Những
bài
vọng
cổ
có
mang
nhạc
hip
hop
mới
nhất,nổi
đình
nổi
đám
thế
giới
Gangnam
Style
như
Yêu
Chị
hai
lúa
với
nghệ
sĩ
Ngân
Tuấn
dù
cách
nhảy
còn
lúa,
hay
nghe
xèng
xèng
vui
vui
nhạc
Tàu
như
Mười
Ngón
Tay
với
giọng
ca
ngọt
ngào
của
nghệ
sĩ
Vũ
Luân
của
tác
giả
Tô
Thiên
Kiều,
nét
quê
mùa
nhí
nhảnh
vui
vẻ
như
Lủa
Gần
Rơm
với
Võ
Minh
Lâm
của
tác
giả
Hoàng
Song
Việt
hay
"nổ"
bà
cố
đụng
hàng
nhau
trong
bài
"Trai
Tài
Gái
Sắc"
với
nghệ
sĩ
Trọng
Phúc
của
tác
giả
Bạch
Mai
thu
hút
rất
nhiều
lượt
nghe
trên
mạng
du
tu
be(youtube).
ns
Kim
Tử
Long,
Thạoi
Mỹ,
Cát
Tuyền
cùng
ghé
thăm
ns
Mỹ
Châu
tại
gia
quyến
Những
bài
tân
cổ
giao
duyên
sinh
động
trên
cùng
bài
Bến
Phà
Kỷ
Niệm(tác
giả
Hoàng
Song
Việt)
đem
cảnh
bán
hột
vịt
lộn
thật
tại
bến
phà
vào
bài
vọng
cổ,
một
nỗ
lực
"làm
mới"
cải
lương
trong
giai
đoan
"tuột
dốc
không
phanh",
một
nổ
lực
đáng
ghi
nhận
của
soạn
giả,
nghệ
sĩ
trưởng
thành
sau
1975
sau
những
bài
trước
75
như
Bánh
Bông
Lan,
về
Sa
Giang
của
Loan
Thảo,
những
bài
tân
cồ
hài
vô
giá
của
hề
Minh,
Văn
Hường...
ns
Thoại
Mỹ
ghé
thăm
ns
Mỹ
Châu
tại
Atlanta
06/2014
Nghệ
sĩ
Thoại
Mỹ
một
nghệ
sĩ
đa
năng,
duyên
dáng,
trẻ
trung...
diễn
thành
công
những
vai
nặng
ký
các
vở
tuồng
kinh
điển
như
Bóng
Tối
và
Ánh
Sáng,
Trâm
Hoa
Mai...,
một
nghệ
sĩ
dường
như
không
bị
ném
đá
trong
nghệ
thuật
cải
lương.
Dù
không
sở
hửu
giọng
ca
vàng,
nhưng
giọng
ca
có
nét
pha
lẫn
lối
ca
xưa
và
lối
ca
sau
1975,
tròn
vai
nhiều
loại
tuồng
cải
lương
xả
hội,Hồ
Quảng,Hương
Xa....Thời
các
nghệ
sĩ
đầu
đàn
giải
Trần
Hữu
Trang
chưa
di
cư
ra
nước
ngoài,
nghệ
sĩ
Thoại
Mỹ
được
xem
là
đệ
nhất
đào
nhì
góc
cạnh
dù
mọi
người
thắc
mắc
tại
sao
không
đào
chánh
chứ?
nhưng
có
lẽ
nhờ
bước
đệm
đó
mà
khi
đến
thời
của
mình,nghệ
sĩ
Thoại
Mỹ
đã
có
một
vị
trí
trong
lòng
giới
mộ
điệu.
NS
Thoại
Mỹ
tại
Atlanta
06/2014
NGHE
NHỮNG
BÀI
CA
CỦA
THOẠI
MỸ
TẠI
ĐÂY
khangianhandan
-
CLVNCOM
NSUT
Thoại
Mỹ
nỗi
lòng
với
cải
lương
Trong
sự
nghiệp
nghệ
thuật
của
NSUT
Thoại
Mỹ
có
rất
nhiều
vai
diễn
mà
cô
yêu
thích.
Nhưng
nhắc
đến
vai
Phượng
trong
vở
Rồng
Phượng
đã
từng
đoạt
HCV
tại
Hội
diễn
Sân
khấu
cải
lương
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
2005,
thì
đó
là
vai
diễn
Thoại
Mỹ
thích
nhất.
Kịch
bản
Rồng
Phượng
(tác
giả
Lê
Duy
Hạnh,
chuyển
thể:
Hoàng
Song
Việt,
đạo
diễn
Trần
Ngọc
Giàu).
Và
trước
những
kiến
nghị
của
Nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
về
việc
chọn
những
mũi
nhọn
trọng
tâm
đầu
tư
cho
nguồn
nhân
lực
kế
thừa,
cô
đã
có
những
nỗi
lòng
muốn
gửi
đến
bạn
đọc
báo
Sân
khấu
TP.
HCM
VAI
DIỄN
TÔI
YÊU
"Câu
chuyện
kể
về
mối
thù
ba
đời
của
hai
làng
nghề
thêu.
Làng
Đông
thua
làng
Tây
trong
một
lần
được
triều
đình
đặt
may
áo
cho
hoàng
hậu
mặc
trong
ngày
tấn
phong.
Nhà
vua
chọn
áo
làng
Tây
vì
thần
lực
của
đôi
mắt
chim
phượng.
Ôm
mối
hận
đó
người
trưởng
tộc
tức
tối
uống
rượu
suốt
đêm
rồi
thổ
huyết
chết.
Trước
phút
lâm
chung
ông
xé
áo
lấy
máu
viết
bốn
chữ
"Hãy
nhớ
thù
này".
Một
năm
sau,
sứ
giả
tìm
đến
làng
Tây
đặt
may
thêm
áo
cho
vua,
làng
Đông
âm
thầm
may
và
đúng
kỳ
hạn
mang
áo
dâng
vua.
Nhà
vua
chọn
áo
làng
Đông
vì
đôi
mắt
rồng
hợp
ý.
Người
trưởng
tộc
làng
Tây
bị
nhục
về
nghề
đã
bỏ
ăn
và
mất
sau
một
tuần
trăng.
Hai
chiếc
áo
Rồng
Phượng
đã
tạo
nên
mối
thù
truyền
kiếp.
Hai
làng
cách
nhau
một
ngọn
núi
mà
người
làng
tây
không
được
chào
hỏi,
không
được
kết
bạn
và
không
được
yêu
nhau.
Nhưng
nghiệt
ngã
thay
thế
hệ
con
cháu
của
họ
cứ
mãi
tìm
đến
ngang
trái.
Bà
Ngọc
do
chị
của
Thoại
Mỹ
là
NSƯT
Thoại
Miêu
đóng,
đã
yêu
tha
thiết
ông
Tứ
(do
NS
Dương
Thanh
đóng),
họ
bị
cha
mẹ
hai
bên
ngăn
cấm.
Bà
Ngọc
bị
đánh
bầm
dập
cánh
tay
đến
bỏ
nghề
thêu,
ông
Tứ
cũng
bị
đốt
cháy
cánh
tay
vì
mỗi
tháng
đêm
30
ông
lén
nhà
bắt
đom
đóm
dò
đường
tìm
sang
nhà
người
yêu!
Đến
thế
hệ
của
Nam
(so
NSUT
Kim
Tiểu
Long
đóng)
-
con
trai
ông
Tứ
lại
yêu
Phượng
(vai
của
Thoại
Mỹ),
con
gái
bà
Ngọc.
Rồi
cả
hai
cũng
không
đi
đến
hạnh
phúc,
để
mấy
mươi
năm
sau,
con
của
họ
lại
trọn
lấy
oán
thù
mà
trao
gửi
tình
yêu.
Theo
Thoại
Mỹ
đây
là
vở
diễn
thật
đẹp
như
bức
tranh
nhiều
màu
sắc
đậm
chất
trữ
tình.
Đạo
diễn
NSND
Trần
Ngọc
Giàu
đã
đan
xen
thật
khéo
léo
cảnh
tái
hiện
qua
lời
kể
của
mỗi
thế
hệ.
Tiết
tấu
vở
được
đẩy
nhanh,
âm
nhạc
được
xử
lý
đúng
lúc
đã
phục
vụ
cho
diễn
xuất
của
diễn
viên,
không
để
vai
diễn
nào
lạc
đội
hình.
NSUT
Thoại
Miêu
chuẩn
chạc
bên
cạnh
đàn
em,
chị
và
anh
Dương
Thanh
đã
có
hai
vai
diễn
thật
ấn
tượng
dù
chỉ
xuất
hiện
rất
ngắn.
Năm
đó
NSUT
Kim
Tiểu
Long
và
Thoại
Mỹ
đã
đoạt
HCV
cá
nhân
qua
hai
vai
Nam
và
Phượng.
Tham
gia
vở
diễn
còn
có
các
nghệ
sĩ:
Quốc
Kiệt,
Thùy
Trang,
Mỹ
Hằng,
Minh
Hoàng,
Lý
Thu,
Tiến
Dũng.
Tất
cả
các
anh
chị
em
nghệ
sĩ
đã
có
dịp
thỏa
sức
trên
một
tổng
thể
hoàn
chỉnh
mà
NSND
Trần
Ngọc
Giàu
đã
tạo
cho
Rồng
Phượng.
Đoạt
HCV
duy
nhất
về
vở
diễn
của
một
mùa
hội
diễn
cấp
quốc
gia,
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
thực
sự
có
một
bước
tiến
mới
trong
việc
góp
phần
với
sân
khấu
cải
lương
cả
nước
khẳng
định
sức
trẻ
của
những
thế
hệ
diễn
viên
yêu
nghề
và
luôn
nỗ
lực
vì
sự
nghiệp
chung.
NỖI
NIỀM
CỦA
NGƯỜI
NGHỆ
SĨ
Chủ
trương
của
Đảng
và
Nhà
Nước
luôn
xem
người
nghệ
sĩ
là
chiến
sĩ
văn
hóa,
luôn
mang
lại
cho
công
chúng
niềm
lạc
quan
trong
cuộc
sống.
Theo
Thoại
Mỹ,
cho
dẫu
sân
khấu
có
gặp
những
khó
khăn
thì
các
thế
hệ
nghệ
sĩ
vẫn
đồng
lòng
gầy
dựng
lại
với
quyết
tâm
giữ
gìn
và
phát
triển
bộ
môn
nghệ
thuật
của
dân
tộc.
Thoại
Mỹ
biết
ơn
công
cuộc
đổi
mới
hiện
nay,
vì
các
bạn
diễn
viên
trẻ
rất
cần
có
sàn
diễn
để
đúc
kết
kinh
nghiệm.
Lâu
nay
vì
không
có
rạp
để
biểu
diễn
thường
xuyên
nên
các
nghệ
sĩ
chỉ
làm
việc
theo
thời
vụ,
tham
gia
quay
video,
mà
sàn
diễn
hàng
đêm
lại
ít
có
dịp
sáng
đèn.
Thoại
Mỹ
nghĩ
cần
phải
đầu
tư
nhiều
hơn
cho
đội
ngũ
tác
giả,
đạo
diễn
trẻ,
đó
chính
là
những
nhân
tố
mang
lại
niềm
vui
cho
sân
khấu
trong
cuộc
đổi
mới
này.
Riêng
giải
Trần
Hữu
Trang
của
Hội
Sân
Khấu
TP.
HCM
theo
Thoại
Mỹ
cần
mở
thêm
nhiều
lớp
huấn
luyện,
đào
tạo
sau
khi
các
em
đoạt
giải,
vì
hậu
của
mỗi
cuộc
thi
là
vấn
đề
đáng
quan
tâm.
Lâu
nay
để
các
em
thả
nổi,
tự
bơi
nên
khó
trụ
lại.
Một
số
bạn
sau
khi
đoạt
giải
Chuông
Vàng
vọng
cổ
đã
tích
cực
tham
gia
chương
trình
Ngân
mãi
chuông
vàng
của
nhà
hát
Truyền
hình
HTV,
đã
mở
ra
một
xu
hướng
giúp
các
bạn
mau
chóng
rèn
luyện
được
nghề.
Nhờ
các
đạo
diễn
như:
Trần
Ngọc
Giàu,
Hoa
Hạ,
Hữu
Lộc,
Kim
Phương
...
mà
các
bạn
này
đã
nhanh
chóng
học
được
nghề,
diễn
xuất
ngày
càng
tiến
bộ.
DÌU
DẮT
CÁC
EM
NHỎ
TẠO
BƯỚC
ĐỘT
PHÁ
TRONG
NGHỀ
NSƯT
Thoại
Mỹ
hoan
nghênh
việc
tổ
chức
các
lớp
tập
huấn
và
việc
gầy
dựng
lại
trung
tâm
nghiên
cứu
cải
lương.
Theo
cô,
40
năm
qua
sân
khấu
đã
nhận
được
sự
quan
tâm
đặc
biệt
của
công
chúng
cho
dù
chất
lượng
nghệ
thuật
vì
nhiều
hoàn
cảnh
đã
thay
đổi
hơn
xưa.
"Song,
điều
mà
giới
nghệ
sĩ
sân
khấu
tin
tưởng
đó
là
sự
lãnh
đạo
sáng
suốt
của
Đảng,
Nhà
Nước
dành
cho
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
của
dân
tộc.
Trong
nhiều
năm
qua,
các
thế
hệ
giải
Thanh
Tâm
ngày
xưa
vẫn
tạo
được
điều
đáng
kể
để
cống
hiến
tài
năng
và
trí
tuệ,
dìu
dắt
các
em
nhỏ
bước
đi
với
những
sáng
tạo
mang
tính
đột
phá
trong
nghề.
Chúng
ta
phải
tự
hào
vì
có
được
một
thế
hệ
vàng
của
giải
Trần
Hữu
Trang
đang
từng
bước
khẳng
định
sức
trẻ
kế
thừa
con
đường
nghệ
thuật
của
nước
nhà.
Nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
hiện
có
3
đoàn,
các
bạn
trẻ
đã
có
nhiều
cơ
hội
cọ
sát
với
nghề.
Đó
là
điều
mà
toàn
giới
rất
vui
vì
các
em
không
dừng
lại
sau
khi
đoạt
giải
HCV
Trần
Hữu
Trang"
-
cô
nhấn
mạnh.
Nhiều
năm
qua
giải
Trần
Hữu
Trang
đã
chú
ý
khai
thác
đất
diễn
cho
nhiều
gương
mặt
trẻ
của
sân
khấu
cải
lương
tuồng
cổ.
Đó
là
các
diễn
viên
như:
Quế
Trân,
Trinh
Trinh,
Bình
Tinh,
Thanh
Thảo,
Tú
Sương,
Chinh
Nhân,
Chí
Cường,
Hồng
Loan,
Thanh
Uyên,
Vũ
Luân,
Kim
Tiểu
Long
...
các
em
đã
khắc
phục
được
những
khuyết
điểm
để
từng
bước
tiếp
thu
những
bài
học
mới
và
khẳng
định
vị
trí
của
mình.
Tuy
có
em
đạt
và
chưa
đạt
HCV,
nhưng
ở
mỗi
sự
cố
gắng
dành
cho
nghề
nghiệp
các
em
đều
ý
thức
được
vai
trò
tiếp
nối
sự
nghiệp
của
thế
hệ
đi
trước.
NSUT
Thoại
Mỹ
đặc
biệt
quan
tâm
đến
những
kiến
nghị
của
NSND
đạo
diễn
Trần
Ngọc
Giàu.
Vấn
đề
là
đào
tạo
diễn
viên
trẻ
theo
bài
bản,
nhất
là
giáo
huấn
để
các
bạn
trẻ
giữ
gìn
tâm
huyết
và
quý
trọng
những
bài
học
đạo
đức.
Và
cô
cho
rằng
công
cuộc
đổi
mới
và
nâng
cấp
cải
lương
phải
được
thực
hiện
đồng
bộ.
"Những
kiến
nghị
của
Nhà
Hát
CL
Trần
Hữu
Trang
theo
Thoại
Mỹ
cần
phải
được
chọn
lọc
vấn
đề
trọng
tâm,
hiện
nay
rạp
Hưng
Đạo
đã
được
xây
dựng
mới
và
mang
tên
Nhà
Hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
ngôi
nhà
này
sẽ
trở
thành
trung
tâm
cải
lương
lớn
nhất
cả
nước.
Hiện
nay
du
khách
có
đến
tham
các
tỉnh
miền
tây,
nơi
được
xem
là
cái
nôi
của
nghệ
thuật
cải
lương,
nhưng
khi
hỏi
có
đoàn
nào,
rạp
nào
biểu
diễn
những
tác
phẩm
đỉnh
cao
của
cải
lương
thì
chúng
ta
còn
phân
vân.
Vấn
đề
đặt
ra
bây
giờ
là
phải
xây
dựng
bộ
mặt
cải
lương
hiện
đại,
để
đón
chào
du
khác
và
bảo
lưu
những
vở
diễn
giá
trị.
Việc
đào
tạo
diễn
viên
trẻ
thông
qua
cuộc
"đãi
cát
tìm
vàng"
của
giải
Trần
Hữu
Trang
rất
được
khán
giả
quan
tâm.
Thoại
Mỹ
đã
quan
sát
và
dõi
mắt
theo
nhiều
gương
mặt
diễn
viên
trẻ
mà
Mỹ
cho
rằng
họ
sẽ
tiến
xa
hơn
trong
nghề
như:
Mỹ
Hằng,
Tấn
Giao,
Quế
Trân,
Kim
Tiểu
Long,
Vũ
Luân,
Kim
Luận,
Tô
Tấn
Loan
...
Nhưng
Thoại
Mỹ
lo
cho
sự
chủ
quan
của
họ,
vì
hiện
nay
có
quá
ít
sàn
diễn
sáng
đèn,
họ
cứ
loay
hoay
với
những
đêm
diễn
trích
đoạn,
ca
cổ,
ca
tân
nhạc
mà
sự
"lấy
ngắn
nuôi
dài"
này
vô
tình
rút
họ
ra
khỏi
ý
chí
phấn
đấu.
Vừa
qua
thì
Quế
Trân,
Trọng
Phúc
có
hai
vai
diễn
rất
hay
trong
vở
Chiến
binh,
chào
mừng
40
năm
ngày
thống
nhất
đất
nước,
đó
là
điều
đáng
mừng"
-
NSƯT
Thoại
Mỹ
hy
vọng
những
đề
án
dành
cho
sân
khấu
cải
lương
phải
thực
hiện
được
một
cuộc
đổi
mới
trong
diễn
xuất,
trong
dàn
cổ
nhạc
để
đưa
sân
khấu
cải
lương
đi
vào
thời
đại
của
chất
lượng
nghệ
thuật.
Bài:
Hoàng
Thuận
-
BSK
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền
Ý kiến bạn đọc