ĐHSP và sau đó sang Nga du học và gặp lại Đoan Trường cũng đang du học Thạc sĩ bên đó!

Ca sĩ Đoan Trường

NSND Hồng Vân

Là cựu HS của trường với bản tính hiền lành dễ mến hay giúp đỡ bạn bè nên được các Thầy Cô rất yên mến! Chị cũng là người đầu tiên đưa kịch nói vào trường học với nhiều chủ đề có tính giáp dục cao như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, sức khỏe công đồng và văn hóa ứng xử không những tại chính ngôi trường LQĐ mà còn tại các trường khác như Marie Curie, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thượng Hiền…

Hoa Hậu Lý Thu Thảo

Lý Thu Thảo đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên và cũng là duy nhất do Thành đoàn TP.HCM tổ chức năm 1989 cho đến thời điểm này. Sau khi đăng quang, Thảo trở thành người mẫu đắt show quảng cáo nhất làng thời trang cả trên sàn catwalk và ảnh lịch.

Cô còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các phim "Ngọc trong đá", "Sau những giấc mơ hồng", "Cổ tích 17"... Đang là một ngôi sao có vị trí trong nghề, Thảo khiến nhiều người bất ngờ khi bỗng dưng rời bỏ làng showbiz sang Canada sinh sống.Tối 19/10/2014, Thảo bất ngờ xuất  hiện ở vị trí giám khảo tại đêm chung kết "Người đẹp TP HCM qua ảnh" sau 25 năm xa cách.

Ca sĩ Huy Luân

Á quân của cuộc thi “Tôi là người chiến thắng” sinh đúng vào ngày nhà giáo VN 20/11/1984 và tốt nghiệp PTTH năm 2007. Anh là con trai NSUT Kim Xuân.

Ít ai biết được rằng Huy Luân lại là học trò “ruột” của nhạc sĩ  Nguyễn Ánh 9. Chính vị nhạc sĩ này là người định hướng, tiếp sức cho Huy Luân theo đuổi dòng nhạc trữ tình này. Bản thân Huy Luân cũng là người không thích sự ồn ào của showbiz nên đã âm thầm học tập và chinh phục khán giả bằng chính sự dung dị cũng như giọng hát đầy chiều sâu và nam tính của mình.

Hoa Hậu Kiều Khanh

Kiều Khanh đoạt vương miện Hoa hậu Áo dài do báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức năm 1989. Trước đó, người đẹp tham gia chỉ vì nghe bạn bè "rủ rê" chứ hoàn toàn không hề nghĩ tới việc mình sẽ chiến thắng. Cuộc thi này chỉ tổ chức một lần duy nhất nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn với xã hội và cộng đồng người Việt toàn cầu.

Ngày đó, hầu hết các báo ngày, tuần báo, tuần san đều giật tít lớn hoan nghênh và chúc mừng. Nhiều người vẫn nhớ câu chuyện 100.000 post card ảnh Kiều Khanh đã được NXB Văn hóa dân tộc phát hành và bán hết ngay sau cuộc thi chỉ trong 1 ngày.

DVĐA Mộng Vân

Mộng Vân sinh năm 1969 trong gia đình gốc Huế. Lớn lên tại TP HCM, khi còn nhỏ chị học tại trường Lê Quý Đôn và sau đó tại Trường Điện ảnh TP HCM.

Vẻ đẹp đài các của thiếu nữ gốc Huế với khả năng nhập vai tự nhiên, xuất thần ngay trong lần đầu tiên đứng trước ống kính quay phim đã đưa Mộng Vân bước lên hàng minh tinh với những vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim ăn khách “mì ăn liền” lúc bấy giờ. Có thể nói, Mộng Vân đã sống một cuộc đời thật đẹp khi chị được trải nghiệm qua những vinh quang và nỗi đau, những biến cố và hạnh phúc. 

DVĐA, Ca sĩ Thanh Thúy

Cô từng đoạt Giải nhất Tiếng Hát Truyền hình TP HCM 1994, Giải 1 THTH toàn quốc 1997, đồng thời là diễn viên trong một số bộ phim như "Người con gái đất đỏ", "Đất khách", "Dưới cờ đại nghĩa"...Với những đóng góp của mình, cô đã được Nhà Nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ngoài ra, cô còn là đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Hiện tại, cô đang là sỹ quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam với cấp bậc Thiếu tá, Đoàn phó Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7.

DVĐA Trịnh Kim Chi

Á hậu Việt Nam1994 Trịnh Kim Chi, trong mắt nhiều người là một người đàn bà đẹp, rất đẹp. Ở chị toát lên vẻ dịu dàng quý phái, chị luôn để lại trong lòng người đối diện một cảm giác bình an, tràn đầy sức sống. Người đàn bà đẹp ấy sở hữu một cuộc sống mà nhiều người phụ nữ khác mơ ước.

Chị chẳng những là một diễn viên  sân khấu, điện ảnh và truyền hình được khán giả luôn yêu mến mà còn là một doanh nhân thành công, và đáng mơ ước nhất là một cuộc hôn nhân viên mãn.Mấy ai biết được đây cũng là cựu HS của trường Lê Quý Đôn năm nào học rất giỏi và rất nhí nhảnh!

Ca sĩ Phương Vy

Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa đầu tiên là cô gái tài năng từng theo học dưới mái trường Lê Quý Đôn niên khóa 2002 - 2005. Từ ngày còn là cô học trò diện áo trắng tinh khôi, Phương Vy đã bộc lộ khả năng ca hát tại các cuộc thi như “Tuổi đời mênh mông”. Thành danh trên con đường nghệ thuật nhưng hễ có dịp Phương Vy lại hồ hởi quay về thăm trường xưa, bạn cũ.

Ca sĩ Kim Thoa

Năm 1995, Kim Thoa được giải nhất đơn ca toàn thành phố và giải 4 tiếng hát truyền hình cùng năm. Sau đó Kim Thoa đi hát chuyên nghiệp vừa khi ra trường năm 1996. Hơn 10 năm sống và định cư tại Canada, Kim Thoa làm việc cho 1 công ty mỹ phẩm danh tiếng.

Ngay còn là học sinh cô đã trở thành 1 ca sĩ đầu tiên hát trên sân khấu nhà hát Hòa Bình và người giữ kỷ lục chạy 8 show trong 1 đêm tại các sân khấu và phòng trà lúc đó.

Ca sĩ Cindy Thái Tài

Từng học cấp 2 và 3 tại trường LQĐ với tên “học bạ” lúc đó là Nguyễn Thái Tài với tính cách nghịch ngợm nhưng hòa đồng vui vẻ và luôn hết mình giúp đở nhiều bạn học có hoàn cảnh khó khăn.

Thái Tài là một ca sĩ và diễn viên người Việt công khai chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, Thái Tài là chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp góp phần đưa nhiều ca sỹ, diễn viên, người mẫu, hoa khôi, hoa hậu lên bục vinh quang. Các Album đã phát hành: Nỗi lòng cô đơn (2006), Tình yêu đã mất (2007), Nụ hôn ngọt ngào (2007), Hãy Về Với Em (2008).

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Vị đạo diễn tài ba và là giám khảo vui tính nhưng rất thẳng thắn cho các cuộc thi luôn được nhiều người quý mến cũng đã từng là cựu học sinh trường LQĐ cấp 2. Được khán giả yêu mến qua những bộ phim điện ảnh nổi tiếng trong vai trò đạo diễn như Những nụ hôn rực rỡ, Giải cứu thần chết, Nụ hôn thần chết

Những cống hiến và sáng tạo của Quang Dũng là đã đưa điện ảnh nước nhà đến gần hơn với công chúng khi làn sóng phim ngoại đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Chiếc “ghế nóng”của Quang Dũng luôn được “làm nguội” bởi sự hài hước, hóm hỉnh và sự tự nhiên mà anh mang đến cho thí sinh và khán giả trong cuộc thi Thần tượng Âm nhạc.

DVĐA Mai Phương

Lên 10 tuổi cô đã từng tham gia vào đội kịch Tuổi Ngọc. Năm 2003 tốt nghiệp trường LQĐ và đóng góp nhiều vai trong đội kịch nói của trường.

Năm 2006 cô tốt nghiệp khoa kịch nói Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Năm 2010 Mai Phương quyết định bước chân vào con đường ca hát. Các bộ phim cô từng tham gia: Xóm cào cào, Hương phù sa, Mộng phù du, Cổng mặt trời, Trai nhảy.Các ca khúc cô từng thể hiện: tình yêu đầu tiên, niềm tin em không còn, tiếng dương cầm trong đêm, không còn nước mắt…

MC Liêu Hà Trinh

Cô MC đang hot nhất bây giờ đã từng học và tốt nghiệp trường LQD niên khóa 2003-2006. Năm lớp 12 Trinh là 1 học sinh giỏi văn và cũng luôn bày ra những trò leo vây hái hoa phượng về ép trong tập lưu bút cuối năm.

Trinh tích cực tham gia nhiều hoạt động ca nhạc và luôn dành nhiều sự yêu mến và tôn trọng các Thầy Cô cũng như các thế hệ nghệ sỹ đi trước cùng trường! Những chương trình đã giúp Hà Trinh được nhiều các bạn trẻ yêu mến: Sổ tay phong cách, Rada tình yêu (Yeah1 TV), Cổ tích ngày nay (THVL1), Step right up (VTV9), Tôi là diễn viên 2015...

Minh Trường

 
 

Nguồn tin: tcgd theo sandien24
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.