Đang
truy
cập
:
552
•Máy chủ tìm kiếm : 23
•Khách viếng thăm : 529
Hôm
nay
:
16510
Tháng
hiện
tại
:
2089457
Tổng
lượt
truy
cập
:
120357489
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Châu Kiệt , huy chương vàng giải Phụng Hoàng
Nhìn lại những năm trước, người ta thấy mỗi khi hội mở cuộc thi thì giới yêu thích cổ nhạc khắp nơi đã đặc biệt chú ý theo dõi, và riêng các thí sinh sắp sửa ghi danh thì rất nôn nao vừa vui mừng vừa lo lắng, đã tạo ra một không khí hân hoan chung cho làng cổ nhạc.
Việc đáng để ý nhứt là có sự tham dự của các thí sinh ở nơi xa, do đó mà cuộc tranh tài khá gay go, khiến cho người xem khó đoán được kẻ thắng người bại trước khi kết quả được ban tổ chức chính thức công bố. Và hầu như năm nào cũng phần đông các thí sinh từ xa về chiếm giải.
Năm 2002, nam thí sinh Lê Thanh ở miền Bắc California và nữ thí sinh Thảo Chi ở San Bernadino chiếm giải nhứt.
Năm 2003, ở Arizona chỉ duy nhứt có một nữ thí sinh về dự thi mà người ta thấy đài phát thanh “Quê Hương Arizona” với gần hết số nhân viên gồm cả giám đốc cũng có mặt ủng hộ gà nhà, và kết quả thí sinh Ngọc Phụng đã chiếm giải nhứt đoạt huy chương vàng, đem vinh quang về cho Arizona.
Vùng San Diego có 6 thí sinh về tham dự và giới ủng hộ đi theo cũng khá đông, kết quả thí sinh Minh Tuấn của vùng này về nhất đoạt huy chương vàng. Và thêm 2 thí sinh nữa cũng ở vùng San Diego là Huỳnh Thanh Xuân và Trìu Khang chiếm 2 huy chương bạc, coi như vùng này được 3 trong tổng số 8 huy chương.
Thí sinh Minh Hà ở Huntington Beach đã vượt xa các đối thủ với số điểm khá cao đã oanh liệt đoạt huy chương vàng. Và ở miền Bắc California năm đó về 3 thí sinh thì 2 người thắng giải nhì, đó là nữ thí sinh Ngọc Linh ở San Francisco và nam thí sinh Anh Vũ ở San Jose được huy chương bạc.
Chiếc huy chương vàng thứ tư về tay thí sinh Huỳnh Tâm, vớt vát danh dự cho vùng Little Sài Gòn, chứ bằng không thì một nơi có tiếng là cổ nhạc hoạt động mạnh mẽ mà khi ra dự thi thì lại “bết”! Một số khác thì “rét” quá, sợ bị đánh bại nên không dám ra tranh tài.
Như vậy 8 huy chương (gồm 4 vàng và 4 bạc) do Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại cấp phát năm ấy thì 6 chiếc đã “chạy” đi khá xa, 2 chiếc còn lại thì một ở Little Sài Gòn và một ở Huntington Beach. Năm 2003 này thí sinh được chia ra làm 2 hạng tuổi, huy chương vàng được phát cho 2 nam nữ giải nhứt tuổi từ 18 đến 35 và 2 nam nữ từ 36 tuổi trở lên.
Sang năm 2004 từ Minnesota, nữ thí sinh Thái Ngọc Hà về dự thi chia nhau giải nhứt với thí sinh Lê Châu Kiệt ở miền Bắc California. Năm đó mạnh thường quân ủng hộ mạnh mẽ, tiền thưởng giải nhứt lên đến $10,000. Thế nhưng chỉ có Thái Ngọc Hà lãnh $5,000, còn Lê Châu kiệt do vi phạm thể lệ thi cử (ca lại bài ca đã thi rồi) đã bị cúp phần thưởng. Nhưng rồi thí sinh này kỳ thi sau lại chiếm giải nhứt.
Năm 2005 cuộc thi bị trở ngại bởi nhiều nguyên nhân, hội không tổ chức được nên đã chuyển thí sinh của năm này sang năm 2006. Và kết quả nữ thí sinh Phạm Tú Anh từ Texas về chiếm giải cùng với Lê Châu Kiệt. Giải nhì huy chương bạc về tay nữ thí sinh Thùy Liên ở Atlanta, Georgia.
Ðó là những thành tích mà Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam đã đạt được. Người ta hy vọng giải Phụng Hoàng kỳ 7 này sẽ có đông đảo thí sinh xa gần ghi danh tham dự.
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc