Đạo
diễn,
NSƯT
Triệu
Trung
Kiên:Làm
nghề
với
tâm
thế
kiên
nhẫn...
Năm
năm
gần
đây,
giữa
sự
lay
lắt
chung
của
sân
khấu
cải
lương
bắc,
Trung
Kiên
bỗng
nổi
lên
như
một
gương
mặt
tiêu
biểu
của
lứa
đạo
diễn
trẻ.
Nhưng,
cuộc
trò
chuyện
với
anh
lần
này
không
dừng
ở
nghề
đạo
diễn.
Xa
hơn,
đó
là
chuyện
của
một
người
đang
hì
hục
ngược
dòng,
gắng
tìm
"lối
ra"
trong
cảnh
chợ
chiều
của
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
này
từ
mọi
cương
vị:
tác
giả,
đạo
diễn,
diễn
viên,
tổ
chức
biểu
diễn.
Và
cả
ở
vai
trò
chủ
nhân
của
"chợ
giao
dịch
kịch
bản
ảo"
Vừa
làm
vừa
nghe
ngóng
-
Anh
là
một
trong
rất
ít
những
soạn
giả
phía
bắc
vẫn
miệt
mài
viết
hoặc
chuyển
thể
kịch
bản
cải
lương.
Và,
việc
mở
"chợ
kịch"
có
liên
quan
chút
gì
tới
đặc
thù
ấy
không?
-
Phần
nào
là
có
đấy.
Là
một
đạo
diễn,
tôi
đã
thấm
thía
cảnh
ngộ
loay
hoay
mãi
mà
không
chọn
được
một
kịch
bản
nào
phù
hợp
với
ý
tưởng
hoặc
phong
cách
dàn
dựng
của
mình.
Mà,
những
kịch
bản
lớn,
có
giá
trị
cao,
thì
hoặc
đã
được
dàn
dựng
quá
nhiều,
hoặc
đã
được
đặt
hàng
trước
để
chuyển
cho
các
đạo
diễn
tên
tuổi
rồi.
Trước
đây,
khi
dựng
vở,
các
đoàn
sân
khấu
vẫn
"gom"
kịch
bản
từ
các
nguồn
khác
nhau.
Chọn
mãi
không
được
cái
nào
ưng
ý
thì
cũng
tới
lúc
uể
oải,
rồi
biện
pháp
giải
quyết
phổ
biến
là
nhặt
ra
một
kịch
bản
khả
dĩ
nhất,
và
đặt
hy
vọng
vào
khả
năng
"thêm
da
đắp
thịt"
của
đạo
diễn
để
hoàn
thiện
hơn.
Bây
giờ,
nếu
có
một
chợ
kịch
bản
đủ
lớn,
sự
lựa
chọn
của
cả
trăm
đoàn
nghệ
thuật
trên
cả
nước
sẽ
thuận
lợi
hơn
rất
nhiều.
Thậm
chí,
ngay
từ
bước
đầu
tiên,
khi
đọc
đề
cương
hoặc
tóm
tắt,
họ
đã
có
thể
tự
sàng
lọc
để
tìm
về
những
kịch
bản
gần
với
nhu
cầu
của
mình
nhất...
-
Vắn
tắt,
chokich.vn
hoạt
động
theo
nguyên
tắc
không
quá
phức
tạp:
Các
đoàn
vào
đây
để
tìm
kịch
bản
phù
hợp,
các
tác
giả
sẽ
"bán"
kịch
bản
và
trích
lại
mức
phí
cho
các
anh
trong
trường
hợp
giao
dịch
thành
công.
Nhưng,
để
quen
với
cách
làm
đó
thì
có
rất
nhiều
điều
phải
thay
đổi,
mà
trước
hết
là
cách
nghĩ
của
các
tác
giả
sân
khấu...
-
Sự
hồ
nghi,
băn
khoăn
của
các
tác
giả
cũng
có
đấy,
bởi
dù
sao
đây
cũng
là
một
cách
giao
dịch
khá
mới
từ
trước
tới
nay.
Bởi
vậy,
có
những
tác
giả
làm
việc
với
chokich.vn
với
tâm
lý
vừa
làm
vừa
"nghe
ngóng",
và
có
cả
những
tác
giả
không
mấy
mặn
mà.
Tôi
nghĩ,
mọi
việc
cần
có
thời
gian.
Nếu
chợ
kịch
hoạt
động
ổn
định
và
rõ
ràng
về
đường
hướng,
thì
tôi
tin
giới
sân
khấu
cũng
sẽ
dần
chấp
nhận
thôi.
-
Còn
một
câu
chuyện
nữa,
đó
là
những
"kênh
giao
dịch"
riêng
của
các
tác
giả.
Họ
có
sẵn
lòng
bỏ
cách
làm
truyền
thống
ấy
để
tham
gia
vào
chợ
kịch
của
anh
không?
-
Quả
thật,
khi
được
mời,
cũng
có
tác
giả
cao
tuổi
trả
lời:
Cảm
ơn,
nhưng
chú
không
cần
môi
giới
gì
cả,
vì
từ
trước
tới
giờ
viết
xong
kịch
bản
nào
cũng
lập
tức
có
đoàn
xin
dựng.
Tôi
giải
thích:
Trong
bối
cảnh
khan
hiếm
kịch
bản
hay
như
bây
giờ,
rất
nhiều
đoàn
vẫn
có
nhu
cầu
dựng
lại
những
kịch
bản
cũ,
miễn
là
đạt
chất
lượng
cao.
Và,
họ
có
thể
dễ
dàng
tiếp
cận
với
kịch
bản
ấy,
với
sự
bảo
đảm
và
kiểm
chứng
của
chokich.vn,
thay
vì
lòng
vòng
mượn
nhau.
Hơn
nữa,
cái
cháu
cần
là
sự
xuất
hiện
của
chú
ở
chợ
kịch
ảo
này.
Được
như
vậy
sẽ
là
điều
khích
lệ
lớn
với
các
tác
giả
trẻ.
Một
tín
hiệu
vui
khác:
Đến
giờ,
hơn
một
chục
tác
giả
trẻ
đã
liên
hệ
với
tôi
để
gửi
kịch
bản
lên
chokich.vn.
Trong
đó,
có
một
vài
tác
giả
tôi
tin
là
có
tiềm
năng
lớn,
như
trường
hợp
của
Nguyễn
Toàn
Thắng
(Nhà
hát
kịch
Việt
Nam).
Đó
là
điều
quan
trọng
lắm,
bởi
những
gương
mặt
trẻ
như
vậy
chính
là
các
kịch
tác
gia
tiềm
năng
của
sân
khấu
trong
vài
năm
nữa...
Không
thể
mãi
định
kiến
-
Sự
thật,
sân
khấu
cũng
ít
có
tiền
lệ
về
nạn
"đạo
kịch
bản".
Nhưng,
chúng
ta
cũng
có
một
tiền
lệ
đáng
buồn
khác
ở
những
bộ
môn
nghệ
thuật
bạn,
đó
là
việc
tranh
chấp
bản
quyền
rất
ít
khi
được
giải
quyết
đến
tận
cùng
và
luôn
gây
khó
khăn,
ức
chế
cho
những
người
theo
đuổi
vụ
việc.
Vậy,
trong
vai
trò
một
cầu
nối
trung
gian,
nguồn
thù
lao
mà
chokich.vn
mang
lại
trong
tương
lai
có
xứng
đáng
với
những
rủi
ro
có
thể
đi
kèm
không?
-
Tôi
hiểu
điều
đó.
Hiện
tại,
khi
bàn
giao
kịch
bản
miễn
phí
cho
những
đơn
vị
quan
tâm,
chợ
kịch
cũng
chỉ
có
thể
yêu
cầu
họ
ký
xác
nhận
rằng
đã
mượn
kịch
bản
này
để
tham
khảo
từ
trang
web.
Đó
là
cơ
sở
pháp
lý
hiếm
hoi
để
giải
quyết
mọi
việc
nếu
có
rủi
ro
gì.
Và
thực
tế,
đến
giờ
chokich.vn
cũng
mới
chỉ
có
một
phiên
giao
dịch
duy
nhất,
khi
Nhà
hát
chèo
Việt
Nam
mua
kịch
bản
Bắc
Lệ
đền
thiêng
của...
tôi.
Không
giấu
gì,
việc
hợp
tác
này
đã
diễn
ra
từ
trước
đó,
tuy
nhiên
tôi
muốn
đưa
về
chokich.vn
để
giao
dịch
và
cắt
lại
mức
phí
cho
trang
web
nhằm
tạo
ra
một
khởi
đầu
thuận
lợi.
Để
lo
lắng,
sẽ
có
rất
nhiều
điều
đáng
lo,
trong
bối
cảnh
chung
về
sân
khấu
và
luật
bản
quyền
của
chúng
ta
hiện
nay.
Nhưng,
mọi
thứ
vẫn
cứ
phải
tiến
hành,
bởi
sân
khấu
bắt
đầu
cần
tới
một
chợ
giao
dịch
như
vậy
rồi.
Chúng
ta
không
thể
mãi
giữ
những
định
kiến
về
sự
lạc
hậu,
trì
trệ
của
sân
khấu
phía
bắc
cả
về
chất
lượng
cũng
như
cách
làm
việc
manh
mún,
thiếu
chuyên
nghiệp.
-
Ở
tuổi
43,
anh
được
coi
là
một
đạo
diễn
trẻ
hiếm
hoi
của
sân
khấu
cải
lương
bắc.
Rồi
anh
mở
Công
ty
truyền
thông
HK,
mở
chợ
kịch,
tổ
chức
chương
trình
Khoảng
trời
phương
Namđể
giới
thiệu
ẩm
thực
Nam
Bộ
và
đờn
ca
tài
tử
Nam
Bộ
với
khán
giả
Hà
Nội.
Đâu
là
lý
do
chính
để
anh
vẫn
miệt
mài
với
kỳ
vọng...
tìm
chỗ
đứng
cho
cải
lương
ở
bối
cảnh
hiện
tại
như
thế?
-
Tôi
nghĩ,
mọi
thứ
giống
như
một
cái
nghiệp.
Bố
mẹ
tôi
đều
hoạt
động
trong
ngành
cải
lương,
tôi
theo
nghề
diễn
viên
từ
rất
sớm.
Rồi,
đi
học
đạo
diễn
để
có
thêm
những
cảm
xúc
mới
và
được
làm
nghề
nhiều
hơn.
Rồi
không
tìm
được
kịch
bản
ưng
ý
thì
mày
mò
tự
viết
lấy.
Cả
việc
mở
công
ty,
đó
cũng
là
một
cách
để
tìm
thêm
những
hoạt
động
phụ
trợ,
bớt
đi
sự
ỷ
lại
khi
ngồi
trong
một
cơ
quan
nhà
nước
để
có
điều
kiện
học
thêm
những
kinh
nghiệm
quý
hơn.
Nói
vui,
nếu
để
kiếm
tiền,
hẳn
trong
chúng
ta
không
ai
sẽ
đi
theo
con
đường
của
sân
khấu
chuyên
nghiệp
trong
giai
đoạn
này
cả.
Nhưng,
khi
đã
là
cái
nghiệp,
tôi
cảm
thấy
vui
với
những
gì
mình
đã
làm
được
và
không
bao
giờ
có
chút
ân
hận
nào
về
sự
lựa
chọn
này.
Sân
khấu
khó
khăn,
nhưng
theo
quy
luật
phát
triển,
rồi
sẽ
đến
lúc
nó
dần
hồi
sinh
trở
lại.
Có
thể
trong
thời
gian
sắp
tới,
hoặc
cũng
có
thể
còn
rất
lâu,
rất
lâu
sau
này.
Nhưng,
đã
làm
nghề,
chúng
ta
cần
cố
hết
sức
để
rút
ngắn
bớt
quãng
đường
đấy,
với
tâm
thế
kiên
nhẫn
và
không
nôn
nóng...
-
Xin
cảm
ơn
và
chúc
anh
thành
công
với
lựa
chọn
của
mình.
"NSƯT
Triệu
Trung
Kiên
sinh
năm
1971,
hiện
đang
là
Trưởng
đoàn
1
Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam.
Từng
giành
Giải
B
cuộc
thi
Tài
năng
đạo
diễn
trẻ
toàn
quốc
năm
2007
với
vở
diễn
Dấu
ấn
giao
thời,
HCB
Hội
diễn
sân
khấu
Cải
lương
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
năm
2009
với
vở
diễn
Đế
đô
sóng
cả,
HCV
Liên
hoan
sân
khấu
Cải
lương
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
2012
với
vở
Mê
cung.
Đã
giành
một
số
giải
thưởng
kịch
bản
sân
khấu
với
các
tác
phẩm
Dấu
ấn
giao
thời,
Đế
đô
sóng
cả...
VI
NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc