Sắp
tới
đây
là
kỷ
niệm
21
năm
ngày
thành
lập
trang
web
cailuongvietnam.com
(13/04/2004
-
13/04/2025)
Dây
là
trang
tin
tức
đầu
tiên
của
cailuongvietnam.com
từ
năm
2004.
Còn
đuọc
gọi
là
CLVNCOM1
.
Thân
mời
các
dộc
giả
xem
những
bằi
mới
hơn
tại
trang
tin
tưc
CLVNCOM2
theo
link
dưới
dây
https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Xem
tiếp...
Nghệ
sĩ
Xuân
Phát
tham
gia
ủng
hộ
giải
Phụng
Hoàng
Do
sự
giới
thiệu
của
nhạc
sĩ
Lê
Khiêm,
và
được
ông
cho
số
điện
thoại,
nên
hôm
Thứ
Bảy,
26
Tháng
Mười
vừa
qua
đã
có
cuộc
tiếp
xúc
giữa
nghệ
sĩ
Xuân
Phát
và
nhà
văn
Ngành
Mai,
Hội
Trưởng
Hội
Cổ
Nhạc
Miền
Nam
Việt
Nam
Hải
Ngoại
đã
đưa
đến
kết
quả
là
nghệ
sĩ
Xuân
Phát
sẽ
tham
gia
ủng
hộ
giải
Phụng
Hoàng
trong
việc
thi
cử.
Nghệ
sĩ
Xuân
Phát
nói
rằng
giải
Phụng
Hoàng
được
coi
như
biểu
tượng
bảo
tồn
văn
hóa
dân
tộc,
nhiều
người
trong
Hội
Cổ
Nhạc
đang
bỏ
công
sức,
thì
giờ
làm
cái
công
việc
duy
trì
nền
cổ
nhạc,
thì
ông
không
thể
ngồi
yên
mà
phải
tham
gia
đóng
góp.
Một
câu
nói
đáng
ghi
nhớ
của
nghệ
sĩ
Xuân
Phát
là
ông
sẽ
đóng
góp
“nhiều”
chớ
không
phải
“chút
ít”
theo
như
yêu
cầu
của
Hội
Cổ
Nhạc.
Nghệ
sĩ
Xuân
Phát
là
một
cây
cổ
thụ
trong
vườn
nghệ
thuật
sân
khấu,
trong
quá
trình
hoạt
động,
ông
là
một
nghệ
sĩ
được
khán
giả
mến
chuộng.
Khán
giả
cải
lương
ở
rạp
cũng
như
trên
màn
ảnh
nhỏ
truyền
hình
quá
quen
thuộc
với
cái
tên
Xuân
Phát,
ông
có
lối
diễn
độc
đáo,
mỗi
khi
xuất
hiện
là
gây
nên
những
trận
cười.
Không
riêng
về
diễn
xuất,
Xuân
Phát
còn
là
một
soạn
giả
có
hướng
đi
riêng
rẽ,
đóng
góp
cho
nghệ
thuật
cải
lương
loại
tuồng
mới
lạ.
Có
hai
vở
hát
xã
hội
ăn
khách
của
Xuân
Phát
là:
“Tình
Chú
Thoòng”
và
tuồng
“Tình
Anh
Bảy
Chà.”
Hai
vở
hát
đã
đưa
lên
sân
khấu
hình
ảnh
thực
tế
trong
xã
hội
Việt
Nam:
Một
gia
đình
người
Hoa
có
vợ
Việt
và
một
gia
đình
người
Ấn
Ðộ
có
vợ
Việt,
đã
gây
thích
thú
cho
khán
giả.
Tuy
nhiên,
vở
“Tình
Anh
Bảy
Chà”
đã
gây
sôi
nổi
một
dạo,
do
bởi
Hội
Ấn
Kiều
Sài
Gòn
lên
tiếng
phản
đối
về
nội
dung
vở
hát.
Sự
việc
đưa
ra
tòa,
và
kết
cuộc
bên
thắng
là
soạn
giả
Xuân
Phát.
Ngoài
ra
Xuân
Phát
cũng
đã
cho
ra
đời
các
vở
cải
lương
hài
kịch
ngắn,
được
thu
đĩa
hát
như:
Ðắc
Kỷ
Ho
Gà,
Tiết
Giao
Ðoạt
Ngọc...
là
những
bộ
dĩa
hát
bán
chạy
trên
thị
trường
lúc
ấy.
Xuân
Phát
ra
hải
ngoại
rất
sớm,
nhưng
lại
không
hoạt
động
văn
nghệ
gì
cả.
Từ
lâu
nay
ông
sống
ẩn
dật,
âm
thầm,
và
đây
là
lần
đầu
tiên
ông
lên
tiếng
tham
gia
ủng
hộ
giải
Phụng
Hoàng.
“Con
tằm
đến
thác
vẫn
còn
vương
tơ...”
Thay
mặt
Hội
Cổ
Nhạc,
nhà
văn
Ngành
Mai
hoan
nghinh
tinh
thần
của
nghệ
sĩ
Xuân
Phát,
và
để
cụ
thể
hơn,
trong
phiên
họp
kỳ
tới
của
hội,
ban
tổ
chức
sẽ
mời
nghệ
sĩ
Xuân
Phát
đến
dự.
Nhạc
sĩ
Lê
Khiêm
đã
có
những
lần
nghe
nói
bản
cổ
nhạc
“Trăng
Thu
Dạ
Khúc”
do
nghệ
sĩ
Xuân
Phát
sáng
tác.
Ðể
chắc
chắn
hơn,
nên
trong
cuộc
tiếp
xúc
với
Xuân
Phát,
nhạc
sĩ
có
hỏi
vấn
đề,
thì
nghệ
sĩ
kiêm
soạn
giả
Xuân
Phát
xác
nhận,
và
còn
nói
rõ
hơn
do
đâu
mà
bản
“Trăng
Thu
Dạ
Khúc”
ra
đời.
Chúng
tôi
nêu
lên
để
mọi
người
cùng
biết
người
cha
đẻ
bản
cổ
nhạc
trữ
tình,
từng
làm
xao
xuyến
người
nghe
trong
các
buổi
sinh
hoạt
đờn
ca
tài
tử.
Cũng
như
trong
nghệ
thuật
sân
khấu,
các
soạn
giả
cải
lương
đã
đưa
Trăng
Thu
Dạ
Khúc
vào
các
màn,
cảnh
để
mấy
cô
đào,
mấy
anh
kép
được
dịp
than
thở
với
nhau
bằng
lời
ca
tiếng
hát.
Ngành
Mai
Tác
giả
bài
viết:
meoxu
Nguồn
tin:
Ngành
Mai
-
NV
Ý kiến bạn đọc