10:20 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 89

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 87


Hôm nayHôm nay : 15929

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1088126

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76903504

Trang nhất » Tin Tức » Tâm Tư Thành Viên

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

Thanh Minh Thanh Nga: Tiếc Chi thuở tóc còn xanh

Đăng lúc: Thứ bảy - 08/08/2015 15:53 - Đã xem: 5017
Thanh Minh Thanh Nga: Tiếc Chi thuở tóc còn xanh

Thanh Minh Thanh Nga: Tiếc Chi thuở tóc còn xanh

CLVNCOM - Gắn bó với vai diễn này lúc trẻ, nay tuy đã 68 tuổi, NSND Lệ Thủy lại "rất tự tin" khi một lần nữa trở lại làm cô thôn nữ mới lớn. Trong khi NSƯT Thanh Sang, Phượng Liên phải có người đóng phụ lớp đầu hoặc lớp sau do sức khỏe không đảm bảo thì Lệ Thủy đóng trọn một tuồng.
"Tôi còn sung sức lắm! Với vai Diệu diễn hài hước, tưng tưng nên cũng không mất nhiều sức. Coi vậy chứ, tôi đóng vai 16 tuổi vẫn còn ngon chán đó!"- NSND Lệ Thủy cười.

"chỉ mong công chúng không quá khắt khe và chấp nhận nỗ lực của chúng tôi.Thế hệ nghệ sĩ chúng tôi đều đã lớn tuổi, gặp lại nhau hôm nay nhưng có thể mất nhau không lâu sau đó. Vì thế chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm tròn vai diễn của mình.

Ngay sau khi nhận lời, tôi cứ thao thức với suy nghĩ phải làm sao để hoá thân thành Diệu, cô gái tuổi 16 trẻ trung, hồn nhiên, mà không làm khán giả cảm thấy khó chịu với cảm giác tôi đang cưa sừng làm nghé".

Image
Nửa Đời Hương Phấn- tài danh đất Việt

Qua những tiết lộ trên báo,người tổ chức biết, nghệ sĩ tham gia biết " cưa sừng làm nghé " , thậm chí biết cách đây hai mươi năm, nhưng chưa lần nào quá đà(chênh lệch 50 tuồi so với nhân vật) do làm hoài cũng quen , dù biết sẽ gây khó chịu nhưng vẩn làm, chỉ mong khán già "khó tính" thông cảm, thậm chí biến Diệu thành một cô gái tưng tửng miển sao gây đuợc tiếng cười mà không quan tâm đến nội dung kịch bản, cứ tưởng đâu Diệu tửng là do nghệ sĩ cương vô tình thôi chớ đâu có dè cố tình sửa tính cách nhân vật, đâu cần Diệu "tửng" mà tạo dấu ấn, Diệu của Thảo Sương với ê Kíp Hùng Cường-hà Mỹ Hạnh cũng hài hước nhưng ở mức độ hợp lý , vừa phải...Chỉ biết dùng những từ " Bó tay" hay "cho em xin" trước cái nhìn sân khấu ngày nay.

Image
Tùng- Hương

Image
Cang-Hương

Thời buổi "vinh danh", xuất hiện nhiều cảnh "trâu già gặm cỏ non" hay " phi công trẻ lái máy bay " trên sân khấu cải lương rất nhiều. Nhìn thấy sao sao khi nghệ sĩ Thanh tuấn đóng cặp với Như Quỳnh trong tìm lại cuộc đời, dáng lão, da chùng trước cô đào như nụ tầm xuân vừa hé trên HTV . Hỡi ơi Thanh Minh Thanh Nga, tiếc làm chi cái thuở tóc xanh. "Ngọn cờ" thật đẹp sang của TMTN phấp phới chỗ nào? Nếu làm một chương trình " Chút Tình gởi lại nhân gian " kỷ niệm 100 ( 64+36 )năm như năm rồi thì thấy còn chấp nhận được, nhưng giờ đem ra "làm ăn" sẻ làm mất trường phái quá đi thôi, mất cả uy tín của người tổ chức, còn nghệ sĩ thiếu tinh thần tôn trọng nghệ thuật, nếu chỉ vì niềm đam mê hát của mình như nhiều nghệ sĩ nói trên báo và một số khán giả mà làm mất giá trị nghệ thuật, không chọn những vai và bạn diễn phù hợp dù là tương đối thôi thì thế hệ trẻ sẽ cho rằng chính giới nghệ sĩ ngày nay giết chết thêm cải lương

iễn viên Hà Linh (phải) nhanh chóng chạy ra sân khấu giúp sức Thanh Sang khi ông có biểu hiện yếu đi. Hà Linh dìu Thanh Sang vào trong ngay sau khi ông thể hiện trọn vẹn lời thoại của nhân vật.

Image
Bà hai Lung đẩy đà, trẻ trung màu mè của Gia Bảo


Sân khấu cải lương cần một cuộc cách mạng

Nguồn tin: sauvekeu - CLVNCOM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

sauvekeu - 10/08/2015 07:08
Phần 1: Tùng và Hương cách nhau mấy thế hệ, Anh Hai đi dường như không nổi...rồi ngồi suốt...
Cha thì kêu thầy đờn đừng đàn chạy theo nó để giống Tô Ánh Nguyệt rồi nó làm cả buổi luôn

Phần 2

- Diệu nói " lên đây nghe chuyện xấu của gia đình là chi Hai em lên đây làm hồ", Định khẵng định lại là lam Giang Hồ chớ không phải làm hồ, nghề hồ không có gì phải xấu hổ, vả lại con gái son phấn mà ai đi làm hồ

- Chú 5 cương thêm là tao nói nhanh để khỏi bị rớt nhịp, từ sáng giò tao tãp ca như vầy là tao ráng lắm rồi đó, rồi bà Hai Lung quên lời thoại " Chuyện của chú có ai cản mũi chú không?", chú 5 đi về còn nói sao bà không nói câu đó để tôi nối tiếp, thế là bà hai mời chú 5 ở lại làm lại cho tự sướng...!!!!

- Diệu hỏi chị Hai " Sao bữa đám cưới của em mà chị Hai biết mà đến vậy?" , một câu sai hoàn toàn làm mâu thuẫn kịch bản...

- Thêm một nhân vật người ỡ, chê Hương xấu hơn mợ trước mặt Hương, rồi không muốn nhận thơ gởi lại cho Tùng gì sợ những chuyện lăng nhăng trước kia làm ảnh hưỡng hạnh phúc của gia đình chủ khi Hương tìm đến nhà Tùng trả lại bức thơ mà không thấy xác pháo cưới...k biêt Tùng có vợ...

rối cuồi màng này cho ca nhạc " Đám cưới nhà ai đây rồi, xác pháo còn rơi cuối trời"

- Giọng ca và dáng vóc nhiều nghệ sị lớn tuổi , nét diễn xuất bẳng mắt, cơ mặt, đã làm cho tuồng hát lại mất nhiều giá trị. Anh Hai ca như ngậm miệng, Tùng nhìn mất lực, mất lửa....Trang phục Định như là đồ mượn. Má của Hương thì phù hợp với bà ngoại bà , bà cố hơn là vai mẹ mới gã con gái trẻ...

Cuơng mà hay nghe có vẻ hợp lý thì sẽ làm cho vở tuồng sinh động hơn, còn cương ẩu tả thì nghệ sĩ nên cẩn thận. Phong cách, ngọn cờ của đoàn đại bang Thanh Minh Thanh Nga xưa dưới lớp khán giả ngày nay sẽ như thế nào?

Diệu dường như là vai thành công nhất, duyên dáng sinh dộng và ít tửng hơn

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.