100
NÂM
Tối
13-1,
tại
phố
đi
bộ
Nguyễn
Huệ
(quận
1,
TPHCM)
đã
diễn
ra
chương
trình
giao
lưu,
biểu
diễn,
tôn
vinh
100
năm
hình
thành
và
phát
triển
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương.
Đến
dự
có
các
đồng
chí:
Trương
Tấn
Sang,
nguyên
Ủy
viên
Bộ
Chính
trị,
nguyên
Chủ
tịch
nước;
Lê
Thanh
Hải,
nguyên
Ủy
viên
Bộ
Chính
trị,
nguyên
Bí
thư
Thành
ủy
TPHCM;
Võ
Văn
Thưởng,
Ủy
viên
Bộ
Chính
trị,
Bí
thư
Trung
ương
Đảng,
Trưởng
Ban
Tuyên
giáo
Trung
ương;
Nguyễn
Thiện
Nhân,
Ủy
viên
Bộ
Chính
trị,
Bí
thư
Thành
ủy
TPHCM;
Nguyễn
Thành
Phong,
Ủy
viên
Trung
ương
Đảng,
Phó
Bí
thư
Thành
ủy,
Chủ
tịch
UBND
TPHCM;
Trương
Thị
Ánh,
Phó
Chủ
tịch
HĐND
TPHCM;
Thân
Thị
Thư,
Trưởng
ban
Tuyên
giáo
Thành
ủy
TPHCM;
Nguyễn
Thành
Trung,
Phó
chủ
tịch
UBMTTQ
TPHCM;
cùng
đại
diện
lãnh
đạo
các
sở,
ban,
ngành,
đoàn
thể
TPHCM;
lãnh
đạo
Sở
VH-TT-DL
các
tỉnh,
thành
lân
cận,
các
nghệ
sĩ
cải
lương
và
đông
đảo
công
chúng
mộ
điệu.
Bí
thư
Thành
ủy
TPHCM
Nguyễn
Thiện
Nhân
trao
bằng
khen
tặng
những
nghệ
sĩ
có
nhiều
đóng
góp
cho
sân
khấu
cải
lương
Ảnh:
DŨNG
PHƯƠNG
Phát
biểu
tại
chương
trình,
đồng
chí
Nguyễn
Thành
Phong
nhấn
mạnh:
“Chương
trình
giao
lưu,
biểu
diễn
và
tôn
vinh
100
năm
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
là
sự
kiện
văn
hóa
quan
trọng
nằm
trong
khuôn
khổ
các
hoạt
động
kỷ
niệm
320
năm
thành
lập
Sài
Gòn
-
Chợ
Lớn
-
Gia
Định
-
TPHCM.
Nghệ
thuật
cải
lương
là
món
ăn
tinh
thần
không
thể
thiếu
trong
đời
sống
người
dân
vùng
đất
Nam
bộ,
được
ra
đời
dựa
trên
sự
kế
thừa
tinh
hoa
của
loại
hình
nghệ
thuật
truyền
thống
dân
tộc
như:
Hát
bội,
đờn
ca
tài
tử...
và
tiếp
thu
những
cái
hay
từ
bên
ngoài
của
kịch
nghệ
phương
Tây,
được
nhân
dân
nuôi
dưỡng
và
bảo
tồn.
Qua
một
thế
kỷ
hình
thành
và
phát
triển,
cải
lương
vẫn
giữ
nguyên
bản
chất
và
không
ngừng
đổi
mới,
cách
tân,
không
chỉ
đơn
thuần
là
loại
hình
nghệ
thuật
truyền
thống
mà
còn
đóng
vai
trò
như
một
sản
phẩm
văn
hóa
đặc
thù
cổ
vũ
cho
cái
chân
-
thiện
-
mỹ,
góp
phần
giáo
dục
truyền
thống
và
nhân
cách
con
người.
Các
thế
hệ
nghệ
sĩ,
các
đoàn
nghệ
thuật,
các
đơn
vị
xã
hội
hóa
đã
góp
phần
vào
công
cuộc
gìn
giữ,
bảo
tồn
và
phát
huy
những
giá
trị
nghệ
thuật
cải
lương”.
Nguyên
Bí
thư
Thành
ủy
TPHCM
Lê
Thanh
Hải
và
Chủ
tịch
UBND
TPHCM
Nguyễn
Thành
Phong
trao
bằng
khen
tặng
các
nghệ
sĩ
Ảnh:
DŨNG
PHƯƠNG
Chương
trình
đã
điểm
lại
quá
trình
hình
thành,
phát
triển
và
các
giai
đoạn
thăng
trầm
của
nghệ
thuật
cải
lương
từ
những
gánh
hát
đầu
tiên
cho
đến
thời
kỳ
phát
triển
rực
rỡ
với
hàng
trăm
đoàn
hát,
thời
kỳ
sân
khấu
xã
hội
hóa
hiện
nay.
Nghệ
thuật
cải
lương
đã
gắn
liền
với
lịch
sử
dân
tộc,
đặc
biệt
trong
2
cuộc
kháng
chiến
chống
Pháp
và
chống
Mỹ.
Nhiều
hình
ảnh
tư
liệu
quý
giá
cùng
với
sự
dàn
dựng
công
phu
đã
góp
phần
tái
hiện
lịch
sử
100
năm
hình
thành
và
phát
triển
của
nghệ
thuật
cải
lương.
Đêm
tôn
vinh
nghệ
thuật
cải
lương
được
dàn
dựng
hoành
tráng,
với
sự
tham
gia
biểu
diễn
của
hơn
400
nghệ
sĩ,
qua
các
tiết
mục
ca
cổ
và
trích
đoạn
nổi
tiếng.
VĂN
TUẤN
Triển
lãm
“Nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
-
Hồn
dân
tộc”
Chiều
tối
10-1,
tại
phố
đi
bộ
Nguyễn
Huệ,
chuỗi
hoạt
động
kỷ
niệm
100
năm
sân
khấu
cải
lương
hình
thành
và
phát
triển
đã
diễn
ra
với
phần
mở
đầu
là
nội
dung
trưng
bày
triển
lãm
“Nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
-
Hồn
dân
tộc”,
giới
thiệu
sự
hình
thành
và
phát
triển
của
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương.

Biểu
diễn
đờn
ca
tài
tử
tại
Phố
đi
bộ
Nguyễn
Huệ
vào
tối
10-1.
Ảnh:
DŨNG
PHƯƠNG
Trong
đó
là
hình
ảnh
một
số
vở
tuồng
cải
lương
kinh
điển,
nổi
tiếng
suốt
bao
thập
kỷ,
sống
mãi
cùng
năm
tháng,
như: Đời
cô
Lựu,
Tô
Ánh
Nguyệt,
Nửa
đời
hương
phấn,
Tiếng
trống
Mê
Linh…;
hình
ảnh
các
cuộc
thi Chuông
vàng
vọng
cổ, Hội
thi
giọng
ca
cải
lương Bông
lúa
vàng;
chương
trình
đưa
cải
lương
đến
với
học
đường;
các
hoạt
động
chào
mừng
100
năm
sân
khấu
cải
lương…
Bên
cạnh
nội
dung
triển
lãm
hình
ảnh
còn
có
hoạt
động
trưng
bày
các
hiện
vật
của
sân
khấu
cải
lương
truyền
thống,
được
thiết
kế
kết
hợp
với
các
tiểu
cảnh
giúp
kiến
tạo
một
không
gian
thưởng
lãm
đậm
nét
văn
hóa
nghệ
thuật
Nam
bộ.
Đặc
biệt,
khán
giả
mê
sân
khấu
cải
lương,
đờn
ca
tài
tử
sẽ
được
thưởng
thức
những
bài
bản
đờn
ca
tài
tử
hay
từ
cổ
chí
kim,
diễn
ra
từ
18
giờ
đến
19
giờ
hàng
đêm.
Đợt
hoạt
động
này
kéo
dài
từ
ngày
10-1
đến
ngày
14-1
tại
khu
vực
phố
đi
bộ
Nguyễn
Huệ.
Riêng
tối
13-1,
tại
phố
đi
bộ
Nguyễn
Huệ,
khán
giả
sẽ
gặp
gỡ,
giao
lưu
với
các
nghệ
sĩ
và
chụp
hình
lưu
niệm
tại
8
tiểu
cảnh
được
thiết
kế
dọc
theo
hai
bên
trước
sân
khấu
chính.
Sẽ
có
400
nghệ
sĩ
tiền
bối,
nhạc
công,
các
nghệ
sĩ
trẻ
cùng
tham
gia
biểu
diễn
trong
chương
trình
nghệ
thuật
đặc
biệt
này,
được
truyền
hình
trực
tiếp
trên
kênh
HTV1
và
HTV9.
Đến
tối
14-1,
sẽ
tiếp
tục
biểu
diễn
chương
trình
nghệ
thuật
tổng
hợp,
diễn
các
trích
đoạn
tại
sân
khấu
chính
trên
đường
Nguyễn
Huệ
phục
vụ
rộng
rãi
công
chúng.
THÚY
BÌNH
Ý kiến bạn đọc